Những loài vật tốt nhất không nên nuôi làm thú cưng (2)

(Kiến Thức) - Nhiều quốc gia cho phép người dân giữ một số loài động vật hoang dã làm thú cưng, nhưng khuyến cáo tốt nhất là không nên.

15.5678
Mèo đồng cỏ châu Phi. Loài vật này cần khu vực sinh sống rộng để khám phá, leo trèo và đi săn. Trọng lượng của mèo đồng cỏ châu Phi khá lớn, gây chật chội khi nuôi giữ trong nhà, chắc chắn sẽ phá hủy đồ nội thất của bạn. Tuy nhiên, tiểu bang Florida, Mỹ vẫn cho phép người dân nuôi loài vật này khi có giấy phép . 

 Loài thú có túi wallaroo. Wallaroo là thú có túi to lớn, có thể nặng tới 100kg. Loài này có nguồn gốc ở Australia, cũng được chăn nuôi và bán như thú cưng.

 Cáo Fennec. Không thể phủ nhận là cáo Fennec trông khá dễ thương, đặc biệt khi chúng ta nhìn vào đôi tai của nó, nhưng điều đó không có nghĩa nó là một con thú cưng đáng để nuôi.Việc sở hữu một con cáo Fennec như thú cưng đang trở nên phổ biến ở các nước Bắc Phi, tuy nhiên, loài vật này là động vật sa mạc và thích đào bới. Chúng thích hợp sống ngoài tự nhiên hơn.

Chuột lang nước là vật nuôi đang ngày càng phổ biến, dù chúng nặng từ 45-50kg. Đây là loài động vật gặm nhấm lớn nhất thế giới, nhiều người tin rằng chúng là loài thân thiện và huấn luyện được nhưng sự thực không phải luôn như vậy.  

Chồn hôi phổ biến ở nhiều khu vực nước Mỹ, nhưng hiếm khi người ta thấy chúng ngồi trên ghế sofa một gia đình nào. Luật pháp nhiều tiểu bang Mỹ cho phép người dân nuôi chồn hôi, nhưng phải loại bỏ các tuyến mùi hương của chúng. Chồn hôi được biết là động vật có khả năng phá hoại cao, và chúng có xu hướng hoạt động nhiều nhất vào ban đêm. 

Con lười. Lười là vật nuôi đang trở nên ngày càng phổ biến và có bản tính ngoan ngoãn. Tuy nhiên, việc chăm sóc loài vật này là cực kỳ khó khăn. Chúng cần chỗ đu bám cũng như môi trường sống ấm áp.  

Khỉ mũ là loài linh trưởng được nuôi khá phổ biến. Nhiều khu vực ở Mỹ cung cấp giấy phép cho người dân sở hữu khỉ mũ và các loài linh trưởng khác. Đáng buồn thay, chúng thường bị chủ sở hữu bỏ rơi vì khá khó chăm sóc. 

Cá sấu. Cá sấu vô cùng nguy hiểm, dễ kích động và tấn công người. Chúng có khả năng gây tử vong và chấn thương nghiêm trọng cho ai đó khiêu khích chúng. Đây là thú cưng thường được những ông trùm yêu thích. 

 Linh miêu Bắc Mỹ là một loài mèo lớn được nuôi phổ biến bởi những người đam mê động vật kỳ lạ và đáng sợ. Trường hợp loài linh miêu này tấn công người rất hiếm, nhưng chúng thường săn các động vật nhỏ như chim, mèo… làm con mồi.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]