Đối với người yêu bia, Oktoberfest là một thiên đường có thực, được tổ chức hàng năm ở thành phố Munich của Đức trong suốt 16 ngày liên tục, du khách sẽ được nếm những loại bia ngon nhất của Đức.

Hơn 100 ngàn người trong các trang phục kỳ dị tham dự Bay to Breakers, một cuộc chạy dành cho "dân chơi" ở San Francisco, Mỹ.

Full Moon Party, lễ hội hoang dã nhất ở Thái Lan. Khách du tụ tập bên bãi biển Koh Pha Ngan nhậu nhẹt, nhảy nhót, thử các kỹ năng nhảy qua lửa.

Vào tháng 7 hằng năm, hàng triệu người đến thành phố Boryeong, Hàn Quốc trong 10 ngày tham gia Boryeong Mud Festival, lễ hội bùn khổng lồ.

Chào mừng nàng xuân về, lễ hội Holi, nơi khai sinh ra trò chơi ném bột màu với quy mô cực lớn, được tổ chức trong vòng 2 ngày này mỗi năm thu hút hàng chục ngàn du khách kéo tới Ấn Độ.

Vào tháng 8, hơn 65 ngàn người yêu nhạc đến vùng sa mạc Black Rock ở bang Nevada, Mỹ để thưởng thức âm nhạc, những bộ trang phục điên rồ và các màn diễn với lửa tại lễ hội mang tên Burning Man.

Được mệnh danh là "cuộc chiến thức ăn" lớn nhất thế giới. Lễ hội ‘cà chua’ thu hút hơn 30 ngàn du khách đến với thành phố Bunol, Tây Ban Nha (tháng 8) để tàn phá 40 tấn cà chua tươi.

Coachella, lễ hội âm nhạc thường niên tại thành phố Indio, California. Nơi đây thu hút khá nhiều bạn trẻ năng động cũng như các siêu sao âm nhạc và siêu mẫu hàng đầu,…

Lễ hội Copenhagen Distortion kéo dài 1 tuần hàng năm gồm những bữa tiệc trên đường phố và nhảy nhót tại các CLB đêm tại thủ đô Đan Mạch.

Songkran, lễ hội đón năm mới truyền thống của Thái Lan vào tháng 4 là lễ hội té nước lớn nhất trên thế giới. Theo đó, người chơi được toàn quyền lựa chọn vũ khí của mình.

Trong suốt thời gian Fasnacht (lễ hội lớn nhất nước Thụy Sỹ), tất cả mọi ánh đèn ở thành phố Basel tắt hết khi đoàn diễu hành trong các trang phục kỳ lạ ra đường. Lễ hội tiếp tục quá nửa đêm với hát hò và nhậu nhẹt.

Lễ hội Hoa Cúc Điện, festival kéo dài 3 ngày 3 đêm tại Las Vegas này là mơ ước của những người hâm mộ nhạc điện tử trên khắp hành tinh, với 500 DJ hàng đầu tham gia.

Thành phố Rio de Janeiro, Brazil là nơi tổ chức lễ hội carnival lớn nhất thế giới tổ chức theo lịch công giáo hàng năm có truyền thống từ năm 1723, có giá vé để tham dự dành cho khách du lịch cũng dao động từ 55 USD cho tới 3.000 USD.

Bắt nguồn từ một cuộc đấu tranh dân chủ của sinh viên ở Novi Sad, Serbia, lễ hội tên EXIT hiện là lễ hội sôi động nhất châu Âu sau khi được giải thưởng Europe Festival Awards.

Với các show ở hơn 50 thành phố trên khắp nước Mỹ, Foam N’ Glow là một trong lễ hội bong bóng lớn nhất thế giới với nhạc điện tử, kết hợp với người nhào lộn, đi cà kheo,…

Cứ mỗi 2 năm, hàng chục ngàn người đổ về SVĐ Concurs de Castell ở Tarragona, Tây Ban Nha để thi xếp những tháp người cao nhất, có khi lên tới 10 tầng.

Bảo Toàn (Theo Business Insider)