Những lỗi trang điểm nhiều phụ nữ mắc phải

(Làm Đẹp) - Trang điểm là công việc quen thuộc của chị em mỗi ngày. Tuy nhiên, có những lỗi rất đơn giản nhưng nhiều chị em vẫn mắc phải khiến khuôn mặt kém xinh.

15.5669

Dùng màu mỹ phẩm theo ý thích

Các tạp chí làm đẹp và chuyên gia trang điểm thường nhắc chúng ta nên chọn những loại mỹ phẩm có màu hợp với tông của màu da. Tuy nhiên những người mới trang điểm sẽ không dễ dàng tìm được những sản phẩm như lời khuyên.

Có một điều bạn cần nhớ rằng, màu kem, phấn, màu son, màu mắt… khi trang điểm lên mỗi khuôn mặt, loại da lại "lên màu" khác nhau. Vì thế, cách tốt nhất là bạn nghe tư vấn của người bán sản phẩm, thử sản phẩm mẫu tại tiệm hoặc mượn bạn bè để dùng thử.

Ngoài ra, việc trang điểm thường xuyên giúp bạn có kinh nghiệm chọn loại mỹ phẩm phù hợp với mình.

Sử dụng phấn nền quá trắng hoặc quá tối so với da

Việc dùng phấn nền quá trắng với da sẽ khiến khuôn mặt bạn nhìn mất tự nhiên và mất cân đối so với toàn bộ cơ thể. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy bạn trắng bóc "một vùng" rất kệch cỡm.

Vì thế việc chọn phấn nền hợp với màu da là vô cùng quan trọng. Đừng cố gắng thay đổi da của mình chỉ bằng một lớp phấn.

Tỉa quá nhiều lông mày hoặc không quan tâm đến lông mày

Nếu lông mày của bạn được chăm sóc cẩn thận, chúng sẽ làm nổi bật đôi mắt và tổng thể khuôn mặt bạn. Vì vậy, bạn nên nhờ tới một chuyên gia để có một đường lông mày phù hợp với khuôn mặt. Nếu muốn cặp lông mày của mình “đi vào đường lối”, bạn không cần phải tỉa tót quá nhiều.

Khi chúng ta trưởng thành, theo tự nhiên, lông mày của chúng ta cũng trở nên thưa hơn, vì vậy nếu bạn tỉa lông mày mỏng quá, chúng sẽ không bao giờ mọc dày như cũ nữa. Do đó, hãy chỉ tỉa phần xung quanh và giữ lông mày theo hình cung tự nhiên vốn có.

Sử dụng mascara và chì kẻ mắt quá đà

Không ít người lạm dụng mascara và chì kẻ mắt một cách quá đà cho viền mi dưới. Phủ lớp mascara dày lên những sợi lông mi dưới sẽ thu hút sự chú ý đến sự không hoàn hảo dưới mắt như những vùng thầm quầng và vết chân chim mà thôi.

Đánh quá nhiều màu lên mắt

Hộp phấn mắt của bạn có 4 hay 5 màu không có nghĩa là bạn phải sử dụng tất cả chúng cùng lúc. Lời khuyên dành cho bạn đó là không nên sử dụng quá 3 màu cùng một lúc: màu trung tính dành cho mi mắt, màu nhạt hơn dành cho chân mày và màu sẫm cho đường kẻ viền. Nhưng nếu trang điểm hàng ngày, bạn chỉ cần quét một lớp phấn ở vùng mi mắt.

Da khô và bong tróc vẫn đánh phấn lên

Việc “trát” phấn lên bề mặt da khô, nứt nẻ khiến cho gương mặt bạn rất dễ trở thành thảm họa trang điểm. Phấn nền chỉ càng làm nổi bật bề mặt sần sùi với những mảng da chết thay vì phủ đều và làm mịn da mặt bạn.

Vì vậy, bạn cần thường xuyên sử dụng mặt nạ (1-2 lần/tuần) và cung cấp độ ẩm cho da (bằng chế độ ăn uống hợp lý và các loại mỹ phẩm dưỡng ẩm) để da không bị “khô hạn”. Làn da mịn màng là yếu tố quan trọng cho việc trang điểm giúp bạn trông tươi tắn hơn.  

Sử dụng phấn mắt màu xanh da trời  

Phấn mắt màu xanh da trời rất kén người dùng. Nó có thể phát huy hiệu quả nếu người sử dụng là các vũ công trẻ tuổi, các siêu mẫu, khách mời tại các bữa tiệc lấy bối cảnh những năm 1970.

Và đặc biệt người dùng phấn mắt xanh da trời phải là người có kĩ năng trang điểm chuyên nghiệp. Còn nếu bạn không nằm trong số những nhân vật này, thì đừng bao giờ nghĩ tới việc dùng phấn mắt màu xanh da trời.

Cố gắng trang điểm để có bờ môi căng mọng

Hẳn bạn đã từng nghe đến mẹo trang điểm: kẻ đường viền rộng hơn so với đường viền môi tự nhiên để làm cho đôi môi dày hơn. Lý thuyết là thế, nhưng để làm được điều đó thì không hề dễ chút nào. Chỉ cần sai lệch một chút là bạn sẽ trông như cô nàng Pamela Anderson vào khoảng những năm 1993.

Nếu muốn có một đôi môi dày hơn, hãy dùng bút kẻ môi cùng màu với màu son cho phần kẻ ngoài đường viền môi, nhưng nhớ đừng vượt quá đường viền này. Khi đã xong phần kẻ đường viền, đánh son sẽ là bước tiếp theo để kết thúc phần trang điểm môi.

Màu son tối

Nếu không muốn người đối diện thấy bạn già trước tuổi thì tránh xa những thỏi son có màu tối (nâu, đồng sẫm, đỏ mận). Những gam màu trẻ trung như: đỏ tươi, hồng, dâu tươi, cam, be… sẽ giúp bạn trông trẻ trung, đáng yêu.

Cùng với thời gian, các vân da tự nhiên trên môi mờ dần đi, khi tô son rất dễ bị lem. Để tránh tình trạng này, trước khi thoa son, dùng chì kẻ nét mảnh, mờ quanh viền môi.

Lưu ý, đường viền quá dày hoặc quá đậm sẽ không tạo nên điểm nhấn cho đôi môi mà còn khiến bạn trông già hơn rất nhiều. Sử dụng thêm một lớp son bóng hoặc son có nhũ có thể giúp đôi môi căng mọng và quyến rũ hơn.

  

Sử dụng chì vẽ cho lông mày

Nhiều phụ nữ vẫn dùng chì để kẻ lông mày mặc dù lông mày được kẻ chì không được tự nhiên. Muốn hàng lông mày được tự nhiên, hãy chọn màu phấn mắt cùng với màu tóc của bạn, dùng cọ đầu nhỏ, cứng chải đều, chuốt từng sợi nhỏ.

Trang điểm ban ngày với màu mắt đen

Có một quy luật chung: màu tối làm mọi thứ co lại, còn màu sáng làm mọi thứ dãn ra. Đó là lý do tại sao không nên kẻ mắt màu đen (đặc biệt là ở mi dưới) vào ban ngày, bạn nên sử dụng các màu sáng, như vậy mắt của bạn trông sẽ to và quyến rũ hơn.  

Sử dụng nhũ quá nhiều

Sử dụng nhũ trong trang điểm là điều thường thấy hiện nay. Tuy nhiên, nếu đã trên 14 tuổi, thì nhũ là sản phẩm chống chỉ định đối với bạn bởi vì nó sẽ tạo ra những điểm lấp lánh lạ kỳ đáng ra không nên có.

Thay vì sử dụng nhũ, bạn có thể dùng loại phấn có trộn bột nhũ tán nhuyễn – nhưng dĩ nhiên, chỉ nên dặm vừa phải.

Các sản phẩm bắt sáng không phù hợp

Các thành phần bắt sáng đã được thêm vào nhiều loại mỹ phẩm trong một vài năm trở lại đây, tiêu biểu là phấn nền, bột phấn và các sản phẩm tạo điểm nhấn. Sử dụng một hoặc hai sản phẩm như vậy có thể làm người phụ nữ trở nên tươi tắn và rạng rỡ. Nhưng nếu lạm dụng các sản phẩm loại này, có thể khiến bạn trông rất kỳ cục.

Một gương mặt quá sáng sẽ không mấy phù hợp, và thậm chí còn khiến gương mặt bạn trở nên bóng nhờn, chứ không hề quyến rũ chút nào. Nên hạn chế sử dụng các sản phẩm bắt sáng tại các vùng: gò má, mắt.

Cố gắng tạo ra gương mặt góc cạnh

Gò má cao, sống mũi cao thẳng, thanh nhã luôn là ao ước của bất cứ ai, nhưng nếu tự nhiên không ưu ái ban tặng cho bạn những điều đó, thì trang điểm cũng không giúp ích được gì. Việc sử dụng các đường viền, tạo khối vẫn luôn là lựa chọn của các chuyên gia trang điểm, nhưng dù sao, đó cũng chỉ là giải pháp cho các shot ảnh và các thước phim.

Còn thực tế, dù có sử dụng cọ trang điểm tài tình đến cỡ nào, bạn cũng không thể sử dụng những màu sẫm tạo độ tương phản, vì trông sẽ rất lộ, đặc biệt là dưới ánh sáng ban ngày. Thay vì cố gắng tạo ra một gương mặt “điêu khắc”, hãy trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên để làm nổi bật những nét ưu điểm trên gương mặt của bạn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]