Những điểm du lịch hấp dẫn của nước Anh

15.5701

Nước Anh với bề dày lịch sử hơn 6.500 tuổi hấp dẫn du khách bởi nhiều điểm di tích và các công trình kiến trúc cổ kính như cung điện Buckingham, bãi cột đá Stonehenge, tháp đồng hồ Big Ben...

Tọa lạc ngay trong lòng thủ đô London, cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của xứ sở sương mù. Từng thu hút thế giới bởi sự kiện lễ cưới trọng đại của hoàng tử William vào tháng 4 vừa qua, nơi đây mang lại cho du khách các hình dung chân thật nhất về cuộc sống xa hoa của những người đứng đầu Hoàng gia Anh.

Cung điện có diện tích 13.080 m2, gồm 775 phòng cùng vô số các vật dụng hàng ngày được chế tác tinh xảo bằng vàng, những bức phù điêu lộng lẫy, đèn pha lê rực rỡ, vật dụng trang trí làm từ đá quý. Đây cũng là văn phòng làm việc của Nữ hoàng Anh, địa điểm diễn ra nghi lễ Hoàng Gia, nơi đón tiếp nguyên thủ quốc gia các nước khi viếng thăm Anh. Ngoài ra, London còn thu hút du khách bởi nhiều điểm đến ấn tượng khác như: tháp đồng hồ Big Ben, Bảo tàng sáp Madame Tussauds, Tu viện Westminster Abbey, Tòa nhà Quốc hội với mặt tiền trải dài bên bờ sông Thames.

Cung điện Buckingham - một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của xứ sở sương mù.

Trong số hàng trăm công trình bằng đá mà người Anh kế thừa từ thời cổ xưa, bãi cột đá Stonehenge nằm trên đồi Salisbury, Wiltshire chiếm một vị trí đặc biệt. Với những khối đá có kích thước khổng lồ (một số khối nặng tới 45 tấn) và hình dạng bí hiểm (từ xa trông như những chiếc nanh lớn), Stonehenge cho đến nay vẫn là đề tài của các cuộc nghiên cứu. Nhiều nhà khảo cổ tin rằng tượng đài này được dựng lên khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Đây là một vùng đất nổi tiếng khắp thế giới, được UNESCO công nhân là Di sản thế giới vào năm 1986, và được xếp vào di sản bảo tồn quốc gia.

Người ta vẫn chưa kết luận được Stonehenge xây dựng bằng cách nào, để phục vụ cho mục đích gì. Một số người tin rằng công trình này được sử dụng để tổ chức các lễ hội và là trung tâm tôn giáo. Sự bí ẩn của Stonehenge đã hấp dẫn rất nhiều du khách tới tham quan, và đặc biệt là đón mặt trời mọc bên công trình cổ đại huyền bí. Vào ngày hạ chí hàng năm, hàng nghìn người đã tụ tập tại đây để cũng tham dự lễ hội bình minh.

Với những du khách yêu mến câu lạc bộ Arsenal thì sân vận động Emirates là một điểm đến thú vị. Tọa lạc trên diện tích 6,8 ha, sân vận động Emirates có sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi, chưa kể những nhà hàng, quán bar sang trọng cho hơn 2.000 người. Được đầu tư kinh phí xây dựng khổng lồ hơn 130 triệu EUR, đến nay, Emirates được xem là một trong những sân vận động lớn nhất nước Anh bên cạnh các sân vận động nổi tiếng như Old Trafford, Wembley hay Twickenham… Nơi đây từng diễn ra những cuộc đọ sức của các câu lạc bộ lừng danh thế giới và giải đấu Ngoại hạng Anh.

Tham quan sân vận động Emirates (Arsenal), du khách sẽ có dịp bước ra sân từ đường hầm dành riêng cho đội tuyển.

Tham gia tour khám phá nước Anh dịp Tết Nhâm thìn do Công ty Du lịch Hoàn Mỹ tổ chức, du khách còn lần lượt ghé thăm thành phố Bath - nơi được người La Mã xây dựng thành khu nghỉ dưỡng kết hợp spa (spa resort) hoàn hảo từ hàng nghìn năm trước, Windermere - một trong những vùng đẹp nhất nước Anh còn gọi là Vườn địa đàng hay Oxford - nơi được mệnh danh là thành phố học thuật của Anh…

Tour “Du xuân nơi xứ sở sương mù” (8 ngày và 10 ngày) theo lộ trình London - Bath - Chester - Windermere - Coventry - Oxford khởi hành mùng 1 và mùng 2 Tết do Công ty Du lịch Hoàn Mỹ tổ chức vẫn còn nhận khách đến hết ngày 5/1/2012.

Liên hệ: Công ty Du lịch Hoàn Mỹ: 273B An Dương Vương, phường 3, quận 5 -TP HCM, ĐT: (08) 38 336 336 hoặc truy cập www.dulichhoanmy.com

(Nguồn: Công ty Du lịch Hoàn Mỹ)

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]