Những điều cần biết khi chăm sóc người cao tuổi

Người cao tuổi khi mắc bệnh thường nghĩ mình là gánh nặng cho con cái. ột chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp người già duy trì sức khỏe ở mức tốt nhất.

15.621

Thấu hiểu người cao tuổi để chăm sóc tâm lý

Theo Thanh niên, người cao tuổi thường nghĩ mình là gánh nặng cho con cái và cảm thấy mặc cảm, tự ti khi phải lệ thuộc vào người khác mà không thể tự lực trong ngay cả những việc nhỏ nhất như đi vệ sinh, ăn uống, đi lại… Mất tự chủ thường dẫn đến cảm giác bi quan và buồn nản, thậm chí mất đi động lực để vui sống.

Tâm lý tiêu cực ấy có thể dẫn đến những ảnh hưởng thể chất. Nếu như người bệnh không tin tưởng vào khả năng hồi phục và cố gắng tập luyện, thì có thể dẫn tới sức khỏe ngày càng suy giảm, dần mất khả năng đi lại và cuối cùng dành phần lớn thời gian trên giường bệnh. Vì vậy, cách chăm sóc của người thân, cả về thể chất và tinh thần, sẽ có vai trò rất lớn quyết định tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Thiết kế chế độ sinh hoạt khoa học cho người cao tuổi

Trí thức trẻ cho biết, khi người ta trở nên già đi cũng là lúc các chức năng cơ thể trở nên suy yếu. Do đó, người cao tuổi cần chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, vận động khoa học đặc biệt hơn để duy trì tình trạng sức khỏe ở mức tốt nhất.

- Ăn uống: hệ tiêu hóa của người cao tuổi, đặc biệt trong lúc bệnh, thường hoạt động rất kém nên cần ăn thức ăn loãng, mềm như cháo, súp… và chia làm nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày vào những giờ cố định.

- Nghỉ ngơi: mặc dù người cao tuổi thường khó ngủ nhưng vẫn nên khuyến khích ông bà đi ngủ và thức dậy vào một giờ cố định. Hãy chuẩn bị vài đĩa nhạc nhẹ hoặc các bài hát ông bà yêu thích để 'xoa dịu' đầu óc trước ngủ, lâu dần sẽ tạo thành thói quen cho ông bà.

- Vận động: nhiều người nghĩ rằng do bệnh tật, người cao tuổi chỉ nên nghỉ ngơi trên giường. Đây là một sai lầm. Trên thực tế, các bác sĩ luôn khuyến khích họ đi lại, vận động nhẹ nhàng nếu không người cao tuổi sẽ dần bị ảnh hưởng tới khả năng đi lại và trở thành liệt giường.

Lựa chọn sản phẩm chăm sóc vệ sinh phù hợp cho người cao tuổi

Vệ sinh là một vấn đề rất nhạy cảm và liên quan tới lòng tự trọng của người bệnh. Theo PGS, Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Hoài Nam - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, những kinh nghiệm chăm sóc của Nhật Bản cho thấy người chăm sóc nên khuyến khích người bệnh tự đi vệ sinh và chỉ giúp đỡ khi thật sự cần thiết để từng bước hướng người bệnh thoát khỏi sự phụ thuộc. Điều này có tác động rất lớn đối với việc phục hồi của người bệnh.

Khái niệm khuyến khích tự chủ trong vệ sinh để người lớn tuổi thêm động lực vui sống được giới thiệu bởi Lifree - nhãn tã giấy số 1 Nhật Bản từ rất lâu tại Nhật. Theo đó, người lớn tuổi được khuyến khích tự chủ trong sinh hoạt tùy theo khả năng, nhất là trong việc vệ sinh cá nhân. Vì vậy, khi người cao tuổi bớt phụ thuộc, nghĩa là họ đã gần thêm một bước trở lại cuộc sống tự chủ trước kia và thêm tự tin vui sống.

Tham khảo thuốc:

Jex: Giảm đau  xương khớp cấp tính và mãn tính. Hỗ trợ điều trị viêm khớp: viêm xương khớp, viêm đa khớp dạng thấp. Giúp phòng ngừa và làm chậm quá trình thoái hóa xương khớp

Trà Mi

Nên đọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]