Những kỷ lục Guinness hay ho về du lịch

Dưới đây là những kỷ lục liên quan đến du lịch trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới vừa được phát hành.

31.1991

Những kỷ lục Guinness hay ho về du lịch


1. Tour du lịch đắt tiền nhất thế giới


Một chuyến viếng thăm Trạm Không gian Quốc tế (International Space Station) có giá từ 12,5 đến 22 triệu bảng Anh. Từ năm 2001, đã có 7 cá nhân thực hiện chuyến du lịch xa xỉ này

2. Phòng khách sạn đắt tiền nhất thế giới

Với chi phí gần 1,4 tỉ đồng/đêm, bạn sẽ được tận hưởng những dịch vụ cao cấp trong căn phòng Royal Penthouse tại khách sạn President Wilson ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ), bao gồm một phòng tắm bằng đá cẩm thạch, một cây đàn piano Steinway cao cấp, sân thượng riêng và tầm nhìn ra hồ Geneva

3. Sảnh khách sạn lớn nhất thế giới

Là sảnh của khách sạn Hyatt Regency ở San Francisco (Mỹ). Sảnh này có chiều dài 107m, rộng 49m và cao 52m - chiều cao tương đương một tòa nhà 15 tầng

4. Nhà hàng lớn nhất thế giới

Nhà hàng Bawabet Dimashq tại thủ đô Damascus, Syria có 6.014 chỗ ngồi, nhà bếp có diện tích 2.500m² và sử dụng đến 1.800 nhân viên trong giờ cao điểm

5. Bảo tàng lâu đời nhất thế giới

Mở cửa từ năm 1660, Bảo tàng Vũ khí Hoàng gia (Royal Armouries Museum) nằm trong Tháp London (Anh) là bảo tàng lâu đời nhất trên thế giới

6. Hồ bơi cao nhất thế giới

Đó là hồ bơi của khách sạn Ritz-Carlton, nằm trên đỉnh tòa nhà ICC ở Hồng Kông. Hồ bơi nằm trên tầng 188 của tòa nhà, cao 474m so với mặt đất

7. Tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới

Tàu lượn siêu tốc Kingda Ka tại công viên Six Flags Great Adventure ở bang New Jersey, Mỹ đạt chiều cao tối đa là 139m

8. Tòa nhà cao nhất thế giới

Hiện nay, tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai đang giữ vị trí này với độ cao 828m. Nhưng trong tương lai, tòa nhà Sky City One (Trung Quốc) với độ cao 838m và Kingdom Tower (Ả Rập Saudi) dự kiến cao hơn 1000m có lẽ sẽ giữ ngôi vị này

9. Tòa nhà bỏ hoang cao nhất thế giới

Chính là khách sạn Ryugyong tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên với chiều cao hiện tại là 330m. Khách sạn đã tạm dừng xây dựng từ năm 1992

10. Tòa nhà nặng nhất thế giới

Tòa nhà Quốc hội ở Bucharest, Romania được làm từ 700.000 tấn thép và đồng, 1 triệu m³ cẩm thạch, 3.500 tấn thủy tinh và pha lê cùng 900.000m³ gỗ

11. Máy bay dịch vụ nặng nhất thế giới

Máy bay Antonov An-225 có trọng lượng tối đa lên đến 640 tấn. Tính đến nay mới chỉ có 2 chiếc được chế tạo

12. Cầu tàu dài nhất thế giới


Cầu tàu Southend-on-Sea ở hạt Essex, Anh có chiều dài 2,15km và được mở cửa từ năm 1889

13. Tàu du lịch lớn nhất thế giới

Có thể chứa đến 6.318 khách, Allure of the Seas là tàu du lịch lớn nhất thế giới

14. Thủy cung lớn nhất thế giới

Thủy cung S.E.A. Aquarium ở Singapore có 49 hồ thủy sinh chứa 38,7 triệu lít nước. Đây là nhà của 100.000 động vật với hơn 800 loài khác nhau

15. Núi lửa còn hoạt động lớn nhất thế giới

Núi lửa Mauna Loa ở Hawaii (Mỹ) có hình dạng của một mái vòm với chiều dài hơn 120km và rộng 50km

16. Nơi lạnh nhất thế giới

Chính là trạm nghiên cứu Vostok của Nga nằm ở Nam Cực. Nhiệt độ thấp nhất mà nơi đây từng đạt đến là -89,2°C, đây cũng là nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi lại trên hành tinh

17. Nơi nóng nhất thế giới

Là ở Thung lũng Chết, California (Mỹ), với nhiệt độ cao nhất đo được là 56,7°C

18. Nơi ẩm ướt nhất thế giới

Ngôi làng Mawsynram (Ấn Độ) có lượng mưa trung bình đến 11.873mm/năm
 

19. Nơi khô hạn nhất thế giới


Từ năm 1964 đến năm 2001, lượng mưa trung bình hàng năm tại Quillagua thuộc sa mạc Atacama (Chile) chỉ có 0,5mm.

Ihay
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]