Khi kháng sinh được dùng đúng sẽ có hiệu quả tiêu diệt mầm bệnh, ngược lại khi dùng kháng sinh không đúng thì không những làm mất tác dụng của kháng sinh mà còn gây ra nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như làm xuất hiện thêm bệnh cho trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Vì vậy, để tránh những tai biến có thể xảy ra thì việc dùng kháng sinh cho trẻ phải được bác sĩ điều trị chỉ định.
Những kháng sinh không nên dùng cho trẻ
Đối với trẻ em, do cấu tạo
giải phẫu và chức năng sinh lý chưa hoàn thiện, nhất là gan và thận liên quan mật thiết đến thuốc kháng sinh. Vì vậy trong việc dùng kháng sinh người ta đã
khuyến cáo không được dùng các loại kháng sinh như tetracyclin, bởi vì loại kháng sinh này có tác dụng phụ là
nhiễm độc xương, làm chậm sự phát triển của xương và làm ảnh hưởng mầm răng đang phát triển, về sau răng của trẻ sẽ bị
nhuộm màu vàng, xám một cách vĩnh viễn. Ngoài ra, người ta thấy tetracyclin còn có tác dụng làm căng phồng thóp ở trẻ sơ sinh. Cho đến nay khuyến cáo đối với trẻ dưới 12 tuổi không được dùng loại kháng sinh này. Vì vậy ngay cả
người mẹ đang mang thai hoặc cho con bú cũng không được dùng loại kháng sinh này vì thuốc sẽ từ máu mẹ qua rau thai đi vào thai nhi hoặc từ máu của người mẹ đi vào sữa rồi con bú.
Để biết những kháng sinh không nên dùng cho trẻ và cần làm gì để sử dụng kháng sinh hợp lý cho trẻ? Mời bạn đọc tìm hiểu trên tuần báo số 78 ra ngày thứ bảy 16/5/2009 của PGS.TS. Bùi Khắc Hậu.
Theo Suckhoedoisong