Những lý do để Angkor Wat là điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh

VOV.VN -Cùng khám phá vì sao quần thể Angkor Wat ở Campuchia lại đứng đầu trong danh sách 500 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh do Lonely Planet vừa công bố.

15.5874
Angkor Wat được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1992, trở thành biểu tượng văn hóa tiêu biểu của không chỉ riêng Campuchia mà còn của cả khu vực Đông Nam Á và toàn châu Á. Angkor Wat là quần thể phức hợp của hơn 1.000 đền đài, lăng mộ có tuổi thọ lên đến 700 năm.
Quần thể Angkor được xem là đỉnh cao kiến trúc của đế chế Khmer. Trong nhiều thế kỷ, đây cũng là là thủ đô của vương quốc Khmer. Năm ngoái, khu di tích này đón 2 triệu lượt khách tới thăm.
Tổng diện tích của quần thể Angkor lên tới 154 dặm vuông. 
Quần thể Angkor là một phần của Công viên khảo cổ Angkor. Trong đó, nhiều ngôi chùa Khmer khác được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ chín và thứ 15.
Mỗi ngôi đền trong quần thể Angkor cấu trúc điêu khắc của các vị thần khác nhau, đan xen giữa hình ảnh điêu khắc về cuộc sống hàng ngày. Ngôi đền Bayon là một ví dụ, nơi đây có những bức phù điêu nổi bật hình ảnh của gia đình làm bữa tối, những người đàn ông uống rượu cùng nhau, và phụ nữ thì làm việc nhà. Đền Bayon có 37 tháp và được trang trí với 216 khuôn mặt.
Ta Prohm là một trong những ngôi đền được nhiều du khách chụp ảnh nhất bởi sự độc đáo khi được bao quanh bởi rễ cây. Và trong thực tế, đền Ta Prohm đã được sử dụng làm bối cảnh quay bộ phim "Lara Croft: Tomb Raider" (Bí mật Ngôi mộ cổ) vào năm 2001.
Angkor Wat là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất trong quần thể. Đây cũng là biểu tượng ngay trên quốc kỳ của Campuchia và là niềm tự hào của người dân nơi đây.
Angkor Wat mới đầu để thờ thần Viśnu của Ấn Độ giáo. Về sau, khi vương triều Khmer theo Phật giáo, Angkor Wat trở thành linh đền thờ Phật. Không giống như hầu hết các ngôi chùa khác trong khu phức hợp, Angkor Wat không bao giờ bị bỏ hoang, và kể từ khi nó được xây dựng đến nay, ngôi đền vẫn là một nơi thờ phụng linh thiêng.
Angkor Wat được chạm khắc với hơn 3.000 bức phù điêu Apsaras (tiên nữ trên trời) với 37 kiểu tóc khác nhau.
Angkor Wat cũng được xem là một bản sao thu nhỏ của vũ trụ.
Khu phức hợp Angkor Thom trong quần thể Angkor là một cấu trúc khổng lồ, trải rộng trên 4 dặm vuông, nổi tiếng với một bức tường kiên cố và hào nước bao quanh. Đây từng là thành phố lớn nhất thế giới trong thế kỷ 12.
Những bức tượng khổng lồ có mặt ở khắp nơi trong quần thể.
Một trong những địa danh nổi tiếng khác của quần thể Angkor là đền Banteay Srei. Tuy có diện tích không lớn, nhưng nơi đây là một trong những ngôi đền được trang trí sang trọng nhất. Đền thờ thần Shiva và Hindu, được xây dựng từ đá vôi màu hồng nhạt và các bức điêu khắc cầu kỳ trên mọi bề mặt.
Trải qua hàng trăm năm tuổi, những ngôi đền trong quần thể Angkor được trang bị hệ thống kỹ thuật thủy văn phức tạp và một hệ thống kênh rạch và hồ chứa chằng chịt vẫn tồn tại đến ngày hôm nay.
Angkor Wat từng bị bỏ hoang nhưng không ai biết ký do vì sao. Một số cho rằng nơi đây từng xảy ra một cuộc chiến đẫm máu khiến người dân phải sơ tán, nhưng theo một số khác, những thay đổi trong tôn giáo (Ấn Độ giáo Khmer đã được thay thế bởi Phật giáo trong thế kỷ 13 và 14) đã khiến Angkor Wat bị lãng quên. Cũng có ý kiến cho rằng do hệ thống dẫn nước bị hỏng và mọi người đã phải di chuyển đi nơi khác để tìm nguồn nước.
Việc phục dựng Angkor Wat chính thức bắt đầu vào cuối thế kỉ 19 nhờ những nỗ lực của 2 nhà khảo cổ châu Âu là Louis Delaporte và Adolf Bastian. Sau đó có thêm sự hỗ trợ của Viện Viễn Đông Bác cổ.
Do ảnh hưởng của nội chiến, việc phục hồi bị gián đoạn cho đến năm 1993, khi UNESCO phát động một chiến dịch phục hồi lớn sau khi vinh danh Angkor Wat là Di sản thế giới năm 1992. Đến nay, Angkor Wat trở thành biểu tượng văn hóa tiêu biểu của không chỉ riêng Campuchia mà còn của cả khu vực Đông Nam Á và toàn châu Á.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]