Những kiểu làm đẹp 'kỳ quặc' nhất thế giới

TPO - Làm trán sưng phồng, xăm lợi màu đen, căng môi to bằng đĩa CD… là những cách làm đẹp “kinh dị” khiến nhiều người rùng mình.

14.965

1. Làm cho trán sưng phồng

Để tạo nên sự khác biệt và ấn tượng, giới trẻ Nhật đua nhau đi phẫu thuật kiểu mới “trán phồng”. Đây là một hình thức tiêm muối biển vào trán cho trán sưng phồng.

Cách làm trán phồng rất đơn giản, chỉ mất 2 tiếng để truyền 400cc dung dịch muối biển vào trán. Khi túi dung dịch sắp cạn, người thực hiện sẽ rút cây kim ra khỏi trán khách hàng và ấn ngón tay vào giữa chỗ sưng phồng tạo một vệt lõm sâu trên trán.

2. Xăm lợi đen

Phụ nữ ở Senegal, Tây Phi làm đẹp một cách kì lạ. Họ nói rằng tổ tiên của họ đã xăm lợi màu đen trong nhiều năm để có một nụ cười tươi tắn, bảo vệ lợi và giúp hơi thở không có mùi khó chịu.

Người thợ xăm sẽ dùng một cây kim để tiêm bảy lớp hỗn hợp vào lợi của khách hàng. Hỗn hợp làm đẹp ở đây chính là hỗn hợp dầu hỏa và chiết xuất từ cây hạt mỡ.

3. Căng môi

Cặp môi của người phụ nữ nào có một cái lỗ to đùng , đủ nhét một chiếc đĩa thì người ấy mới được coi là một người phụ nữ đẹp tại bộ tộc Mursi và Surma ở Ethiopia. Theo đó, người phụ nữ nào có lỗ thủng ở môi càng lớn thì nhất định càng hấp dẫn.

Ngay từ khi còn nhỏ, các bé gái đã được đục thủng ở môi dưới. Lỗ thủng được nhét một vật gì đó. Ban đầu, họ căng môi bằng những chiếc đĩa nhỏ xíu, sau đó tăng dần độ lớn theo độ giãn của môi.

4. Đục mũi

Phụ nữ của bộ tộc Apatani tại miền đông bắc Ấn Độ tìm cách biến mình thành những con cóc xấu xí, kì quặc để bảo vệ bộ tộc, tránh bị bộ tộc khác xâm lược. Tuy nhiên, hình thức này sau đó lại trở thành “mốt”. Những người phụ nữ sở hữu cánh mũi với hai cái nút to đùng trở thành biểu tượng cho cái đẹp. Người phụ nữ nào không có cánh mũi “đặc biệt” như vậy thì khó mà lấy được chồng.

5. Bôi đất lên người

Phụ nữ thuộc bộ lạc Himba, phía bắc Namibia dùng một loại hợp chất đặc biệt bôi lên người để bảo vệ cơ thể họ khỏi thời tiết khắc nghiệt. Hợp chất được làm từ bột màu, đất đỏ, bơ cùng các loại thảo mộc khác. Hợp chất này đã trở thành một loại “son phấn độc” làm đẹp cho phụ nữa ở bộ lạc.

Mái tóc cũng được đặc biệt chăm chút. Nó được bện cùng một loại đất sét màu đỏ. Kiểu tóc thể hiện từng giai đoạn cuộc đời của phụ nữ. Nhìn vào mái tóc có thể biết được người phụ nữ có gia đình hay chưa.

Phạm Linh
Tổng hợp

Viết

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]