Những điều thú vị khi bạn học tiếng Anh

Một giáo viên dạy tiếng Anh đã từng nói: “Khi bạn giỏi tiếng Anh, cả thế giới sẽ là “làng” của bạn”.

0

Thoái mái “xì xồ” với người nước ngoài

Nói chuyện với người nước ngoài, tìm hiểu về phong tục của nước bạn hay trao đổi với họ về văn hóa của Việt Nam luôn là một điều cực kỳ thú vị. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tự tin để nói chuyện thoải mái với người nước ngoài nếu như không có một vốn tiếng Anh phong phú.

Bạn Hà Thanh (ĐH Luật Hà Nội) chia sẻ: “Nhiều người bạn nước ngoài thật sự rất… hay ho. Nếu như chỉ giao tiếp với họ qua sự phiên dịch của người khác thì điều thú vị đã giảm bớt đi 1 nửa. Chính vì vậy, điều bắt buộc là phải bạn học tốt tiếng Anh giao tiếp”.

Ảnh minh họa

Không những thế, hãy tưởng tượng khi bạn đang đi dạo bắt gặp một người khách ngoại quốc hỏi đường và bạn đáp lại với họ đầy tự tin bằng vốn tiếng Anh, thì chắc hẳn là… đã để lại một ấn tượng tuyệt vời lắm!

Xem phim Hollywood “tẹt ga” không cần phụ đề

Học tiếng Anh thông qua các bộ phim Hollywood, những bản nhạc UK, US rất hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ.

“Cảm giác tự mình nghe, hiểu và thấm ý nghĩa trong từng câu thoại của phim, từng giai điệu thật sự rất tuyệt. Tiếng Anh là một ngôn ngữ hay và đầy tinh tế” – Liên Hương (THPT Chuyên Sư phạm) giải thích.

Cô bạn này còn bật mí thêm một “lợi thế” rất lớn của những người học và giỏi tiếng Anh là luôn có thể xem các bộ phim hay, đọc các bộ truyện nổi tiếng mà không cần phải đợi có phụ đề hay bản dịch truyện. “Truyện tranh Nhật bản thường ra bản tiếng Nhật trước tiên, sau đó dịch sang tiếng Anh, tiếp sau đó mới được dịch sang tiếng Việt. Nếu biết tiếng Anh, bạn sẽ bớt phải đợi chờ lâu hơn”.

“Cả thế giới sẽ chỉ là cái làng của bạn”

Thế giới quá rộng lớn, nhiều trở ngại và đầy bất an đối với những người không biết tiếng Anh. Bởi theo Hội đồng Anh, có đến hơn 1,5 tỷ người nói tiếng Anh trên thế giới, nếu bạn nói thông thạo tiếng Anh, cả thế giới sẽ chỉ nhỏ bé như cái làng của bạn.

Với tiếng Anh, bạn có thể tự tin đi bất cứ đâu, không những không lo bị đói, không sợ lạc đường… mà còn thoải mái khám phá những điều thú vị ở vùng đất nơi mình đang đặt chân đến. Trải nghiệm mà bạn có sau mỗi chuyến đi không chỉ là thưởng ngoạm cảnh vật, ẩm thực… của nước bạn, mà còn là những trải nghiệm tuyệt vời khi tiếp xúc với văn hóa và con người ở đó. 

Hiếm khi phải lo thất nghiệp

Khi học giỏi tiếng Anh chính là bạn đã tự tạo cho mình một lợi thế rất lớn khi ra trường. Bạn sẽ ít phải lo thất nghiệp hơn, lương của bạn sẽ cao hơn, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn… đó là điều gần như chắc chắn nếu bạn có vốn tiếng Anh thật ổn.

Ảnh minh họa

Theo một khảo sát được tiến hành vào giữa năm ngoái, 98% nhà tuyển dụng quyết định chọn ứng viên giỏi tiếng Anh giữa hai ứng viên có cùng trình độ. Và 95% sẵn sàng trả lương cao hơn đến 30% cho ứng viên biết tiếng Anh.

Dương Thu Phương (Hà Nội) không tốt nghiệp một trường ĐH “top trên”, nhưng bù lại, cô bạn lại có một kiến thức chuyên môn khá vững vàng và vốn tiếng Anh cực siêu. Chính vì thế, ngay khi vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, Phương đã thi đỗ vào một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương khởi điểm đáng mơ ước, trong khi nhiều bạn bè của Phương còn đang loay hoay xin việc.

Nếu như bạn đang e ngại việc học tiếng Anh hay cho rằng học tiếng Anh với mình là không cần thiết, thì hãy thay đổi suy nghĩ đó để bắt đầu “yêu lại từ đầu” tiếng Anh và khám phá những điều thú vị khi học ngôn ngữ này nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]