Những loại hình du lịch "dị" nhất hành tinh

Những loại hình du lịch "dị" nhất hành tinh Thứ Sáu, ngày 24/10/2014 07:00 AM (GMT+7) Phần lớn các kiểu du lịch nằm trong danh sách đều có nguy cơ đẩy người tham gia tới cái chết, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản những người yêu thích cảm giác mạnh.

15.6135

1. Du lịch nguyên tử

Nhà máy Chernobyl sau vụ nổ hạt nhân hồi năm 1986

Đây là dạng du lịch nổi lên từ sau Kỷ nguyên Nguyên tử. Các du khách tò mò với giai đoạn này có thể ghé thăm những địa danh đóng vai trò quan trọng trong Kỷ nguyên Nguyên tử. Hai trong số đó chính là các thành phố Hiroshima và Nagasaki. 

Du khách cũng có thể đến bảo tàng Chernobyl ở Kiev, Ukraine, để tìm hiểu về những chi tiết của thảm họa hạt nhân từng xảy ra với thành phố này, cũng như tác động của nó tới người dân xung quanh. 

2. Du lịch Tolkien

"Trung địa" trong các tác phẩm của đại văn hào J. R. R. Tolkien ngoài đời thực. 

Nhờ sự thành công đáng kinh ngạc của bộ sách Chúa tể những chiếc nhẫn và loạt phim chuyển thể, một lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã đổ tới New Zealand, quốc gia được lấy làm bối cảnh của phim.

Ngoài ra, hai địa danh nổi tiếng ở Anh là Oxford và Birmingham cũng được khai thác triệt để. Các du khách hâm mộ nhà văn Tolkien có thể liên hệ với Tolkien Society để có cơ hội tham quan mọi thứ có liên quan tới các tác phẩm của Tolkien, từ thư viện sách đến câu lạc bộ đêm. 

3. Du lịch địa ngục

Lâu đài Poenari, nơi Dracula từng sống, ở Romania. 

Du lịch địa ngục bao gồm mọi hoạt động có liên quan tới cái chết, thiên tai, thảm họa. Các địa điểm từng xảy ra những vụ thảm sát và những lâu đài cổ rất được các du khách đam mê loại hình du lịch địa ngục ưu ái. Một trong các điểm đến nối tiếng nhất là Lâu đài Poenari, Romania. Đây được cho là nơi ác quỷ Dracula từng sống và bị giết. 

4. Du lịch ma túy

Danh mục các loại ma túy được bán trong một tiệm cafe ở Amsterdam. 

Rất nhiều điểm đến cho các vị khách ưa chuộng loại hình du lịch này được mở cửa hợp pháp, đặc biệt là tại Amsterdam. Một trong các địa danh nổi tiếng nhất dành cho các tín đồ của "nàng tiên nâu" ở thủ đô Hà Lan là tiệm cà phê Cannabix. Mỗi năm nơi này thu hút khoảng hai triệu thanh niên ham "của lạ" từ khắp nơi trên thế giới. 

Một điểm đến khác cũng rất nổi tiếng, đặc biệt trong những năm 90, là Goa, Ấn Độ. Nơi này từng cho phép du khách sử dụng các loại ma túy liều nhẹ, như ecstasy (thuốc lắc), như một cách để tăng hưng phấn và niềm vui.

Bất chấp sự suy giảm của loại hình du lịch kỳ quái này, Ấn Độ hiện vẫn là điểm đến nổi tiếng dành cho những người trẻ ưa khám phá, đặc biệt là ở Malana, nơi dòng ma túy hashish chất lượng cao được sản xuất với số lượng lớn. 

5. Du lịch ổ chuột

Một khu ổ chuột ở thành phố New York, Mỹ. 

Trào lưu khám phá các khu ổ chuột bắt đầu bùng nổ từ giữa những năm 2000. Nhờ sự nổi tiếng của văn hóa hip-hop mà ngày càng có nhiều người nảy sinh cảm giác tò mò đối với "cái nôi" khai sinh ra dòng nhạc và phong cách sống này. 

Vài năm trước, những khu ổ chuột ở các thành phố Detroit, New York, Chicago và Los Angeles, Mỹ, đã trở thành địa danh du lịch nổi tiếng nhờ những bức vẽ graffiti, âm nhạc và trang phục của người dân ở đó.

Có thời điểm, làn sóng du lịch ổ chuột còn tạo ra một tour du lịch mang tên Real Bronx Tours ở thành phố New York. Đáng tiếc, tour du lịch này đã kết thúc chỉ sau một năm, trước sự phàn nàn và phản đối của giới chức và người dân địa phương. Họ không muốn cuộc sống của mình bị làm phiền bởi các vị khách lạ mặt và quá tò mò. 

6. Du lịch cá mập

Một du khách trong tour du lịch cá mập. 

Đây là một biến thể của loại hình du lịch sinh thái. Với những người yêu thích loài động vật này cùng bộ răng sắc nhọn của nó, việc được bơi lội giữa những con cá mập to lớn và hung dữ là điều tuyệt nhất từng xảy ra với họ.

Để được tham gia tour du lịch này, các du khách phải đáp ứng hai yêu cầu cơ bản: có khả năng bơi lội và chấp nhận ở trong một chiếc lồng sắt. 

Tuy nhiên, bất chấp sự chuyên nghiệp của các công ty du lịch, tai nạn vẫn là điều không tránh khỏi. Không ít người đã tử vong khi cố gắng tiếp cận những con cá mập dữ tợn. 

7. Du lịch 'halal'

Hình ảnh giới thiệu về một tour du lịch Halal của công ty lữ hành. 

Là một nhánh của du lịch tâm linh, Halal được sinh ra dành riêng cho các tín đồ Hồi giáo. Các vị khách sẽ phải trải qua một kỳ nghỉ không rượu, không tình dục, không thịt lợn.

Ngoài ra, đàn ông và phụ nữ cũng không được phép ở chung một hồ bơi. Các du khách được yêu cầu tránh xa những suy nghĩ về mối quan hệ đồng tính, bởi đó là một "sở thích tội lỗi". 

Tuy nhiên, loại hình du lịch đầy những lệnh cấm này lại đang ngày càng phổ biến tại một số quốc gia Hồi giáo như Morocco và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cố gắng thu hút ngày một nhiều khách du lịch mỗi năm. 

8. Du lịch chiến tranh

Chiến trường Afghanistan đang trở thành điểm đến yêu thích cho những người có sẵn máu liều.

Khác biệt lớn nhất để phân biệt loại hình du lịch này với Du lịch nguyên tử và Du lịch địa ngục nằm ở chỗ, các du khách tham gia Du lịch chiến tranh sẽ đến trực tiếp chiến trường để trải nghiệm cảm giác ở giữa làn bom đạn và súng ống.

Các du khách đam mê Du lịch chiến tranh thường là những người rất yêu thể thao và không thiếu "máu" liều. Họ thường chọn Afghanistan , đất nước vẫn đang trải qua chiến tranh suốt nhiều năm nay. 

Rất nhiều người trong số họ đã mất mạng vì tên bay đạn lạc. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn một lượng lớn thanh niên đổ đến Afghanistan để tận hưởng cơ hội được ra chiến trường để du lịch. 

9. Du lịch sinh sản

Poster quảng cáo du lịch sinh sản.

Nhiều người sẽ đánh đồng loại hình du lịch đặc biệt này với du lịch tình dục, nhưng họ nên nghĩ lại. Du lịch sinh sản hoàn toàn được luật pháp bảo vệ, và là một phần của du lịch y tế. 

Mỗi năm có hàng nghìn cặp đôi hiếm muộn, chủ yếu đến từ những nước phát triển, đăng lý các tour du lịch sinh sản để tìm kiếm người hiến tinh trùng. 

Một số thống kê cho thấy, các quốc gia có đàn ông sở hữu nguồn gen tốt, với các tiêu chí như cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, thường được ưu ái hơn cả. 

10. Du lịch tự sát

Từ khi khánh thành năm 1937, cầu Cổng Vàng đã phải chứng kiến tới hơn 1.400 vụ nhảy cầu tự tử.

Đúng như tên gọi, đây rõ ràng đây là loại hình du lịch rùng rợn nhất mà người ta có thể tưởng tượng. Phần lớn những người tham gia các tour du lịch này đều muốn kết liễu mạng sống của chính mình.

Rất nhiều người trong số họ bị khuyết tật về thể chất và không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Số khác lại gặp các vấn đề tâm lý, như chứng trầm cảm. Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất dành cho các du khách là Cầu cổng vàng, San Francisco, Mỹ. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]