Những lưu ý khi sử dụng mascara

Rất nhiều phụ nữ đều mơ ước có làn mi dài và dày, mascara là giải pháp tuyệt với giúp chúng ta có làn mi hoàn hảo. Đây là một bước khá quan trọng trong việc trang điểm. Bởi ánh nhìn quyến rũ luôn đi kèm với hàng mi cong đẹp. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.536
  • 1

    Chọn đúng loại mascara

    Tất cả các loại mascara đều tạo nên độ dày, dặm và làm dài mi. Một cây mascara có chứa rất nhiều thành phần giúp bạn đạt được hiệu quả mong muốn. Tuy nhiên bạn nên chọn đúng loại cọ (chổi) để phát huy được hết tác dụng của mascara. Hãy chọn loại cọ có đầu lông thưa nếu bạn có hàng lông mi mỏng và ngắn. Còn nếu bạn có hàng mi dài và mỏng hãy chọn một cây cọ với đầu lông thưa và hơi cong.

    Hàng mi ngắn và dày, bạn nên chọn loại cọ có đầu lông dày. Sử dụng loại chổi có đầu hơi cong sẽ là lựa chọn số một cho những bạn gái có hàng mi dài và dày.

  • 2

    Mascara màu đen thích hợp cho mọi phụ nữ

    Những người có mái tóc vàng hay đen, làn da trắng hay nâu sậm… đều có thể sử dụng mascara màu đen. Bởi đây là màu cơ bản, phù hợp cho tất cả mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể thử những màu sắc khác. Một viền mascara màu tím sẽ thích hợp khi bạn có đôi mắt màu xanh lá cây hoặc xanh dương. Trong khi đó mascara màu xanh hay xanh lá cây sẽ mang lại cho đôi mắt nâu một ánh nhìn quyến rũ.

  • 3

    Sử dụng mascara chống trôi (chống nước) khi cần

    Nếu bạn muốn giữ một làn mi cong vút hoàn hảo trong một thời gian dài thì mascara chống nước là một lựa chọn thích hợp. Tuy nhiên việc loại bỏ chúng lại chẳng dễ dàng chút nào. Bạn hãy sử dụng một loại dung dịch riêng dùng để tẩy trang riêng cho mắt. Hoặc bạn có thể sử dụng một miếng bông tẩy trang kèm theo chút dầu ô liu. Lau nhẹ miếng bông lên mắt theo chiều ngang, tiếp tục dùng một miếng bông thấm dầu khác lau xuôi theo chiều lông mi cho đến khi sạch là được. Cuối cùng bạn rửa lại bằng nước ấm.

    Lưu ý, bạn không nên thường xuyên sử dụng mascara không trôi vì chúng sẽ khiến mi yếu và dễ rụng. Tốt nhất là dùng chúng khi bạn tham gia những buổi tiệc hoặc khi không khí ẩm thấp.

  • 4

    Dùng dụng cụ kẹp mi trước khi sử dụng mascara

    Bước này là quan trọng, bởi nó giúp bạn cố định hình dáng lông mi đồng thời giúp việc chải mascara dễ dàng hơn. Để uốn mi, bạn chỉ cần đưa kẹp dụng cụ vào sát chân mi và bóp giữ với lực vừa phải trong vòng 5 giây. Tiếp theo là chuyển xuống bấm giữa mi và bấm nhẹ nhàng ở đầu mi.

  • 5

    Dùng lược chải mi

    Nếu trong quá trình chải mi bị vón cục. Bạn có thể dùng dụng cụ chuyên dụng là một chiếc chổi nhỏ. Nhẹ nhàng dùng chổi chải qua những sợi mi bị vón cục khi mascara vẫn còn ướt.

  • 6

    Đánh mắt trước khi chải mascara

    Bạn cần tô màu mắt trước khi chải mascara để màu mắt không bị dính vào mascara tạo thành nhiều “hạt bụi” trên đó. Tương tự như vậy, bạn cũng nên dùng kem che khuyết điểm cho mi mắt trước khi chải mascara.

  • 7

     Tuổi thọ mascara

    Mỗi cây mascara có thể dùng từ 3-6 tháng. Vì thế, bạn nên đổi một cây khác thay thế khi nó đã quá hạn để tránh tổn thương cho mắt và mí. Một lưu ý nữa là bạn không nên kéo cây cọ lên xuống nhiều lần trong ống, điều này sẽ giúp kéo dài tuổi thọ cho mascara.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]