Những điểm du lịch nước ngoài không nên đến vào mùa hè

Mùa hè thường là mùa du lịch, và thật là thích thú khi bạn có cơ hội đi du lịch nước ngoài. Kinh nghiệm của nhiều người đi du lịch cho thấy bạn không nên lựa chọn những địa điểm du lịch quốc tế sau trong mùa hè.

15.5799
  • 1

    Biển Caribbe

    Kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài đó là bạn không nên đặt chân đến vùng biển Caribbe vào mùa hè vì thời điểm này ở Caribbe thường có nhiều đợt bão đổ bộ. Lượng mưa ở Caribbe rất lớn sẽ làm hỏng chuyến du lịch nước ngoài xa xỉ của bạn, trừ khi bạn thích việc ngắm mưa trong khách sạn. Tốt nhất, nên thiết kế hành trình du lịch Caribbe vào thời điểm giữa Lễ Tạ Ơn và Giáng sinh để được hưởng mức giá du lịch thấp nhất và ít phải chạy mưa nhất.

    Tuy nhiên, khách du lịch không nên đến Caribbe vào mùa hè để tránh những cơn mưa lớn.

    Khách du lịch nước ngoài nên đến Caribbe vào thời điểm giữa Lễ Tạ Ơn và Giáng sinh.

    Thiên nhiên ở Caribbe lúc này rất tươi đẹp để chào đón du khách nước ngoài.

  • 2

    Dubai - UAE

    Vào tháng 8, nhiệt độ ở Dubai lên tới đỉnh điểm là 41 độ C vào ban ngày. Hơn nữa, trong thời gian từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7, người dân Dubai sẽ tổ chức tháng Ramadan và tất cả mọi người, kể cả khách du lịch nước ngoài cũng không được phép ăn uống ở nơi công cộng từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Tốt nhất, nếu muốn du lịch tới Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất thì bạn nên lựa chọn đi du lịch từ tháng 10 cho đến tháng 4 để có cơ hội tận hưởng không khí cuộc thi đấu lạc đà truyền thống ở Dubai.

    Nằm trên một vùng xa mạc khô cằn nhưng Du Bai lại là một đất nước có khí hậu khá ổn định và thích hợp với du lịch.

    Dubai được mệnh danh là ‘ Thánh địa của thế giới’ vật chất nhờ sở hữu các kỷ lục guiness: tòa nhà cao tầng nhất thế giới, Khu trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới, khách sang sang trọng bậc nhất thế giới và là thiên đường mua sắm bậc nhất trên thế giới…

    Tuy nhiên, bạn không nên lựa chọn Dubai là địa điểm du lịch nước ngoài lý tưởng trong mùa hè.

  • 3

    Rome - Italy

    Vào mùa hè nắng nóng, bạn không nên chọn Rome - Italy là điểm đến du lịch của mình bới vào tháng 6, 7, 8 hàng năm là lúc nhiệt độ ở Rome lên cao ở mức đỉnh điểm. Hơn nữa, người dân địa phương ở đây thường nghỉ ngơi để đón các ngày lễ lớn của họ. Trong các nhà hàng và khách sạn, số người phục vụ rất thưa thớt và chất lượng dịch vụ cũng không được đảm bảo. Nếu có ý định du lịch ở Rome, bạn nên ghé thăm thành phố này vào cuối mùa xuân. Vì khung cảnh thiên nhiên và giá cả dịch vụ lúc này rất lý tưởng, phải chăng.

    Mùa hè là mùa rất nắng nóng ở Rome và khách du lịch kéo về đây hạn chế hơn các dịp khác trong năm.

    Kiến trúc độc đáo của thành Rome sẽ rất thích hợp để khách du lịch khám phá vào cuối mùa xuân.

    Hãy ghi chú thành Rome vào địa điểm du lịch nước ngoài hấp dẫn của bạn nhé.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]