Những kinh nghiệm hay khi đến Thái Lan

Nói đến Thái Lan là nói đến đất nước có nhiều ngôi đền Phật giáo. Nhưng Thái Lan còn độc đáo hơn với những món ăn có cả vị chua, ngọt, cay mà vẫn giữ được hương thơm đặc trưng.

15.5851

Những kinh nghiệm hay khi đến Thái Lan


Chơi gì?


Thái lan, điểm đến lí tưởng để du ngoạn, giải trí và mua sắm. Đến Thái Lan, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mọi thứ, từ những thành phố Bangkok nhộn nhịp đến những bãi biển tuyệt đẹp ở Phuket, một hòn đảo xinh đẹp nằm ở phía nam Thái Lan, hay Pattaya – địa danh du lịch nổi tiếng và quen thuộc đối với du khách. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng đảo san hô Coral, ngụp lặn với biển cả hay tham gia các chò trơi trên biển như dù bay, lặn biển, …


Bangkok

Cách Pattaya khoảng 15 km có làng văn hóa dân tộc Nong Nooch, đẹp như vườn địa đàng. Đến đây, du khách được thưởng thức chương trình ca múa nhạc dân tộc Thái và những màn trình diễn rất ấn tượng của các chú voi. Vườn nhiệt đới Nong Nooch ngày nào cũng nườm nượp du khách.

Đến Pattaya, du khách khó mà quên được Tiffany’s show – nhà hát gần 500 chỗ ngồi. Trong khoảng 1 giờ, người xem được thưởng thức chương trình ca múa nhạc đặc sắc của những diễn viên chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ.

Du khách cũng không thể quên nhà hát Alangkarn của Pattaya, hơn 2.000 chỗ, mát lạnh. Tại đây, sau bữa tối, du khách thưởng thức chương trình ca múa nhạc tái hiện lịch sử phát triển của đất nước Thái Lan, được dàn dựng rất hoành tráng, công phu và ấn tượng. Các chương trình biểu diễn nêu trên ở Pattaya tối nào cũng có và thu hút đông đảo du khách nước ngoài.


Nhà hát Tiffany's Show
 
Nếu thích thăm thú động vật, Vườn thú hoang dã Safari World, Công viên biển Marine Park sẽ thỏa mãn sự mong đợi của bạn. Vườn thú hoang dã Safari là vườn thú mở tự nhiên lớn nhất Châu Á, trong đó show xiếc cá voi của Safari World rất được du khách yêu thích.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ có cơ hội đến thăm và chiêm ngưỡng những địa chỉ hấp dẫn nhất ở Bangkok như Trại Rắn, Hoàng Cung, Chùa Phật Ngọc, những địa điểm tham quan không thể bỏ lỡ đối với bất kì ai đặt chân lên “ Đất nước của những nụ cười” này !

Còn nếu bạn là dân “ nghiện “ shopping, bạn có thể đến mua sắm tại siêu thị lớn và nổi tiếng như Maboonklong, Trung tâm thương mại thế giới, Gems World – Trung tâm nữ trang lớn nhất thế giới hay Siam Paragon – thiên đường mua sắm của Thái Lan, mới đi vào hoạt động vào cuối năm 2005.


Vườn thú hoang dã Safari World
 
Bên cạnh đó bạn cũng có thể đến thăm đảo Koh Samui. Đây là hòn đảo nằm trên vịnh Thái Lan, nổi tiếng về vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ. Đến đây, du khách có dịp được ngâm mình trong dòng nước trong xanh, ấm áp hoặc vui đùa trên bờ cát trắng mịn, êm ái. Ngoài ra, đảo còn có rất nhiều điểm tham quan và vui chơi giải trí như công viên Hải dương quốc gia AngThong với các loài sinh vật biển quý hiếm; khu Talay Nai khám phá cuộc sống trong lòng đại dương…

Đến bằng gì?


Sân bay quốc tế Thái Lan Suvarnabhumi, thuộc quận Bang Phli tỉnh Samut Prakan, phía đông nam thành phố, vừa mới được khai trương, là sân bay lớn nhất Châu Á, với năng suất lên đến 45 triệu người, và sẽ tăng lên 100 triệu người trong tương lai.


Sân bay quốc tế Thái Lan Suvarnabhumi
 
Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh, bạn có thể bay thẳng đến Bangkok trên Vietnam airlines, Thai Airway, United Airlines hay Air France. Thời gian bay từ Hà Nội đến Bangkok là 1 tiếng 50 phút, từ Hồ Chí Minh là 1 tiếng 30 phút.

Đi khi nào?


Thái Lan có khí hậu nhiệt đới gió mùa và có 4 mùa rõ rệt: Mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 2, Mùa nóng từ tháng 3 đến tháng 5, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10, mùa mát từ tháng 11 đến tháng 12. Trong đó mưa nhiều nhất (90%) xảy ra vào mùa mưa. Nhiệt độ trung bình của thời tiết Thái Lan cao hơn Việt Nam, nhiệt độ thường từ 32 độ C vào tháng 12 và lên tới 35 độ C vào tháng 4 hàng năm.

Thời điểm lí tưởng nhất để đến thăm Thái Lan là từ tháng 11 đến tháng 2 vì trong suốt những tháng này hầu như không có mưa và tiết trời không quá nóng. Đây cũng là thời điểm hay diễn ra nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc. Nếu bạn thích tìm hiểu và tham dự lễ hội ở Thái Lan, hãy đi du lịch vào tháng 4 để được hòa mình vào không khí tưng bừng nhộn nhịp của lễ té nước Songkran, lễ hội lớn nhất trong năm diễn ra vào 13-15/4 để đón chào năm mới.

Nếu muốn thực hiện một chuyến du ngoạn ở các tỉnh miền núi phía Bắc, bạn có thề đi vào tháng 3 – 5, hoặc tháng 6 – 7, mùa này nhiệt độ trên núi khá ôn hòa và dễ chịu. Còn đối với khu vực miền trung và đông bắc Thái Lan, thời điểm này sẽ không thích hợp cho chuyến đi của bạn vì thời tiết sẽ rất nóng có thể lên tới 40oC.

Mùa du lịch cao điểm ở Thái Lan thường diễn ra từ tháng 11 đến cuối tháng 3, tháng 7 và tháng 8. Nếu không thích sự đông đúc mà muốn thưởng ngoạn những không gian yên tĩnh nơi đất Thái hay thuê phòng giảm giá, bạn nên chọn đi du lịch vào những tháng ít khách điển hình là tháng 4, 5, 6, 9, 10.

Một vài lưu ý


Vào mùa hè, nhiệt độ trung bình ở Thái Lan từ 28 – 350C. Vì vậy, thời điểm này du lịch sang Thái du khách chỉ nên sử dụng giày dép bình thường – thấp để tiện vận động và đi lại. Thời tiết nóng nực, áo quần nên lựa chọn những trang phục thoáng mát. Khi vào thăm Hoàng Cung (Bangkok) nên ăn mặc lịch sự, phụ nữ không được mặc váy ngắn, áo hở cổ, dép phải có quai hậu.

Hầu hết các khách sạn tại Thái Lan không trang bị kem đánh răng và bàn chải đánh răng, dép đi trong phòng, nên du khách nhớ đem theo những vật dụng cá nhân này để tiện sinh hoạt. Nếu du khách sử dụng dịch vụ điện thoại và uống nước trong minibar trong phòng thì phải tự thanh toán khi làm thủ tục trả phòng.

Đơn vị tiền tệ của Thái Lan là đồng baht (1 USD đổi được khoảng 40 baht). Du khách nên đổi tiền tại các quầy đổi tiền an toàn và nhờ hướng dẫn viên người Thái đổi giúp, không nên tự động đổi tiền tại nơi công cộng rất dễ bị thiệt.


Baht Thái
 
Về thủ tục xuất nhập cảnh: Du khách được mang hành lý mỗi người 20 kg (lượt đi cũng như lượt về). Nếu khách mang hành lý quá mức cho phép phải tự trả 6 USD/kg. Vì vậy, phải hết sức cân nhắc khi mua hàng để tránh gặp rắc rối.



Du lịch Thái Lan
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]