Những lý do để Nicholas Hoult không trở thành "Robert Pattinson" thứ 2

Nicholas Hoult đang là cái tên được nhắc tới khá nhiều ở Hollywood và cả tại Việt Nam khi từ đầu năm đến nay đã có trong tay 2 bộ phim liên tiếp ra mắt là hài tình cảm Warm Bodies và Jack the Giant Slayer.

15.593

Nhưng trước đó, Nicholas đã được giới làm phim phong tặng danh hiệu ngôi sao đang lên của xứ sở Hollywood bởi ở độ tuổi còn khá trẻ, anh đã sớm khẳng định được bản thân, tham gia vào nhiều bộ phim được công chúng đón nhận.

Cũng nằm trong danh sách sao trẻ của Hollywood, lại xuất thân từ Anh Quốc giống “ma cà rồng” Robert Pattinson từng gây nên hiện tượng cách đây 3 – 4 năm nhưng  Nicholas  được dự báo sẽ không trở thành “Robert Pattinson thứ 2” bởi anh có nhiều hơn thế. Dưới đây là những lý do mà giới chuyên môn và báo giới dành cho Nicholas sự kỳ vọng cao nhất:

Nicholas Hoult trong bộ phim đang nóng hừng hực hiện nay "Jack the Giant Slayer"

Nicholas Hoult lần đầu tiên đóng phim vào năm 7 tuổi trong bộ phim Intimate Relations vào năm 1996. Trong quãng thời gian làm diễn viên nhí, Nicholas được chú ý trong About a Boy năm 2002 diễn xuất bên cạnh ngôi sao lớn Hugh Grant và đoạt 3 đề cử hạng mục diễn xuất tại Phoenix Film Critics Society Award, Broadcast Film Critics Association Awards và Young Artist Awards.

Nicholas trong About a Boy

Năm 18 tuổi, Nicholas có sự xuất hiện ấn tượng, vào vai một “bad boy” trong phim truyền hình ăn khách dành cho tuổi teen Skins. Bộ phim từng đoạt nhiều giải thưởng quan trọng như BAFTA, Banff Television Festival.

Nicholas Hoult trong Skins

Nicholas  bắt đầu được giao những vai diễn trưởng thành sau bộ phim A Single Man năm 2009. Trong phim, anh vào vai một nam sinh viên được người thầy đồng tính của mình chú ý đến. Bộ phim có cảnh Nicholas phải khỏa thân trước mặt bạn diễn nam. Tới năm 2010, Nicholas có dịp khoe hình tượng dũng mãnh khi xuất hiện ngắn ngủi trong bộ phim bom tấn Clash of the Titans.

Nicholas Hoult trong A Single Man

Tới 23 tuổi nhưng Nicholas  đã “kinh qua” nhiều vai diễn đa dạng như dị nhân (trong X Men: First Class ) tới xác sống si tình và mới nhất là chàng nông dân dũng cảm trong Jack the Giant Slayer.

Nicholas Hoult trong Jack, the Giant Slayer

Gương mặt không lãng tử để hút hồn phái đẹp nhưng Nicholas cao tới 1m89 cùng những múi cơ săn chắc hiếm khi được anh khoe. Nicholas cũng chính là người mẫu cho thương hiệu thời trang cao cấp Tom Ford từ năm 2010.

Nicholas Hoult trong Warm Bodies

Nicholas là một trong những diễn viên trẻ hiếm hoi được giới chuyên môn đánh giá cao. Đạo diễn Bryan Singer từng hợp tác với nam diễn viên trẻ này trong 2 bộ phim X-Men: First Class và Jack the Giant Slayer đã dành những lời khen ngợi: “Cậu ấy là một diễn viên thực sự có tài, tôi nhận thấy Nicholas có nét duyên dáng và sự ngây thơ khi vào vai quái thú trong X Men. Còn với Jack, Nicholas biến mình trở thành  một cậu nông dân đáng yêu, dũng cảm. Cả 2 nhân vật về sau đều có sự thay đổi lớn”.

Nicholas Hoult trong X-Men: First Class

Thái độ nghiêm túc với nghề nghiệp của Nicholas đáng để nhiều người học hỏi. Trước khi vào vai quái vật biến hình Hank McCoy trong X Men, anh chàng đã nghiên cứu bộ phim X-Men: The Last Stand, nơi nam diễn viên Kelsey Grammer đóng vai Hank McCoy để tìm hiểu.

Nicolas Hoult và Jenifer Lawrence

Nói không với scandal, kín đáo trong chuyện tình cảm. Nicholas vừa chia tay với bạn gái Jennifer Lawrence và cũng là bạn diễn của anh trong bộ phim X-Men: First Class. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi luôn lặng lẽ đi về cùng nhau, hiếm khi nhắc tới nhau hay sử dụng chuyện tình cảm để quảng bá cho bản thân.  Khi Jennifer đoạt giải SAG, Nicholas không ngại gửi lời chúc mừng và nói: “Tôi tự hào về cô ấy”. Đời sống riêng tư lẫn công việc của Nicholas cũng chưa từng bị vấy bẩn bởi scandal.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]