Những điểm du lịch nổi tiếng nghiêm cấm chụp ảnh "tự sướng"

Những địa điểm du lịch nổi tiếng dưới đây bạn có thể được phép ghé thăm nhưng nếu ngang nhiên chụp ảnh “tự sướng” dù là với bất cứ hình thức nào, bạn sẽ có thể bị phạt rất nặng. Dulichvietnam xin chia sẻ cho bạn đọc những địa điểm như vậy

15.5939

Những điểm du lịch nổi tiếng nghiêm cấm chụp ảnh "tự sướng"


Tử Cấm Thành


Tử Cấm Thành hay Bảo tàng Hoàng cung (Cố Cung – theo cách gọi ngày nay), là một điểm đến du lịch rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, từng được UNESCO xếp vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới và được công nhận là Di sản thế giới tại Trung Quốc vào năm 1987. Vì lý do đó, các quan chức Trung Quốc đã cấm du khách tự sướng tại đây. Giám đốc bảo tàng thậm chí còn cho biết lệnh cấm sẽ được thi hành hết sức nghiêm túc: “Nhân viên của chúng tôi sẽ ngăn chặn du khách sử dụng các thiết bị chụp ảnh khi cần thiết.”
 
        Xem thêm:  Du lịch 
Khách sạn Trung Quốc
 
Cấm sử dụng gậy tự sướng ở Hàn Quốc

Hàn Quốc – Gần đây Hàn Quốc đã có luật cấm sử dụng gậy tự sướng – một thiết bị thông dụng được yêu thích cho việc chụp ảnh, Hàn Quốc cấm các loại gậy tự sướng chưa qua kiểm định, thậm chí nước này sẽ bỏ tù những điểm tự ý bán gậy tự sướng và có hẳn một đơn vị quản lý phụ trách về vấn đề này. Ảnh: Ed Jones/AFP/Getty Images

        Xem thêm Du lịch 
                 
Khách sạn Hàn Quốc giá ưu đãi
 
Hồ Tahoe, California/Nevada, Mỹ

Hồ Tahoe, California/Nevada, Mỹ – Mới đây, một cặp đôi tới gần tê giác và bị tấn công do mê chụp ảnh tự sướng tại công viên Tahoe nên ban quản lý đã e ngại việc an toàn của du khách tham quan. Bạn có thể ngắm nhìn những con thú hoang dã nhưng không được phép tới gần chúng để chụp ảnh. 
 
Bảo tàng Van Gogh Amsterdam Hà Lan
 

Bảo tàng Van Gogh Amsterdam Hà Lan – Đến đây, du khách không được chụp ảnh nhưng có thể mua bưu thiếp và áp phích về bộ sưu tập cũng như các vật phẩm theo chủ đề Van Gogh khác. 
 

Mecca, Ả Rập Saudi – Mecca


Mecca, Ả Rập Saudi – Mecca là đất Thánh đối với những tín đồ theo đạo Hồi. Các giáo sĩ đạo Hồi và các học giả đã yêu cầu người hành hương không nên chụp ảnh, nhất là ảnh tự sướng vì cho rằng chúng đi ngược lại nguyên tắc khiêm tốn vốn có của đạo Hồi.

Nhà nguyện Sistine Chapel, Vatican 


Đây chính là “trái tim” của bảo tàng Vatican, là một nhà thờ nhỏ trong khu bảo tàng này và được Michelangelo trang trí trong thời gian 1508 – 1512. Khi tới Sistine, Vatican, du khách sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt với quy định không chụp ảnh. Đây là nhà nguyện nổi tiếng nhất trong Điện Tông Tòa, là nơi ở chính thức của Đức giáo hoàng. 

Bãi biển Garoupe, Pháp 

Đây là một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ bậc nhất nước Pháp. Thế nhưng việc chụp ảnh được coi là một hành động không được cho phép tại đây. Ảnh: Hemis/Alamy

Lễ hội chạy đua với bò tót Pamplona, Tây Ban Nha 


Nếu có cơ hội tham gia vào lễ hội chạy đua với bò tót Pamplona, Tây Ban Nha – nơi hàng trăm chú bò tót cùng chạy đua với hàng ngàn người, bạn không được phép chụp ảnh tự sướng. Nếu không, bạn sẽ có khả năng bị chính quyền phạt 4000 USD (gần 80 triệu). Ảnh: Alan Copson City Pictures/Alamy

Bang New York, Mỹ


Là bang đầu tiên ở Mỹ cấm du khách tiếp xúc hoặc tự chụp ảnh với các loài thú dữ ở những nơi như vườn thú. Những ai vi phạm sẽ bị phạt 500 – 1.000 USD. Ảnh: Patti McConville/Alamy

Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, New York 


Tại Mỹ, nhiều viện bảo tàng đã có chính sách đối phó với gậy ‘selfie’. Viện bảo tàng Hirshhorn và Vườn điêu khắc ở Washington đã cấm gậy ‘selfie’ từ tháng 2 vừa qua. Viện bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan New York cũng đã cấm thứ dụng cụ này.
dulichvietnam.com
Sưu tầm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]