|
Bạn là người cấm đoán và áp đặt con
sẽ khiến con mất đi những sở thích và đam mê của mình. (Ảnh minh họa) |
Bạn luôn cấm đoán con cái
Bạn luôn lo sợ con bạn sẽ gặp phải những cám dỗ ở ngoài xã hội nên chăm con rất kỹ, không cho
con làm những việc mình muốn. Tuy nhiên, với một số trẻ nếu bị cấm đoán quá sẽ dẫn tới những phản
ứng tiêu cực thậm chí bạn còn khó kiểm soát con hơn. Đơn giản như việc học hành của con, nhiều mẹ
không quan tâm tới năng lực, sở thích, suy nghĩ mà lại áp đặt một cách máy móc.
Biện pháp: Nên định hướng, phân tích những rủi ro cho con thay vì ép con học hãy tạo sự
hứng thú cho trẻ để việc học không còn là nỗi sợ hãi mà là đam mê của mỗi em.
Bạn luôn coi những việc con mình làm là đúng
Khi trẻ nhà bạn hư, một số bà mẹ có xu hướng bao biện và bênh vực cho con của mình. Việc tranh
cướp đồ chơi của bạn, ăn cắp vặt...nếu bạn không dạy bé sẽ trở thành một thói xấu trong suy nghĩ và
hành vi của trẻ ngay từ nhỏ.
Là người nói nhiều và hay phàn nàn
Bất cứ một đứa trẻ nào cũng cần sự khuyến khích. Có thể hôm nay con bạn chưa được điểm cao nhưng
bé đã rất cố gắng học tập thì việc phàn nàn sẽ khiến bé chán nản. Quát mắng con cái từ việc nhỏ
nhất sẽ khiến cho đứa trẻ chán nản. Mẹ đừng tự biến mình thành người "lắm điều" trước mắt con, hãy
tạo lời nói có trọng lượng, chứ đừng cố nói lời vô nghĩa với con.
Là người luôn luôn ca ngợi con quá mức
Khuyến khích con là điều tốt nhưng ca gợi quá mức thì không nên bởi điều đó sẽ gây nên tâm lý tự
phụ cho trẻ. Một số bà mẹ khác còn có bệnh khoe con, con giỏi giang là niềm tự hào của mẹ nhưng
đừng biến con bạn trở thành người kiêu ngạo.
Mỗi người làm cha, mẹ cần xác định một phương pháp dạy con đúng đắn chắc chắn việc chăm sóc, dạy
dỗ con cái không phải việc quá khó khăn. Chúc các mẹ thành công trong các phương pháp dạy con của
mình.
Theo Phương Thúy - Sức khỏe cộng đồng