Những điều mẹ nên làm khi con sốt co giật

15.592

Khi con sốt cao co giật nếu bình tĩnh, cha mẹ chỉ cần thực hiện một vài động tác sơ cứu đơn giản cũng có thể khiến trẻ vượt qua tình trạng nguy kịch một cách dễ dàng.

 

Cơn sốt co giật thường xuất hiện khi con sốt cao trên 38 độ C. Lúc này do cơ thể trẻ sẽ xảy ra hiện tượng người nóng ran, cơ thể đặc biệt là tay và chân hình thành những cơn co cứng rất nhanh và ngắn, liên tục trong một khoảng thời gian sau đó sẽ từ từ tự hết. Lúc cơ thể trẻ bắt đầu có biểu hiện co giật chính là lúc các mẹ phải nhanh chóng xử lí bằng những động tác sơ cứu để tránh những biến chứng đáng tiếc đến với cơ thể cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của hệ thống thần kinh – tâm thần của trẻ.

Với những động tác sơ cứu đơn giản sau, các mẹ có giúp trẻ vượt qua tình trạng nguy kịch một cách dễ dàng:

– Khi trẻ lên cơn sốt co giật, điều quan trọng đầu tiên là cha mẹ phải thực sự bình tĩnh. Nếu phát hiện trong cổ con có đờm dễ gây khả năng chèn khí quản gây ngạt thở cho con, các mẹ hãy đặt con nằm nghiêng sang một bên, sau đó dùng dụng cụ hút đờm để làm thông thoáng đường thở cho trẻ. Ngoài ra, trong quá trình co giật, nước dãi trong miệng con vẫn tiết đều trong khi hoạt động nuốt bị đình trệ, lúc này biện pháp đặt con nằm nghiêng sẽ khiến nước dãi theo đường miệng ra ngoài, tránh gây tình trạng trẻ bị tắt đường thở.

 

 

– Khi con bị sốt co giật, sai lầm cơ bản của các mẹ khi thấy con sốt, ốm là nghĩ ngay đến việc giữ cho con thật ấm, điều này sẽ khiến tình trạng bệnh của con trở nên trầm trọng hơn. Do đó khi con có biểu hiện sốt co giật, cha mẹ nên cởi bỏ bớt quần áo cho con. Sau đó để hạ sốt cho trẻ, mẹ hãy cho trẻ sử dụng thuốc paracetamol dạng viên đặt không nên cho con sử dụng thuốc uống vì lúc này trong cơn co giật nếu cho trẻ uống thuốc nước, trẻ sẽ dễ bị sặc và ngạt đường thở.

Paracetamol có tác dụng hạ sốt nhanh và dễ dung nạp vào cơ thể trẻ. Khi sử dụng dạng thuốc đặt hậu môn, các mẹ phải chú ý đặt đầu nhọn của viên thuốc vào trước và bóp hai mép hậu môn của con lại trong giây lát.

Các mẹ cũng hết sức lưu ý về liều lượng thuốc paracetamol phải phù hợp với độ tuổi và cân nặng của trẻ. Chỉ nên sử dụng paracetamol liều 10 – 15mg/kg cân nặng (Ví dụ trẻ nặng 20kg thì cứ cách 6 giờ cho trẻ dùng một lượng paracetamol là 300mg.) mỗi lần đặt thuốc cách nhau 6 giờ. Tuyệt đối không được sử dụng aspirine. Không nên cùng lúc sử dụng 2 loại thuốc hạ sốt, bởi vì paracetamol dùng liều cao liên tục gây độc cho gan, làm tiêu tế bào gan.

– Nhanh chóng sử dụng các biện pháp hạ nhiệt dân gian cho trẻ. Các mẹ có thể dùng khăn mặt nhúng vào nước ấm hoặc có thể nhúng và nước thông thường sau đó vắt ráo và đắp lên trán, nách, bẹn và có thể lau khắp người cho trẻ. Thay khăn mỗi lần khi được khoảng 3 – 4 phút và ngưng chườm khăn khi đo nhiệt độ ở nách trẻ còn dưới 38 độ C.

– Khi con bị sốt, cha mẹ nên dùng nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ cơ thể của con thường xuyên để nhanh chóng có những xử lí kịp thời và biên pháp tốt nhất để con tránh gặp phải biến chứng nguy hiểm, các mẹ hãy đưa con đến cơ sở y tế gần nhất.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]