Ăn những thức ăn quen thuộc
Trẻ con là những kẻ sành ăn nhất thế giới, nhất là khi được nuông chiều. Đến ở nhà còn kén cá chọn canh, nâng lên đặt xuống chán chê với những thức ăn mà chúng thích mới mong con chịu ăn, huống hồ là đến một nơi lạ hoắc. Dẫu vậy, bé nào cũng có một món sở trường và thông dụng tại mọi điểm đến như bún, cháo…hay bánh mì, bánh ngọt…Vì thế, bạn có thể mua cho bé ăn ngay tại địa phương, khi gia đình ăn những món khác mới lạ.
Nên bổ sung trong hành lý những đồ ăn vặt mà bé thích, vừa vui miệng bé, vừa có sức cho cả chẳng đường chứ đừng cứ ép con vào 3 bữa chính. Bột sữa, cháo ăn liền và đồ hộp cũng là những lựa chọn không tồi nếu bạn muốn nhanh-gọn-nhẹ.
Với những trẻ dưới 5 tuổi, tuyệt đối không cho bé thử ăn những món lạ ở địa phương vì bụng dạ trẻ con rất yếu.
Nếu đã dụ dỗ được bé tham gia một cách nhiệt tình vào những hoạt động vui chơi thì hãy nhớ chụp ảnh và quay phim thật nhiều để làm kỉ niệm nhé. Yếu tố quan trọng nhất nằm chính ở sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương của bố mẹ, phải nhiều và nồng nhiệt hơn thường ngày, để bé hiểu tất cả mọi điều mà bạn làm, là muốn bé được hạnh phúc. Chúc bạn và gia đình sẽ có những ngày nghỉ ngơi thật ngọt ngào và đầy ắp tiếng cười.