Những lời khuyên tệ nhất về việc chăm con

15.5991

Nếu bé cắn bạn, hãy cắn lại; cắt lông mi cho con để mi mọc dài hơn; bôi cay vào ngón tay để bé bỏ tật mút tay... là những lời khuyên các bà mẹ chớ nghe theo.

Khi làm cha mẹ, bạn thường nhận được rất nhiều lời khuyên, từ người thân, bạn bè, người quen và cả người lạ. Trong số đó, không phải lời khuyên nào cũng hữu ích. Có những lời khuyên thậm chí còn gây phiền và hoàn toàn sai. Dưới đây là một số điều bạn nên bỏ ngoài tai khi đang học hỏi cách nuôi dạy con:

Kẹp mũi trẻ sẽ khiến mũi bé cao, thanh hơn

Các bà mẹ trẻ thường được các bà nội, bà ngoại hay thậm chí người lạ khuyên rằng nên thường xuyên dùng hai ngón tay kẹp mũi trẻ và kéo phần chóp lên để mũi bé thanh hơn và đẹp hơn. 

Thực sự cách này chẳng có tác dụng gì. Và chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ luôn yêu con mình, cho dù hình dáng mũi bé thế nào. 

Cắt lông mi cho bé để mi dài và dày hơn

Lời khuyên này dường như lan truyền trên khắp thế giới. Các bà mẹ có con nhỏ khoảng 3 tuần tuổi thường được các bà, các dì khuyên rằng cắt lông mi cho con gái (thậm chí cả con trai) thì mi mọc lại sẽ dày và dài hơn. Thực sự việc này chỉ khiến trẻ khó chịu, chẳng mang lại hiệu quả gì. 

Ảnh minh họa: Inhabitots.

Bôi thứ gì thật cay vào ngón tay trẻ để bé thôi mút tay

Bà mẹ nào cũng từng thấy con cho ngón tay cái, thậm chí cả nắm tay vào miệng. Dù bạn có muốn con từ bỏ thói quen này, thì cũng chớ áp dụng lời khuyên của các bà các cô rằng nên bôi thứ gì thật cay vào tay bé. Đó là một lời khuyên kinh khủng. Bạn tưởng tượng xem bé sẽ cảm thấy thế nào khi nếm vị này? Đừng làm con bạn hoảng sợ và e dè với tất cả những món sau này bé muốn khám phá. 

Cứ để bé khóc mệt rồi ngủ thiếp đi

Đây vẫn là một điều đang còn gây tranh cãi. Tất cả ai có con đều cảm thấy đau lòng khi nghe tiếng đứa con mới sinh của mình khóc ngằn ngặt. Nhưng các bà mẹ, đừng nghe khi có những người mách bạn rằng, cứ mặc cho trẻ nhỏ khóc rồi bé sẽ tự nín và ngủ. Họ còn ám chỉ rằng, nếu bạn nhanh chóng ôm ấp hay dỗ dành bé, bạn đang để cho bé điều khiển mình và bạn sẽ làm hư con. 

Hãy hiểu điều này: Nếu con bạn dưới 6 tháng tuổi, bé có thể khóc vì lý do nào đó - con bị ướt, đói hay đau. Bạn càng nhanh phản ứng với tiếng khóc của bé, thì càng dễ dàng làm bé cảm thấy dễ chịu và điều này sẽ giúp giảm mức độ lo âu của trẻ (và cả của bạn nữa). 

Nếu con cắn bạn, hãy cắn lại bé

Đây là một lời khuyên cực tệ. Bạn có nghĩ đến việc cắn trẻ thì chúng sẽ học bằng cách bắt chước? Một bà mẹ trẻ chia sẻ, khi đứa con nhỏ của chị cắn ti mẹ trong lúc đang bú, dì của chồng khuyên chị nên phản ứng lại bằng cách cắn nhẹ vào má bé để "nó biết cảm giác bị cắn thế nào và sẽ không làm thế nữa". 

Nhưng các bà mẹ, nếu đứa con bé bỏng đột nhiên nghiến ti mẹ lúc đang bú, xin đừng đánh bé. Nếu bạn muốn thử, chỉ nhẹ nhàng nhéo nhẹ mũi con để bé nhả ti ra - đây là cách được nhiều bà mẹ cho con bú thử nghiệm và có kết quả.

Ngoài ra, nếu đứa con tuổi chập chững biết đi bắt đầu đánh trẻ khác hay người thân trong gia đình, bạn cũng đừng đánh lại bé. Bạn có thể giúp con khắc phục thói quen xấu này bằng nhiều cách nhưng không phải là đánh trẻ. Nếu không, con sẽ học điều ngược lại: Bạo lực là điều có thể chấp nhận được. 

Hãy ngủ khi con ngủ

Điều này nghe có vẻ rất hợp lý và đúng đắn. Nhưng nói dễ hơn làm và với hầu hết những phụ nữ mới làm mẹ, họ dần dần sẽ nhận ra rằng, họ có nhiều điều cần làm, cũng quan trọng như tranh thủ ngủ đủ giấc. Bởi vì, khi con ngủ, bạn mới có cơ hội để tắm, uống một tách trà và có thời gian làm điều mình muốn...

Uống một chén rượu không sao cả, bé sẽ càng dễ ngủ hơn

Những lời khuyên bảo các bà mẹ trẻ sử dụng cồn là vô tâm và nguy hiểm nhất. Người ta có thể bảo bạn thoa chút rượu vào lợi trẻ khi bé đang mọc răng hay cứ thoải mái uống một hay ly vang trong khi đang cho con bú vì cồn sẽ đi vào sữa mẹ và giúp trẻ dễ ngủ hơn. 

Khi nghe những điều này, bạn hãy dừng lại và tự hỏi bản thân: Những người khuyên bạn, họ đang sống ở thời đại nào vậy? Các bà mẹ, hãy nhớ rằng cồn, thậm chí chỉ với liều lượng nhỏ, có thể đầu độc đứa con sơ sinh của bạn và không nên dùng trực tiếp trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nên cho bé uống nước thay vì uống sữa vào ban đêm

Lời khuyên này cũng vô giá trị. Nhiều bà mẹ từng được bảo rằng nên cho đứa con bé bỏng của mình nhấp một chút nước nếu bé thức giấc giữa đêm. Thậm chí, như vậy giúp trẻ học được rằng: Sẽ không có sữa cho bé và cần ngừng việc thức giấc giữa đêm để đòi ăn. Và trẻ sẽ nhận ra, không đáng để phải dậy giữa đêm nếu chỉ nhận được vài ngụm nước! 

Các bà mẹ, đừng áp dụng lời khuyên kiểu này. Có gì sai khi bé đói bụng và đang tuổi lớn, cần được đáp ứng nhu cầu tối thiểu của mình?

Cho trẻ thức ban ngày để bé ngủ thẳng đêm

Điều này chỉ làm cho cả trẻ lẫn bạn đều mệt hơn. Làm thế nào để bạn giữ cho một đứa nhỏ thức suốt ngày, nhất là khi bé mới vài tháng tuổi? Hãy bỏ qua ngay lời khuyên vô lý này và thể hiện thái độ rõ ràng với người thốt ra nó. 

Bạn có biết rằng nếu một đứa trẻ bị cảm giác kích thích quá mức và trở nên quá mệt, nó sẽ càng khó ngủ và dễ cáu kỉnh hơn. Trẻ không thể để dành giấc ngủ. Ở mỗi độ tuổi, trẻ cần một lượng thời gian ngủ nhất định. Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi ý kiến tư vấn của bác sĩ nhi khoa.

Trẻ không cần một chiếc ghế ngồi ô tô riêng

Các bà mẹ vẫn thường được khuyên là, chẳng cần phải cho trẻ ngồi ghế riêng khi đi ô tô, cứ cho bé ngồi trong lòng mẹ, ở ghế trước là đủ an toàn. Điều này không đúng. Con bạn cần được đặt ngồi, thắt dây an toàn trong ghế ô tô phù hợp với độ tuổi của bé.

Nhiều tai nạn xe hơi khiến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị bay ra khỏi kính chắn gió vì trẻ không được thắt dây an toàn đúng cách hay ngồi trong lòng người lớn ở ghế trước. Sự an toàn của trẻ nên luôn được ưu tiên hàng đầu và thiên thần bé bỏng cần bạn đảm bảo điều đó bằng cách đặt bé ngồi đúng cách, đúng chỗ.

Nếu bạn còn lúng túng về cách xử trí những vấn đề của trẻ hay cách chăm sóc, dạy dỗ bé ở từng độ tuổi nhất định, hãy hỏi ý kiến bác sĩ nhi khoa và tham khảo những nguồn kiến thức có cơ sở khoa học. 

Vương Linh (Theo Sg.theasianparent)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]