Những lỗi phổ biến của mẹ khi chăm sóc trẻ sơ sinh

Chăm sóc trẻ sơ sinh là điều không hề đơn giản. Nhiều bà mẹ thường nghe theo những lời rỉ tai của người khác khi chăm sóc con mà không hề biết rằng điều đó lại gây hại cho bé. Dưới đây là những sai lầm phổ biến của mẹ khi chăm sóc trẻ sơ sinh. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5902
  • 1

    Chấm miệng bằng mật ong

    Nhiều bà mẹ rỉ tai nhau rằng, khi bé vừa ra đời nếu được chấm miệng bằng mật ong sẽ giúp con hết nôn trớ và ăn nhiều hơn. Nhưng các bác sĩ khuyên rằng điều này có thể khiến bé nôn nhiều hơn và khó tiêu hóa. Thậm trí trẻ có thể bị dị dứng với mật ong sẽ dẫn tới sưng mắt, sưng mặt.

  • 2

    Dùng phấn rôm chống hăm

    Một trong những sai lầm cực kỳ phổ biến ở các bà mẹ là dùng phấn rôm để chống hăm tã cho con. Khi trẻ tắm xong, mẹ thường rắc phấn rôm lên những vùng có nếp gấp ở cơ thể bé như cổ, nách, bẹn… để tránh rôm sảy, mẩn ngứa. Nhưng thực tế, phấn rôm sẽ bít kín lỗ chân lông và càng dễ gây ra tình trạng hăm, mẩn ngứa cho bé.

    Dùng phấn rôm không giúp chống hăm cho trẻ

  • 3

    Quấn tã chặt hay mặc quần áo quá nhiều cho trẻ

    Các mẹ thường có tâm lý sợ con lạnh nên quấn tã rất chặt và mặc nhiều lớp quần áo. Nhưng điều này sẽ khiến con bị ra nhiều mồ hôi và rất dễ cảm lạnh. Nếu để lâu sẽ dẫn đến tình trạng mất nước, rối loạn điện giải, thậm chí xảy ra thiếu oxy và phù não ở trẻ.

    Quấn tã quá chặt dễ khiến con bị đổ mồ hôi và cảm lạnh

  • 4

    Để trẻ ngủ càng nhiều càng tốt

    Trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều, nhưng phần lớn chỉ trong khoảng 16 đến 20 giờ đồng hồ và chia thành nhiều giấc nhỏ. Những lúc thức giấc bé cần được cho ăn để không cảm thấy đói  và thiếu chất. Do đó, mẹ không nên để bé ngủ quá 4 tiếng mỗi lần.

  • 5

    Cười đùa, nói chuyện khi cho con bú

    Khi cho con bú nhiều mẹ thường tranh thủ trò chuyện, cười đùa và nựng bé. Điều này rất có hại, bởi nó tạo thành thói quen ăn không tập trung cho bé ngay từ khi còn nhỏ. Ngoài ra, khi uống sữa bé mải hóng chuyện sẽ ngậm sữa không chịu nuốt. Khi bé cười có thể bị sặc sữa rất nguy hiểm. Do đó, khi con bú mẹ không nên nói chuyện, cười đùa.

    Cười đùa khi cho con bú dễ khiến trẻ bị sặc sữa

  • 6

    Rung lắc trẻ để dỗ dành

    Rung lắc để dỗ con là sai lầm rất hay gặp ở các bà mẹ. Khi con khóc, mẹ vội bế bé lên và đong đưa, rung lắc để dỗ dành con. Nhưng điều này lại ảnh hưởng rất xấu đến hệ xương và não của bé. Thậm chí nếu bị rung lắc mạnh và nhiều, trẻ có thể bị chảy máu não và tử vong.

  • 7

    Cắt lông mi của trẻ

    Lời đồn đại về việc cắt lông mi của trẻ khi mới sinh ra để mi dài và cong hơn phổ biến ở hầu hết các diễn đàn của các bà mẹ. Nhưng các chuyên gia cho rằng điều này không có căn cứ khoa học. Hơn nữa, lông mi có tác dụng bảo vệ đôi mắt còn non yếu của bé. Nếu cắt lông mi đi có thể gây ra các bệnh về mắt cho con. Nếu rủi ro cắt không đúng sẽ gây tổn thương mắt bé.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]