Trong khu vực
phòng khách của ngôi nhà đầu tiên,
màu sắc chủ đạo là màu vàng và đỏ, tạo sự đối lập với
gam màu trung tính. Những màu sắc tươi sáng biến những ngôi nhà đơn giản và hiện đại trở nên lôi cuốn, tươi vui. Những gam màu này lan tỏa ra các khu vực khác trong nhà từ tường tới những chiếc ghế trong phòng ăn, gối tựa và cả
phòng ngủ.
Trong phòng dành cho trẻ, màu sắc được sử dụng đa dạng hơn. Những tấm thảm cùng
họa tiết hình học nghệ thuật trên tường giúp tăng sự
sáng tạo cho trẻ nhỏ.
Ngôi nhà thứ hai có phòng khách mềm mại và lãng mạn hơn với gam màu kem cùng san hô cho phần lớn
không gian. Ghế sofa màu kem, tường sơn trắng với họa tiết sáng tạo, bàn gỗ màu tự nhiên được sắp đặt một cách hoàn hảo trong căn phòng. Phòng ngủ có gam màu sáng hơn, một chiếc chăn lông vịt tuyệt đẹp,
đầu giường được
trang trí bằng những bức
tranh nghệ thuật.
Phòng cho trẻ là một không gian vô cùng thú vị từ khăn trải gường màu hồng dễ thương đến những họa tiết trên tường cùng những đồ trang trí xinh xắn.
Theo Thu Giang
Báo Xây dựng/Home Designing
Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Đời
sống, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa – Du lịch báo điện tử Dân trí
theo địa chỉ email . Xin trân trọng cảm ơn!
|