1. Nắm đấm cửa
Tất cả chúng ta đều
biết rằng hàng ngàn bàn tay sờ vào tay cầm mở cửa ở những nơi công cộng.
Bạn không thể biết đó là ai, dù đó là người đang bị ho hay đưa tay lên
che miệng hay hắt hơi 1 tràng dài ngay tại cửa; một đứa trẻ lấy tay quệt
mũi rồi mở cửa... Vậy nên, hãy mang theo bên mình nước rửa tay khô tiện dụng để vi khuẩn không xâm nhập từ tay vào cơ thể bạn.
2. Bàn ăn
Có bao nhiêu ngón tay
đã sờ vào những chiếc thìa, đũa, bát tương ớt, dấm đặt trên bàn ăn ngoài
nhà hàng? Hãy làm sạch thìa và dùng nước rửa tay khô trước khi bắt đầu
ăn để giảm nguy cơ nhiễm bệnh.
3. Người mang mầm bệnh
Khi trò chuyện với ai
đó, bạn biết rằng người ta vừa tiếp xúc với 1 người bị cúm. Mặc dù họ
không bị cúm nhưng chắc chắn đã mang mầm bệnh về cho mọi người mà họ
tiếp xúc. Với người lớn thì không vấn đề gì lắm nhưng với trẻ nhỏ thì
khả năng mắc bệnh là rất cao.
4. Không ai giống ai
Khi có một vụ ngộ độc
tập thể, bạn sẽ thấy mức độ ngộ độc không giống nhau ở tất cả mọi người.
Có những người bị nôn không ngừng, số khác thì chỉ thấy nôn nao và một
số rất ít thì gần như không có triệu chứng. Rõ ràng vi trùng ảnh hưởng
đến mỗi người theo những cách khác nhau.
5. Nơi chúng sống
Vi khuẩn sôgns trên các
bề mặt mềm mại lâu hơn là ở trên những bề mặt cứng. Những bề mặt mềm là
giấy ăn, khăn tắm, mũ, găng tay và khăn quàng cổ. Cũng như vậy, chăn ga
gối ẩn chứa nhiều vi khuẩn hơn là ghế gỗ. Vì vậy nếu bạn hay trẻ nhỏ bị
ho hay hắt hơi vào chăn, gối thì nên giặt giũ ngay để trẻ chóng khỏi
bệnh và không lây bệnh cho những người khác. Tốt nhất nên hắt hơi, ho vào khăn giấy và rồi vo tròn, bỏ ngay chúng vào thùng rác.
6. Có những vi khuẩn tốt
Không phải tất cả mọi
vi khuẩn đều đáng sợ. Đó là lý do vì sao trẻ cần được tiêm vắc-xin. Khi
trẻ được tiêm vắc-xin, tức là tiếp xúc với các vi khuẩn này, cơ thể sẽ
sản sinh ra kháng thể để chiến đấu với những vi trùng có độc lực mạnh
hơn.
7. Chúng thích môi trường ấm áp
Vi khuẩn có thể sống
trong môi trường ấm áp lâu hơn môi trường lạnh. Các vị trí như tay cầm
cánh cửa lớp học, chậu rửa mặt công cộng đều nhiều vi khuẩn hơn cả
toilet. Hầu hết những vi khuẩn này đều ưa ấm áp.
Mùa đông là môi trường
lý tưởng của vi rút cúm, cảm lạnh… Vì thế hãy thật cẩn thận! Cần đặc
biệt giữ gìn, bảo vệ bản thân và trẻ em trong mùa này bằng cách mặc ấm,
bổ sung vitamin C và ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe.
Theo Phương Uyên - Dân trí/TA