Những điều độc đáo chỉ Kpop mới có

Thị trường âm nhạc Kpop sở hữu khá nhiều điểm cực độc mà các môi trường âm nhạc khác không có.

15.5761

1. Công ty quản lý đào tạo bài bản

Một đặc điểm chung chỉ Kpop mới có đó là phần lớn các thần tượng đều có một công ty quản lý riêng và trước khi được ra mắt, họ phải trải qua quá trình khổ luyện rất vất vả. Không những phải học ca hát và vũ đạo, họ phải tham gia học diễn xuất, học tiếng, và thậm chí là học cách giao tiếp với khán giả.

Công ty giải trí JYP được xem như một "đại gia đình".

Do sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, mỗi thần tượng phải trải qua quá trình đào tạo hà khắc trong vòng ít nhất hai năm, có nhiều ca sĩ đã phải đợi chờ mòn mỏi từ 7 đến 10 năm mới được xuất hiện trước công chúng như Jessica (cựu thành viên SNSD) với 7 năm luyện tập, G.Soul của JYP với 15 năm đợi chờ.

2. Nhóm nhạc với các thành viên đảm nhận vai trò riêng

Kpop có một đặc điểm mà thị trường khác không có, đó là mỗi thành viên trong một nhóm nhạc sẽ có vai trò cố định, mỗi người sẽ đảm nhận nhiệm vụ riêng như trưởng nhóm, em út, đại diện hình ảnh… Các thành viên sẽ luôn phải nỗ lực để hoàn thành thật tốt vai trò của mình. Em út sẽ là vị trí mà qua đó người hâm mộ có thể thấy được tinh thần đoàn kết của cả nhóm khi luôn có quyền tỏ ra dễ thương và nhận được sự yêu thương, cưng chiều của các thành viên lớn tuổi hơn.

G-Dragon

Bên cạnh đó, một thành viên cũng có thể cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò, ví dụ điển hình nhất là Suzy (miss A) vừa giữ vai trò đại diện hình ảnh, em út vừa là hát chính của nhóm, hay G-Dragon vừa là trưởng nhóm đồng thời kiêm luôn đại diện hình ảnh và biểu tượng thời trang cho Big Bang…

3. MV đóng hộp và đi kèm vũ đạo

Điều có thể giúp khán giả đọc vị một MV âm nhạc Kpop chắc chắn là phần vũ đạo cuốn hút không thể thiếu. Phần lớn thần tượng Hàn Quốc luôn được đào tạo song song cả hát và nhảy, vì vậy việc MV nào cũng có vũ đạo đi kèm là điều đương nhiên.

Ngoài ra, phần lớn các MV đều được quay trong một không gian khép kín "đóng hộp" và sử dụng các hiệu ứng công nghệ để làm tăng sự cuốn hút. Nổi tiếng nhất là SM Ent với 90% số MV của các nghệ sĩ đều được thực hiện trong… "hộp". Từ những nghệ sĩ lớn như SNSD, TVXQ, Super Junior đến loạt đàn em mới ra mắt như Red Velvet, EXO, các MV của họ tuy sử dụng hình ảnh đẹp nhưng hầu hết chỉ được quay trong nhà. Thậm chí để làm mới phong cách, công ty này đã sáng tạo ra các MV quay liền (One take) độc đáo được áp dụng trong Growl của EXO, Mr.Mr. của SNSD, Be Natural của Red Velvet…

Mặc dù hiện nay đã có nhiều công ty đầu tư cho gà nhà thực hiện các MV tại nước ngoài, tuy nhiên các sản phẩm âm nhạc đóng hộp vẫn luôn là xu thế chủ đạo.

Một số MV "đóng hộp" của Kpop:

MV Wolf - EXO

Hush - miss A

Electric Shock - f(x)

4. Fansign

Một “đặc sản” chỉ có ở Kpop đó là các buổi fansign, đây là dịp để người hâm mộ có thể đến và xin chữ ký của thần tượng. Các thần tượng Hàn rất chăm chỉ tổ chức fansign để tặng chữ ký cho fan hâm mộ. Không những được tặng chữ ký, tại các buổi fansign, người hâm mộ còn được xem thần tượng của mình biểu diễn, giao lưu, trò chuyện và thậm chí là nhận được những cái ôm thắm thiết. Đây là một cách quảng bá rất có hiệu quả đối với các nghệ sĩ tân binh cũng như cách giữ lòng hâm mộ của các nhóm nhạc thâm niên. Các sự kiện fansign cũng là dịp các thần tượng được thể hiện tính cách thật của mình và làm cho khoảng cách của họ với fan trở nên gần hơn.

Taeyeon trong buổi fansign của SNSD.

5. Biểu diễn quảng bá trên các sân khấu ca nhạc tuần

Tại Hàn Quốc, trong thời gian phát hành sản phẩm âm nhạc mới, các ca sĩ, nhóm nhạc đều biểu diễn quảng bá trên các sân khấu ca nhạc cuối tuần như Inkigayo, Music Bank, Music Core… Việc giật cup trên một chương trình ca nhạc luôn là mục tiêu mà bất cứ nhóm nhạc nào cũng muốn giành được trong mỗi lần quảng bá, thành tích này ảnh hưởng rất lớn đến tên tuổi của họ. Đó chính là lý do tại sao có rất nhiều thần tượng phải bật khóc nức nở trong lần đầu nhận cúp của mình.

Không giống các ca sĩ nước ngoài thường có một buổi biểu diễn để thể hiện hết tất cả các bài hát trong album được phát hành, nhiều nhóm nhạc Kpop thường chỉ được biểu diễn lại một ca khúc nhiều lần trên các sân khấu khác nhau trong suốt đợt quảng bá bởi họ muốn dành sự chú ý cho ca khúc chủ đề. Các bài hát khác trong album của một số nhóm nhạc tân binh thường nhanh chóng rơi vào quên lãng vì không có cơ hội để giới thiệu đến công chúng.

Các nhóm nhạc tham gia Music Bank in Ha Noi.

Tới đây, chương trình âm nhạc Music Bank của KBS sẽ thực hiện ghi hình với sự tham gia của EXO, SHINee, A Pink, SISTAR, Teen Top, GOT7, Block B và loạt ca sĩ khác đến từ Hàn Quốc. Music Bank của đài KBS sẽ được ghi hình tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội, Việt Nam) vào lúc 18h ngày 28/3 sắp tới. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]