Những hành xử cần tránh khi đi du lịch

Với cách hành xử lạc lõng, bạn sẽ trở thành "miếng mồi" cho những người bán đồ lưu niệm rong, người bán hàng vô đạo đức hoặc tệ hơn là kẻ lừa đảo

15.6014
  • 1

    Mang theo nhiều đồ lỉnh kỉnh

     
    Với hàng đống túi to túi nhỏ: bao bố ở hông, túi ngang thắt lưng, ba lô phía sau, bạn đang đưa thông điệp “Tôi không phải là người ở quanh đây” đến cả thế giới. Trông bạn sẽ thật nặng nề và không giống ai.
  • 2

    Dán mắt vào bản đồ

     
    Chẳng có gì sai trái khi bạn sử dụng bản đồ như một phương tiện giúp bạn xác định đường đi, nhưng hãy hết sức tránh những biểu cảm ngờ nghệch một cách quá lộ liễu, đặc biệt là khi bạn đang ở trên một con phố đông đúc.
  • 3

    Kè kè máy chụp hình

     
    Nếu bạn không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hãy cố gắng tránh việc đeo camera quanh cổ, một dấu hiệu hiển hiện cho thấy bạn là một khách du lịch thích soi mói. Tốt nhất là chỉ mang máy ảnh ra khi nào bạn thấy có nhu cầu chụp hình. 
  • 4

    Ăn diện không thoải mái

     
    Những đôi giày thoải mái trong mọi hoàn cảnh là đặc biệt cần thiết khi đi du lịch. Những quý cô thích xỏ giày cao gót hãy lưu ý rằng, trượt ngã trên đôi giày cao đến 9 phân và bập mặt xuống đất khi đang đi bộ đường dài chỉ khiến bạn trở thành đối tượng bị chỉ trỏ và cười nhạo mà thôi.
  • 5

    Những chiếc túi phồng tướng

     
    Đừng nhét một chiếc ví quá khổ vào túi quần của bạn bởi nó sẽ phồng cộm lên và khiến bạn thấy ngượng ngịu. Tốt nhất là bạn chỉ nên để vào ví những thứ cần thiết như chứng minh cùng một ít tiền mặt đủ sử dụng trong ngày. Và nếu như có thể, hãy cố gắng nhét chúng vào các túi khác nhau. Việc này không chỉ làm bạn trông gọn gàng hơn, mà còn giúp bạn tránh trở thành mục tiêu của những đối tượng móc túi.
  • 6

    Cưa sừng làm nghé

     
    Bày tỏ tình yêu của bạn với chuột Mickey cũng tốt thôi, nhưng chỉ khi bạn lên 6 hoặc những lúc ở nhà. Việc mặc những chiếc áo có hình quá ngộ nghĩnh và dễ thương so với tuổi khi đi du lịch chắc chắn không phải là ý hay bởi trông bạn sẽ vô cũng lạc lõng.
  • 7

    Tắm nắng quá đà

     
    Nếu bạn muốn đánh một giấc khi tắm nắng, hãy đặt chuông báo để không bị cháy nắng quá đà. Bằng cách này, bạn không những tránh được việc biến mình thành một cục than đen hoặc một quả cà chua, mà còn giúp bạn theo kịp lịch trình đã lên kế hoạch từ trước.
  • 8

    Ăn mặc lố bịch

     
    Khi đi du lịch tới Caribe, bạn sẽ vẫn được an toàn dù để chiếc mũ len mùa đông ở nhà. Bạn cũng nên đặc biệt tránh việc đi sandal với tất, đặc biệt là tất cao đến đầu gối. Cách phục trang này sẽ khiến bạn trông cực kỳ “lạc loài”.
  • 9

    Trang điểm quá đậm

     
    Bạn trang điểm rất kỹ vì muốn mình trông thật đẹp trong kỳ nghỉ. Tuy nhiên, sự thực là trông bạn sẽ tệ hơn nhiều khi đôi mắt tô đen và lớp kem trang điểm bị trượt thảm hại do vận động nhiều hoặc ở nơi có khí hậu nóng ẩm. Bạn hãy tự tin để làn nước biển trong vắt phản chiếu vẻ đẹp tự nhiên của mình.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]