Những mẹo nhỏ làm mới chuyện 'yêu'

0

Thay vì sự hòa quyện thực sự, thỉnh thoảng, hai người chỉ dành cho nhau những nụ hôn và tập trung vào khúc dạo đầu thôi. Sự "kiêng khem" này sẽ khiến cả hai cảm thấy vô cùng khao khát nhau.

Ảnh minh họa: Amazon.co.uk.

Thay vì sự hòa quyện thực sự, thỉnh thoảng, hai người chỉ dành cho nhau những nụ hôn và tập trung vào khúc dạo đầu thôi. Sự "kiêng khem" này sẽ khiến cả hai cảm thấy vô cùng khao khát nhau.

Đôi khi, không cần một cuộc "cách mạng" mới có thể thổi bùng ngọn lửa đam mê cho đời sống gối chăn nhàm chán mà chỉ cần vài thay đổi nho nhỏ thôi cũng đủ để hai người lấy lại cảm xúc yêu đương

Làm đẹp cho bản thân: Điều đầu tiên bạn phải nhớ là sẽ không thể có đời sống chăn gối mặn nồng nếu bạn không cảm thấy mình hấp dẫn. Vì vậy, hãy chiều chuộng mình bằng một bộ đồ lót đẹp, bồ đồ ngủ mới hay bất cứ thứ gì mà bạn cảm thấy sẽ làm mình đẹp và tự tin hơn trong chốn phòng the. 

Tán tỉnh và chiều chuộng nhau: Kể cho nhau nghe những câu chuyện cười, bông đùa mỗi khi có cơ hội, massage khiêu khích anh ấy, khiến chàng tò mò và khao khát bằng cách nói cho anh ấy biết bạn đang mặc gì bên trong và điều bạn sắp muốn làm với anh ấy. 

Tạo khung cảnh lãng mạn: Đừng đánh giá thấp ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến. Ngoài ra, hãy làm cho phòng ngủ của bạn luôn sạch sẽ, thơm tho và đừng để bất cứ thứ đồ chơi hay rác bẩn nào ở đó. Và bạn nhớ tắt TV khi cả hai lên giường nhé. 

Tạo những bất ngờ nho nhỏ cho anh ấy, chẳng hạn như bạn không mặc đồ lót bên trong và để chàng phát bất ngờ khi phát hiện điều đó.

Cùng xem một bộ phim có những hình ảnh nóng bỏng. Thử bỏ công tìm kiếm một chút bạn sẽ chọn được rất nhiều bộ phim hay, lãng mạn với những hình ảnh yêu đương nồng nàn mà không cần phải đụng đến mấy đĩa phim cấp 3.

Khám phá một tư thế mới. Có tới hơn 60 tư thế yêu trong cuốn Kama Sutra, vì vậy, không có lý do gì để không thử một kiểu "yêu" mới ít nhất một tuần một lần.

Cùng tưởng tượng: Cùng chia sẻ những khao khát về "chuyện ấy" và chơi trò "đóng vai" sẽ thú vị và điều đó không cần phải giới hạn trong phòng ngủ. Hãy bắt đầu ngay cả trước khi bạn về nhà bằng cách gặp nhau ở một quán bar và giả vờ cả hai mới gặp nhau lần đầu.

Làm "chuyện ấy" ở ngoài phòng ngủ: Thỉnh thoảng thay đổi địa điểm là tất cả những gì bạn cần để thoát khỏi phòng quay nhàm chán. Hai bạn có thể thử "yêu" ở một nơi nào đó, chỉ cần cẩn thận để đừng bị ai bắt gặp!

Vương Linh

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]