Những điều tối kị mẹ phải biết khi chăm sóc con sơ sinh

Chăm sóc một đứa bé sơ sinh đối với người lần đầu làm mẹ quả không phải là một điều dễ dàng.

15.6345

 

 

 

[mecloud]A9zBS03s2U[/mecloud]

Để bé sơ sinh có được sức khỏe tốt nhất về thể chất và tinh thần ngay từ những ngày đầu, bố mẹ đừng quên những nguyên tắc cơ bản sau đây nhé:

Không dùng mật ong tưa lưỡi

Cha mẹ tuyệt đối không cho trẻ sơ sinh dùng mật ong để tưa lưỡi hoặc uống (pha cùng nước cam).

Lý do là hệ tiêu hóa của bé dưới 12 tháng tuổi chưa hoàn chỉnh, chưa đủ các vi khuẩn hữu ích, chưa thể tiêu diệt bào tử vi khuẩn Clostridium Botulinum có trong mật ong. Độc tố Botulinum có khả năng tác đông lên các dây thần kinh cơ, gây tê liệt, nặng hơn có thể dẫn tới tử vong.

Để bé được an toàn, mẹ hãy dùng dung dịch tưa lưỡi có bán ở các hiệu thuốc tây để vệ sinh miệng cho bé.

Không cho con uống nhiều nước lọc

Nhiều bậc ông bà luôn hối thúc mẹ cho bé uống nước sau khi bé bú, hoặc bổ sung nước cho bé sau các cữ bú để bé đỡ khát, hoặc để tráng miệng cho bé. Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng sự thật là rất có hại cho bé sơ sinh dưới 6 tháng tuổi bởi nước có thể cản trở khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng có trong sữa (sữa mẹ hoặc sữa bột) và trẻ có nguy cơ nhiễm độc nước

Nếu cho bé uống quá nhiều nước sẽ làm loãng nồng độ natri trong cơ thể. Trẻ bị thiếu natri có thể ảnh hưởng đến hoạt động của não hay còn gọi là nhiễm độc nước. Các mẹ luôn nhớ: nguồn nước duy nhất bé cần lúc này là từ sữa.

Không rung lắc con khi ngủ

Rung lắc trẻ khi nựng, khi ru ngủ, hay khi dỗ dành trẻ là thói quen xấu của không ít phụ huynh, do lầm tưởng làm vậy bé sẽ thích.

Sự thật là: rung lắc trẻ càng mạnh tay có thể vô tình gây tổn hại cho não trẻ, thậm chí tử vong do giập não, phù, chảy máu trong não, dẫn đến tử vong. Những tổn thương này có thể xảy ra chỉ với 5 giây rung lắc, thậm chí là 3 giây. Những tổn thương này rất khó có thể phát hiện, trừ trường hợp nặng.

Nhưng khi lớn, trẻ có thể bị chậm phát triển trí tuệ, thị lực kém, rối loạn hành vi nói và nghe, động kinh, tổn thương kỹ năng định hướng và nhận thức...

Đừng ủ ấm, chườm đá khi trẻ bị sốt

Trẻ sơ sinh không bị lạnh như trí tưởng tượng của người lớn. Đừng cố quấn con hay ủ con quá chặt trong tầng tầng lớp lớp áo quần khăn xô. Ủ ấm bé dẫn tới bé bị đổ mồ hôi, thấm ngược lại cơ thể và gây viêm phổi.

Khi trẻ sốt, không nên ủ trẻ khiến thân nhiệt càng tăng cao, gây nguy cơ sốt co giật, cũng không được chườm đá, lạnh. Bởi việc chườm đá, lạnh chỉ giúp làm mát tại vị trí chườm, còn thực tế, nó sẽ gây co mạch khiến nhiệt càng khó thoát ra ngoài hơn, gây sốt cao hơn. Khi trẻ sốt, chúng ta chỉ nên mặc thoáng mát cho bé, cho bé ở phòng thông thoáng.

Bé sơ sinh chưa cần nằm gối

Trẻ sơ sinh không hề cần đến gối bởi xương sống của trẻ lúc mới sinh là đường thẳng: đầu và lưng phải thẳng với nhau. Nhiều mẹ sữa cho rằng nên cho trẻ nằm gối cao để không bị trớ khi bú sữa hoặc để bé nằm thoải mái (như người lớn) là sai lầm.

Gối đầu cao, cổ bé sẽ bị quẹo, xương sống bị thay đổi hình dạng, khiến khó hô hấp và nuốt thức ăn. Mẹ chỉ cần lấy khăn mỏng gấp lại kê cho con nằm thấm mồ hôi là được.

Không cần nêm mắm, muối vào đồ ăn dặm


Trẻ dưới 1 tuổi chưa hoàn thiện chức năng của thận. Việc dung nạp quá nhiều muối có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng ở thận. Mẹ cần nhớ rằng lượng muối trong sữa mẹ, sữa công thức và các thực phẩm trẻ ăn hàng ngày đã cung cấp đủ lượng cần thiết cho trẻ.

Mẹ không cần phải bổ sung bất cứ thìa muối giọt mắm nào trong chén cháo ăn dặm của con. Sau 1 tuổi, bạn có thể nấu đồ ăn cho con với một chút mắm.

Trẻ dưới 4 tháng tuyệt đối không được ăn thức ăn dạng rắn

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa mẹ và các loại sữa công thức là loại thực phẩm duy nhất mà những bé dưới 6 tháng tuổi có thể hấp thu được. Tuyệt đối không cho trẻ dưới 4 tháng tuổi thử bất kỳ thực phẩm có dạng rắn nào vì bé không thể nào tiêu hóa được chúng. Việc cho trẻ bắt đầu tiếp xúc quá sớm với những thực phẩm dạng rắn sẽ làm tăng nguy cơ dị ứng và béo phì ở trẻ.

Trong 4 tháng đầu đời của bé, mẹ cũng nên tránh không cho bé uống nước, nước ép hay bất kỳ một loại chất lỏng nào khác ngoài sữa nhé! Vì bé vẫn chưa có khả năng “đối phó” với các loại nước này đâu.

Cẩn trọng khi dùng thuốc cho con

Mẹ nên thận trọng khi cho bé uống bất kỳ loại thuốc nào cho dù loại thuốc đó có dán nhãn an toàn cho trẻ sơ sinh. Tốt nhất, trước khi cho con uống thuốc, mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Tuyệt đối không được tự ý mua thuốc cho con uống vì như vậy rất nguy hiểm. Theo dõi những phản ứng của con khi sử dụng thuốc và báo ngay cho bác sĩ nếu như có bất kỳ hiện tượng bất thường nào.

Mẹ cũng không nên tự ý cho bé uống các loại thuốc bổ sung vitamin khi chưa có sự cho phép của các bác sĩ. Vì dư thừa viatmin cũng sẽ gây hại đến sức khỏe của bé

Hạn chế để những thứ lặt vặt trong nôi của con


Nhiều mẹ quyết định tập cho bé ngủ trong nôi ngay từ khi còn nhỏ. Điều này là tùy ở mẹ, miễn là mẹ nên dọn dẹp sạch sẽ những vật dụng có trong nôi của con. Những thứ như mền, thú nhồi bông, gối, gối ôm, đồ chơi… rất có thể làm bé bị ngạt thở trong khi ngủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng đột tử ở trẻ sơ sinh.

Luôn ghi nhớ giữ vệ sinh

Khi chăm sóc bé mới sinh, bố mẹ và người chăm sóc bé luôn phải giữ vệ sinh cho chính bản thân mình và môi trường xung quanh. Luôn rửa tay bằng xà phòng hoặc chất diệt khuẩn trước khi bế, chăm sóc hoặc cho bé ăn. Luôn lau dọn nhà cửa, giặt sạch quần áo và rửa sạch bình sữa, đồ chơi của bé… Việc giữ vệ sinh luôn được đề cao vì bé sơ sinh có nguy cơ dễ bị nhiễm trùng hơn người trưởng thành rất nhiều.

Quyết định loại tã sẽ sử dụng

Một em bé mới sinh thường làm ướt hoặc làm bẩn tã ít nhất 10 lần trong ngày. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo mẹ có sẵn tã dự trữ ở nhà. Khi sử dụng tã, mẹ nhớ giữ phần mông, bẹn và những vùng mặc tã khô ráo vì bé có thể bị hăm nếu vùng mặc tã bị ẩm ướt và bí hơi. Ngoài ra, nên sử dụng loại khăn ướt không cồn và kem chống hăm được khuyến nghị bởi các bác sỹ.

Bú sữa luôn phải đi kèm theo ợ hơi

Trong một vài ngày, mẹ sẽ kịp ghi nhớ những dấu hiệu khi bé đói bụng. Theo các chuyên gia, mẹ chỉ nên cho bú khi bé đói, nhưng không nên để bé đói quá lâu. Hãy xem bé có những biểu hiện như: trở nên rối rít, cho tay vào miệng, khóc và tìm vú mẹ hay không nhé.

Đi cùng với việc cho bé bú sữa, mẹ luôn nhớ cho con ợ hơi để tránh đầy bụng sau mỗi lần bú nhé.

Học cách dỗ bé


Để giúp con thôi khóc, hãy học cách hiểu lý do đằng sau tiếng khóc của bé. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là bé bị đầy bụng, vì vậy, hãy cho bé ợ hơi thường xuyên, dù con không tỏ ra thực sự cần thiết.

Quấn bé trong khăn, dịu dàng thủ thỉ với con, cho bé nghe nhạc, hát ru… là những cách hiệu quả để vỗ về bé trong những lúc mít ướt.

Giữ sự điềm tĩnh

Không có gì phải tức giận hay hoảng hốt khi mẹ không thể kiểm soát được những hành động của bé. Hãy giữ cho mình luôn vui vẻ để tận hưởng từng khoảnh khắc trong vai trò mới. Bên cạnh đó, hãy bỏ qua mọi lời khuyên không đúng lúc và không mong muốn.

Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ

Những bí quyết nuôi con bằng sữa mẹ, cân đối thời gian ngủ nghỉ của bé hay những mẹo chăm con từ những người có kinh nghiệm sẽ rất tốt cho bố mẹ trong bước khởi đầu. Nếu có điều kiện, bố mẹ có thể thuê một người giúp việc toàn thời gian để hỗ trợ mình trong những tháng đầu tiên của con.

Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video xem nhiều nhất: [mecloud]cFdgioldNH[/mecloud]

 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]