Những loại thực phẩm ảnh hưởng đến chức năng sinh sản

Hãy coi chừng vì cà phê, cà rốt, thậm chí là tỏi cũng có thể làm ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của bạn.

15.6237
 
1. Cà phê
 
 
Các chuyên gia viện nghiên cứu y tế và môi trường của Mỹ đã tiến hành nghiên cứu trên hơn 100 phụ nữ đang muốn mang thai và kết luận rằng cà phêảnh hưởng trực tiếp đến việc thụ thai. Nhữngphụ nữ có thói quen uống cà phê mỗi ngày chỉ có khả năng mang thai bằng một nửa những phụ nữ không uống cà phê. Vì thế, các chuyên gia khuyên rằng phụ nữ đang có ý định mang thai tốt nhất nên hạn chế uống cà phê.
 
2. Cà rốt
 

Cà rốt có chứa nhiều vitamin và nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, các bác sỹ sản khoa của Mỹ đã phát hiện, nếuphụ nữ ăn quá nhiều cà rốt, những chất có trong cà rốt sẽ ảnh hưởng không tốt đến chu kỳ kinh nguyệt, làm hạn chế chức năng và chu kỳ rụng trứng bình thường. Do đó, phụ nữ muốn mang thai không nên ăn nhiều cà rốt.

3. Rượu
 

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh thành phần chủ yếu của rượu là chất cồn. Chất cồn có thể làm nồng độ amin phenol trong cơ thể tăng cao, huyết quản bị co giật, khiến tinh hoàn và trứng không phát triển được một cách đầy đủ, thậm chí làm giảm lượng tinh hoàn, gây nên những thay đổi về kết cấu nhất định của chức năng sinh dục… Đàn ông uống rượu sẽ có chức năng sinh dục không khỏe mạnh vànếu sinh con có thể gây dị dạng cho thai nhi. Phụ nữ uống nhiều rượu có thể dẫn đến kinh nguyệt không đều, tắc kinh, trứng không rụng.

4. Tỏi
 

Tỏi có tác dụng “tiêu diệt” tinh trùng, ảnh hưởng không có lợi cho chức năng sinh sản của phái mạnh.

5. Ngoài ra, thịt dê, thị bò nướng, hạt hướng dương, ăn củ ấu, thịt thỏ, thịt mèo, óc heo, óc dê cũng sẽ làm giảm chức năng sinh dục của cả nam lẫn nữ. Theo "Bản thảo tòng tâm viết" (sách Trung Hoa): óc heo làm “tổn thương đạo nam giới”.
Theo Afamily
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]