Từ chụp hình chung với rắn độc, bắt cóc lạc đà hay khỏa thân tại những di tích lịch sử, có vẻ như có rất nhiều du khách hiện nay tin rằng họ có quyền muốn làm gì thì làm bất kể gây nguy hiểm đến tính mạng hay luật pháp quốc gia, trong khi đang đi du lịch nước ngoài.

Sau đây là những hành động khiếm nhã nhất của khách du lịch hiện nay:

Chụp ‘selfie’ với một con bò hung dữ (Tây Ban Nha)
Những hành động khiếm nhã nhất của khách du lịch hiện nay
Những hành động khiếm nhã nhất của khách du lịch hiện nay

Lễ hội bò tót Tây Ban Nha vốn đã nổi tiếng vì mạo hiểm giờ còn mạo hiểm hơn khi nhiều du khách vẫn cố chụp ảnh tự sướng khi đang bị những cặp sừng sắc nhọn rượt đuổi.

Trước khi lễ hội diễn ra, các nhà chức trách Pamplona đã thông qua một đạo luật cấm quay phim, chụp ảnh trong quá trình bị bò tót rượt đuổi. Trong luật nêu rõ bất cứ ai gây nguy hiểm cho tính mạng của mình và người khác bằng cách quay phim, chụp ảnh trong quá trình bị bò rượt đuổi sẽ có thể bị phạt tới 2.050 USD.

Khắc tên mình trong Colosseum (Đấu trường La Mã) ở Rome, Ý

Mới đây, 2 du khách đến từ Mỹ đã bị bắt khi sử dụng một đồng xu để khắc tên lên thành Đấu trường La Mã sau đó chụp ảnh tự sướng, theo báo La Stampa của Italia đưa tin.
Những hành động khiếm nhã nhất của khách du lịch hiện nay
 Đấu trường La Mã ở Rome, Ý

Hai nữ du khách, một người 21 tuổi và một người 25 tuổi đã dùng đồng xu để khắc chữ J và N - chữ cái đầu trong tên họ lên tường gạch của Đấu trường La Mã rồi sau đó chụp ảnh “tự sướng”.

Cả hai đều bị cảnh sát cáo buộc gây thiệt hại nghiêm trọng cho di tích lịch sử và nghệ thuật nổi tiếng thế giới.

“Chúng tôi xin lỗi vì những gì đã làm. Trước đó, chúng tôi không hề nhận biết được việc làm này nghiêm trọng đến vậy”, một trong hai nữ du khách lên tiếng.

Bắc cóc một con lạc đà không bướu (Pháp)
Những hành động khiếm nhã nhất của khách du lịch hiện nay

Một con lạc đà không bướu có tên là Serge đã bị bắt cóc từ một rạp xiếc bởi một nhóm thanh thiếu niên người Pháp đang say rượu và cho đi tàu điện giữa đêm khuya.

Cả 5 thanh thiếu niên này còn chụp hình du ngoạn của mình chung với chú lạc đà Serge và những bức hình này nhanh chóng thu hút được sự chú ý cộng đồng mạng và kể cả….cảnh sát.

Tất cả họ đều đã bị bắt tại nhà riêng ngay sau đó.

Cởi trần tại nhà tắm trong sân bay (Thái Lan)

Giới chức Thái Lan vừa công bố đoạn video dài hai phút bằng tiếng Trung Quốc để nhắc nhở du khách không nên cởi áo tại những nơi không phù hợp trong khi đi du lịch.

Theo Daily Mail, động thái này là phản ứng của cơ quan hữu trách sau khi công luận nước này rất bức xúc khi bức ảnh một phụ nữ cởi trần thay áo ngay tại khu sinh hoạt chung của nhà vệ sinh nữ tại sân bay quốc tế Don Mueang, Bangkok bị phát tán trên mạng.

Mặc dù nổi tiếng với các khu phố “đèn đỏ” nhưng việc cởi trần trước người khác là hành vi bị cấm ở Thái Lan. Ngay cả việc cởi áo tại khu vực dành riêng cho phụ nữ cũng bị nhiều người dân địa phương cho là thô thiển.

Chụp hình chung với rắn cực độc (Tonga)

Một cặp đôi người nước ngoài đã khiến cả nước Indonesia bị sốc khi chụp hình chung với loài rắn độc nhất thế giới.

Theo đó, Forrest Galante, cùng với bạn gái là Jessica Evans, di du lịch khắp Nam Thái Bình Dương và Indonesia để tìm kiếm các loài động vật hoang dã đẹp và nguy hiểm nhất của khu vực.

Được biết, cả hai đã có cơ hội chụp hình chung với rắn cạp nong xanh hay còn gọi là rắn Malayan, một trong những loài rắn biển cực độc trên thế giới với sức mạnh độc tố cao gấp 10 lần so với Vua mãng xà (The Cobra).

“Tôi không thể từ chối một cơ hội được tiếp cận với một loài vật đẹp như thế này. Nhưng bạn phải rất cẩn thận vì độc của nó mạnh gấp 10 lần rắn hổ mang thường”, anh Forrest nói.

Khỏa thân tại các di tích lịch sử (Campuchia)

Đầu tháng trước, 2 cô gái người Mỹ, đã bị trục xuất khỏi Campuchia vì tội chụp ảnh nude trong khu vực đền Angkor.

Lindsey Adams, 22 tuổi và người em gái Leslei, 20 tuổi, bị cáo buộc phạm tội có hành vi khiếm nhã nơi công cộng, bị tuyên án 6 tháng tù treo, phạt 250 USD và cấm quay trở lại nhập cảnh vào Campuchia trong 4 năm, giới chức Campuchia cho biết.

Trộm chim cánh cụt (Úc)

Hai khách du lịch đến từ xứ Wales đã bị phạt 1,000 đô Úc vì đã “đánh cắp” một chú chim cánh cụt sau khi đột nhập vào một công viên hải dương ở Úc.
Những hành động khiếm nhã nhất của khách du lịch hiện nay

Cựu TQLC Rhys Owen Jones, 21 tuổi và Keri Mules, 20 tuổi, đã có mặt tại phiên tòa xét xử của thành phố Brisbane, họ thừa nhận hành vi trộm cắp kỳ lạ của mình tại công viên Sea World Gold Coast ở Queensland.

Được biết, sau khi phạm tội, sáng hôm sau, cặp khách kỳ lạ này thức dậy và thấy chú chim cánh cụt 7 tuổi, cao khoảng 35cm, có tên là Dirk trong phòng khách sạn của họ.

Quay phim khiêu dâm gần các Kim tự tháp (Ai Cập)

Hiện giới chức Ai Cập đang mở cuộc điều tra sau khi một nữ du khách thực hiện cảnh quay khiêu dâm ngay trước mặt nhiều du khách khi họ tham quan kim tự tháp ở Giza.

Theo đó, nhân vật chính trong video là một phụ nữ mang biệt danh Aurita. Cô ta gần như khỏa thân khi đứng giữa những du khách đang tham quan kim tự tháp. Không những thế, Airita còn có những lời lẽ xúc phạm đến địa danh trên khi chê cảnh quá xấu và nhàm chán.

Để cho chim bồ nông chân hồng ăn đầu mình (Ai Cập)

Một vài người sẵn sàng làm mọi thứ để được lên phim. Đó là trường hợp của người phụ nữ Nga dưới đây.
Khi đó, khi cô định cho một con chim bồ nông chân hồng ăn, cô đã dụ nó bằng một quả chuối để trên đầu, nhưng thay vì ăn chuối, con chim này đã 'xơi' luôn cả đầu của người nữ du khách này.
Bảo Toàn (Theo Dailymail)