Những điểm đến dành cho hội du lịch chưa có "nhóc"

Nếu bạn là người đam mê du lịch và chưa có con, những địa điểm sau sẽ hút hồn bạn từ đầu cho tới cuối chuyến đi đấy!

0

Những nơi dành cho hội du lịch chưa có "nhóc"


New Zealand

Trang trại ở New Zealand.
 
Những kỳ quan thiên nhiên nổi bật cùng các thành phố xinh đẹp ở New Zealand giúp quốc gia này trở thành điểm đến đầu tiên bạn nên tới trước khi trở thành cha mẹ.

Cảnh đẹp vùng đồng quê mở ảo trong sương ở New Zealand, nơi được coi là một trong những nơi có môi trường trong lành nhất thế giới.

Lý do thứ nhất là do bạn sẽ phải mất khá nhiều thời gian cho việc di chuyển tới New Zealand (từ Hà Nội, Việt Nam bay tới thủ đô Wellington của New Zealand mất khoảng 13 tiếng đồng hồ). Những chuyến bay dài không chỉ mệt mỏi hơn với trẻ em, mà việc thích nghi với những múi giờ khác nhau của chúng cũng mất nhiều thời gian hơn.

Nếu đem theo lũ trẻ, thời gian nghỉ ngơi của bạn sẽ bị cắt giảm đáng kể, khiến cho cả gia đình đều rơi vào trạng thái uể oải. Vì thế, hãy tranh thủ khám phá đất nước của loại quả kiwi và những con chim cánh cụt này ngay khi bạn còn thảnh thơi.

Một ngôi nhà nơi thôn dã ở New Zealand.
 
Hãy bắt đầu từ thành phố Auckland ở Đảo Bắc, nơi bạn có thể đi thang máy lên tháp Sky ở độ cao 185m và nhìn ngắm xung quanh với góc nhìn 360 độ. Sau đó hãy đi về phía Bắc đến Vịnh Đảo để đi thuyền và đi bộ, hoặc đi về phía Nam tới thành phố Wellington.

Ở Đảo Nam, bạn hãy gặp gỡ những người dân địa phương ở thành phố Christchurch và nếm thử rượu vang ở các xưởng rượu vang gần đó. Ngoài ra, bạn cũng có thế ghé thăm thị trấn Oamaru để ngắm nhìn từng đàn chim cánh cụt đi về tổ vào chiều tối.

Vùng biển ở New Zealand.

Resort Disney World, bang Florida, Mỹ

Resort Disney World.

Bạn từng nghĩ rằng thế giới kỳ diệu của chuột Mickey và Minnie chỉ dành cho trẻ em thôi ư? Hãy nghĩ lại. Đến vui chơi ở khu resort Disney World khi bạn là người trưởng thành và không mang theo trẻ em, bạn sẽ thấy hoàn toàn khác khi dẫn theo trẻ nhỏ.

Câu lạc bộ Biển trong khu resort.

Ít nhất thì bạn cũng không cần phải mang theo xe đẩy, chơi những trò dành cho trẻ em, hoặc phải về khách sạn ngủ trưa. Hãy tin chúng tôi đi. Disney cũng là nơi thư giãn dành cho người lớn và bạn có thể thưởng cho mình một cốc rượu vang trong bữa ăn tối ở nhà hàng Be Our Guest nằm trong khu Fantasyland mới được xây dựng ở Công viên Magic Kingdom.

Đại lộ ván lát sàn trong resort Disney World.

Một đặc quyền khi đến Disney World mà không có lũ trẻ đi cùng là bạn không phải chọn thời điểm đi vào đúng những kỳ nghỉ của trường học (khi giá thường đắt hơn và đông người hơn).

Một khu mua bán trong resort Disney World.

Tháng 9 và tháng 10 là thời điểm thích hợp cho chuyến du lịch của bạn, với thời tiết khá dễ chịu. Hãy chọn các khách sạn, ví dụ như Dolphin ở trong resort Disney World để được hưởng những ưu đãi (ví dụ như Extra Magic Hours – tức là bạn có thể chơi các trò chơi trước hoặc sau giờ mở cửa thông thường), hoặc miễn phí đậu xe tại các công viên ở Disney (khoảng 169 đô la/đêm), khách sạn The Four Points by Sheraton (khoảng 124 đô la/đêm).

Thủ đô Paris, Pháp

Liệu có còn nơi nào lãng mạn cho các đôi uyên ương hơn thủ đô Paris của Pháp hay không? Nó là một thành phố mà bạn sẽ luôn muốn đến cùng với một nửa của mình, thực hiện những điều mà bất kỳ cặp đôi đang yêu nào cũng muốn.

Đó là nắm tay nhau đi qua các con phố, cùng nhau nhâm nhi những ly cà phê thơm nức và chiêm ngưỡng tháp Eiffel hay ngồi thuyền ngắm hoàng hôn trên dòng sông Seine thơ mộng. Nếu bạn muốn đưa lũ trẻ đến Paris, hãy làm điều đó vào những năm sau. Khi đó, hãy dẫn lũ trẻ tới thăm các bảo tàng và địa danh lịch sử khi chúng đủ lớn để có thể hiểu về chúng.

Gợi ý: Hãy lựa chọn Hotel de la Paix – một khách sạn đi theo phong cách cổ kính đầy mê hoặc, một trong những khách sạn tuyệt nhất ở thủ đô hoa lệ này. Giá của một phòng ở Hotel de la Paix từ 130 đô la/đêm.


Thung lũng Napa, bang California, Mỹ

Tại sao người ta lại tìm đến với thung lũng Napa? Có thể trả lời ngay không cần phải suy nghĩ, đó là vì rượu vang – thứ đồ uống mê hoặc hàng triệu tín đồ trên thế giới. Theo ước tính có hơn 400 xưởng sản xuất rượu vang ở đây.

Vì thế mỗi ngày của bạn hẳn sẽ không thể thiếu việc uống thử các loại rượu vang nổi tiếng như Chardonnay, Pinot Noir hay Merlot. Chắc chắn đây sẽ là những hoạt động mà bạn không muốn con mình chứng kiến quá nhiều.

Khi tới thung lũng Napa, vào ban ngày bạn có thể đi tới chợ Oxbow Public để săn tìm những món quà lưu niệm đáng yêu. Bạn cũng có thể đi xe đạp qua những vườn nho trong một tour du lịch xe đạp qua thung lũng Napa (với giá là 154 đô la/người, không bao gồm việc nếm thử nho).

Hoặc bạn có thể đi bộ quanh thành phố Napa. Thẻ thử rượu sẽ giúp bạn được thử rượu vang ở 12 nơi (25 đô la, mỗi lần thử thêm 10 xu). Buổi tối bạn có thể dùng bữa tại nhà hàng Bouchon Bistro của đầu bếp người Mỹ, tác giả những quyển sách dạy nấu ăn nổi tiếng Thomas Keller.

Macao, Trung Quốc

Nói chung, chuyến đi tới các địa điểm có sòng bạc không bao giờ là sự lựa chọn thích hợp cho trẻ em. Vì thế Macao hoặc thành phố Las Vegas của Mỹ chỉ thích hợp cho những người ở tuổi trưởng thành.

Macao cách Hong Kong khoảng 60km và đã trở thành một trong những địa danh du lịch bài bạc nổi tiếng nhất trên thế giới.

Những khách sạn đi theo phong cách Las Vegas như Venetian và Wynn đã mở cửa ở Macao từ thập kỷ trước và luôn sẵn sàng chờ đợi bạn. Nhưng nếu bạn thích sự cổ kính hơn thì hãy thử khách sạn Lisboa (với giá thấp nhất là 120 đô la/đêm).

Khách sạn này đã được mở rộng đáng kể từ khi được xây dựng vào năm 1970 và hiện đã có hơn 1000 phòng, 15 nhà hàng, một sòng bạc. Điểm đặc biệt nhất của khách sạn này là trần nhà được làm theo hình bàn cờ roulette rất đặc trưng.

Đền Angkor Wat, Campuchia

Khu đền thiêng lớn nhất thế giới này cần sự tôn trọng và tĩnh lặng nhất định của các du khách – đó là lý do không nên cho trẻ nhỏ tới đây. Khu đền Angkor thuộc tỉnh Siem Riep, phía Bắc Campuchia, nằm trên một khu vực có diện tích khoảng 820.000 mét vuông.

Những tàn tích khảo cổ học từ thế kỷ thứ 9, đặc trưng của nền văn hóa Khơ me có thể thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và những người yêu lịch sử nhưng có lẽ không đủ hấp dẫn với đám trẻ nhà bạn. Một lưu ý nữa là thời tiết ở Campuchia khá nóng và ẩm ướt, không thích hợp với trẻ em.

Angkor Wat cách thủ phủ của Siem Riep chỉ vài kilomet và bạn có thể đi bằng taxi (giá khoảng 25 đô la) hoặc xe tuk tuk (giá rẻ hơn, tùy thuộc việc thương lượng). Có rất nhiều khách sạn ở Siem Riep cho bạn lựa chọn. Nếu bạn dư dả, có thể chọn khách sạn Shinta Mani (giá khoảng 170 đô la/đêm).

Đây là một khách sạn boutique (khách sạn hạng sang, quy mô nhỏ) thuộc Tổ chức Shinta Mani. Tổ chức này chuyên hỗ trợ các vấn đề giáo dục, y tế cũng như những sáng kiến kinh doanh ở Campuchia. Bạn có thể yên tâm rằng một phần phí thuê phòng của bạn sẽ được đóng góp vào các quá trình phát triển đất nước Campuchia.


Theo Tổ quốc
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]