Những điều nên làm khi lời con nói khiến bố mẹ ngượng ngùng

Bạn sẽ làm gì nếu con nói điều gì đó đáng xấu hổ, dưới đây là những cách bạn có thể áp dụng để giúp con thoát khỏi tình huống khó khăn và ngượng ngùng ấy nhé.

15.606

1. Nhẹ nhàng sửa lại cho con

Điều đầu tiên bạn nên làm gì khi bé nói gì đó ngượng ngùng đó là nhẹ nhàng chỉnh sửa lại. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào những gì con nói vì đôi khi bạn không cần phải giải quyết ngay lập tức. Nhưng nếu những gì bé nói mang tính tiêu cực, bạn nên chỉnh ngay cho con lúc đó. Cách giải quyết tốt nhất là chi con biết những lời nói của con là không chính xác và sẽ khiế người khác tổn thương.

2. Đưa ra lời xin lỗi

Nếu con bạn nói điều gì bạn biết là đang xúc phạm người khác, bạn phải nhắc con nên có một lời xin lỗi. Đây thường là cách giải quyết nhanh nhất và dễ nhất để thực hiện. Một lời xin lỗi thật lòng và đúng lúc có thể đưa tình huống căng thẳng trở lại bình thường

3. Bỏ qua điều con nói

Đôi khi bạn chỉ có thể bỏ qua những điều xấu hổ mà con bạn vừa nói ra. Tất nhiên cách này chỉ áp dụng trong trường hợp những lời đó không quá nghiêm trọng và không ai khác ngoài bạn nghe thấy con nói. Bạn không cần thiết phải xử lý ngay mà có thể nói chuyện với con vào lúc khác nếu cảm thấy cần. Hãy bỏ qua và quên điều đó nếu không ai để ý.

4. “Rút lui” thật nhanh

Nếu con bạn nói một cái gì đó rất xấu hổ, hành động “rút lui” có thể giúp bạn thoát khỏi từ một tình huống khó xử. Đôi khi “chuồn đi mau lẹ” chính là cách tốt nhất cho bạn và con. Ở một địa điểm và thời gian thích hợp khác, bạn có thể nói con hiểu lý do tại sao không nên nói những điều đó ở chỗ đông người.

5. Nói chuyện riêng với con

Đôi khi, những điều con nói khiến người khác ngượng ngùng lại là những lời thành thật nhất, và nếu bạn sửa cho con ngay lập tức cũng khiến người khác biết bạn không chấp nhận hành vi của họ. Do đó, đôi lúc bạn chỉ nên trò chuyện riêng với con mà thôi. Làm như vậy, bạn sẽ có thêm thời gian để giải thích tại sao đó là những điều không nên nói. Bạn không có khán giả xem và nghe ở xung quanh, còn con bạn có thể lắng nghe cẩn thận hơn.

6. Làm hình mẫu cho con noi theo

Nhiều khi những gì bạn nói trước mặt con cái sẽ được con học và làm theo. Ngôn ngữ của con có thể chỉ là những phản ánh những gì con thấy. Nếu bạn nói ra những điều không phù hợp và không tốt, con sẽ nghĩ những lời nói ấy mình có thể sử dụng được. Nếu bé không học từ cha mẹ thì cũng có thể bắt chước theo những người bạn ở trường học.

7. Cười trừ

Bạn biết đấy, trẻ con chỉ là trẻ con mà thôi. Chúng vẫn còn nhỏ và chưa hiểu biết gì. Thực sự những gì con nói ra không có ý muốn làm tổn thương ai cả. Vì thế bạn cũng không nên quan trọng hóa những lời nói gây xấu hổ ấy làm gì. Rất có thể, đó là chỉ một giai đoạn bình thường con phải trải qua mà thôi.
 
Theo Trí thức trẻ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]