Những khả năng kỳ diệu của con người qua ảnh (P2)

(GDVN) -Những bức ảnh về khả năng kỳ lạ của con người khiến cư dân mạng rất thích thú.

15.5757

4 ngày liền anh Maciek Kozierski (người Ba Lan) luyện tập nhuần nhuyễn trên dòng sông Galilee ở Israel để hoàn thành dự án đi bộ trên mặt nước của mình. Có những lần anh đã phải thất vọng tràn trề vì gió quá lớn hay mưa, nhưng cuối cùng anh đã làm mọi việc rất ổn thỏa.

Quá trình tập luyện của anh như sau: Sau khi “bay” cùng diều ở tốc độ cao, anh Maciek Kozierski buông diều ra, đáp xuống thuyền và bắt đầu đi bộ trên mặt nước. Qua 50 lần tập luyện như thế, giờ anh có thể đi trên mặt nước như trên đường bộ.

Sách kỷ lục Guiness đã ghi nhận anh Garry Turner đến từ Anh là người có làn da co giãn, đàn hồi tốt nhất thế giới.

Anh Garry Turner sống ở thị trấn Caistor, thành phố Lincolnshire, Anh quốc sở hữu một làn da siêu mỏng và làn da của anh cũng vì thế mà có khả năng đàn hồi, co giãn nếu muốn. Anh Garry có thể kéo dãn làn da của mình, có thể kéo da từ vùng cổ lên tận vùng mặt.

Khuôn mặt cố tình làm biến dạng của anh Tang Shuquan, 43 tuổi có thể khiến trẻ con khóc thét vì sợ nhưng đã giúp anh đạt kỷ lục thế giới là người có khuôn mặt kỳ quặc nhất.

Tang đã tập luyện, hoàn thiện khả năng làm méo mặt của mình suốt 7 năm trước khi biểu diễn khả năng độc đáo này trước thế giới vào năm 2000. Tháng 3 năm 2012, anh đã tham gia chương trình truyền hình về Kỷ lục Guinness Italy được phát sóng trên kênh 5 quốc gia này và giành giải thưởng 10.000 đô la (hơn 200 triệu đồng) cùng huy chương kỷ lục Guinness.

Zamora tên thật là Tim Cridland, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Ông là một trong những thành viên đầu tiên của đoàn xiếc Jim Rose Circus- nơi đã thể hiện những màn trình diễn đau đớn thể xác nổi tiếng thế giới. Một trong số những màn trình diễn ấn tượng đó là ăn lửa, nuốt gươm, “xiên thịt”, giật điện… Hiện tại, Zamora cũng là người đang nắm giữ kỷ lục Guinness với danh hiệu “ông vua hành xác”.

Trong hình, Zamora đang nằm trên bàn chông dưới sức ép của 6 người đàn ông.
Miroslaw Magola,người Ba Lan, sở hữu khả năng kỳ lạ là dùng năng lượng từ sự vận động trí óc để nâng các đồ vật chung quanh.

Anh Magola có thể nâng mọi thứ, từ chảo kim loại đến các bức tượng cẩm thạch, đưa chúng di chuyển trong không khí rồi đến gần và dính chặt vào cơ thể của mình. Sau đó anh tạo ra một lực khác để giữ chúng ở yên tại vị trí.

Người dân thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, có dịp “lác mắt” khi chứng kiến pha trình diễn quá ư ngoạn mục của anh Trương Đình Minh: cùng lúc thổi 2 quả bóng, 1 bằng… mắt và 1 bằng… tai. Người đàn ông 'tai mắt' phi thường này đến từ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc.

Anh đang biểu diễn màn thổi bóng bay bằng tai và mắt.

Khi mới 4 tuổi, Zlata đã phát hiện ra mình có khả năng uốn dẻo tuyệt vời. Cô có thể uốn cong về phía sau tạo thành góc 90 độ hoàn hảo hay cuộn người trong một chiếc hộp hay “gấp gọn” cơ thể trong chiếc tủ lạnh.

Zlata chia sẻ: “Với tôi thì việc thực hiện những tư thế này cảm giác rất tự nhiên. Đôi khi cũng hơi khó chịu một chút nếu tôi giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài để chụp hình”. Zlata, hiện tại đang sống tại Đức, có thể khiến các đường gân trở nên mềm dẻo hết cỡ, cho phép cô uốn thành những tư thế giống như gãy lưng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]