Những điều thú vị về loài cây cao nhất thế giới

(Kiến Thức) - Hyperion được mệnh danh là loài cây cao nhất thế giới với chiều cao đáng nể gấp gần 2,5 lần tượng nữ thần tự do ở Mỹ.

15.6084
Hyperion là một cây tùng bách với tuổi đời đáng nể. Người ta chưa xác định chính xác được tuổi của nó nhưng những cây cùng họ với loài cây này có tuổi đời trung bình khoảng 1.200 - 1.800 năm. 
Cây cổ thụ Hyperion cao khoảng 115,5m với đường kính thân cây gần 9m. Với độ cao này, Hyperion đạt chiều cao kỷ lục, vượt qua cây Stratosphere đạt kỷ lục trước đó 3m. Hyperion có chiều cao gấp gần 2,5 lần tượng nữ thần tự do ở Mỹ (46m).

Nguồn video:
The Wild Trees.
Giống như trường hợp của “Người khổng lồ Stratosphere”, ngoài việc công bố “danh tính” của loài cây này cũng như cho biết nó nằm trong khu vực của Vườn quốc gia Redwood, thì các nhà không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào khác, đặc biệt là về vị trí chính xác của Hyperion.

Nguyên nhân khiến các nhà khoa học đưa ra quyết định này vì họ lo ngại những người hiếu kì sẽ đổ xô đến đây để chụp ảnh, leo trèo, ngắt lá, bẻ cành hay thậm chí vẽ lên thân cây để... lưu giữ kỉ niệm.  Stephen Sillett của đại học Humboldt hài hước nói: “Cây không giống như con người chúng ta. Nó không thể chạy trốn sự săn đuổi của các paparazzi. Nó chỉ có thể đứng yên một chỗ mà “chịu trận” thôi".

Mặc dù là cây cao nhất thế giới nhưng Hyperion không phải là cây nhiều gỗ nhất. Có rất nhiều cây ở rừng Califorina có khối lượng gỗ lớn hơn so với Hyperion. Del Norte Tian là một trong những ví dụ điển hình.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]