Những minh tinh, tài tử nổi tiếng trưởng thành từ Australia

15.6023

Minh tinh hai lần giành Oscar Cate Blanchet hay tài tử bom tấn "Thor" Chris Hemsworth cùng đến từ xứ sở chuột túi.

Cate Blanchett

Sinh ra ở Melbourne, bố mất năm lên 10 tuổi, Cate Blanchett vừa đi học vừa đi làm giúp mẹ. Trước khi chuyển sang điện ảnh, cô từng học hội họa ở Sydney nhưng bỏ ngang để theo nghề diễn. Vai diễn đầu tiên đưa Cate lên hàng sao thế giới là Nữ hoàng Elizabeth I của Anh trong phim Elizabeth (1998).

Trong hai thập kỷ đóng phim, Blanchett biến hóa xuất thần qua hàng loạt vai diễn trong các phim gồm The Aviator, I'm Not There, Heaven, The Lord of the Rings, Blue Jasmine, hay mới đây là Cinderella. Cô cũng là người Australia duy nhất từng giành hai giải Oscar cho các phim Blue Jasmine (vai chính) và The Aviator (vai phụ). Ngoài diễn xuất màn ảnh, Cate Blanchett cũng đóng kịch với nhiều thành tựu.

Rose Byrne

Rose Byrne sinh năm 1979 ở ngoại ô Sydney và bước lên màn ảnh năm 13 tuổi. Năm 2000, cô giành tượng vàng Volpi "Nữ diễn viên xuất sắc" ở LHP Venice cho vai diễn trong phim The Goddess of 1967. Trong phim, Rose Byrne hóa thân thành một cô gái Australia mù thay đổi cuộc đời khi gặp một chàng trai Nhật sang xứ chuột túi để tìm mua xe hơi. Sau khi giành giải, ngôi sao chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng cô cũng ngạc nhiên với diễn xuất của mình bởi "vai diễn đó quá u ám".

Luôn cảm thấy thiếu an toàn vì cho rằng bản thân không biết diễn nhưng hàng loạt phim của cô như 28 Weeks Later, Insidious, X-Men: First Class, Bridesmaids, Neighbors đều ăn khách và được đánh giá cao.

Russell Crowe

Tuy là công dân New Zealand, Russell Crowe sinh sống chủ yếu ở Australia và nhận mình là người Australia. Tài tử sinh năm 1964 nổi danh kể từ năm 2000 khi hóa thân thành võ sĩ giác đấu thời La Mã trong Gladiator, bom tấn sử thi của đạo diễn Ridley Scott. Phim mang về cho Crowe tượng vàng Oscar cùng nhiều giải thưởng khác. Một năm sau, Crowe tiếp tục hóa thân thành nhà toán học từng giành giải Nobel John F. Nash trong phim tiểu sử A Beautiful Mind được ca ngợi lớn.

Những tác phẩm khác của tài tử chủ yếu thuộc thể loại hành động ăn khách phòng vé gồm L.A. Confidential, 3:10 to Yuma, American Gangster, Les Misérables, và Noah.

Hugh Jackman

Siêu sao quê gốc Sydney gây tiếng vang qua hàng loạt thể loại phim - siêu anh hùng, hành động và lãng mạn. Vai diễn dài hơn một thập kỷ tạo tên tuổi Hugh Jackman là Người Sói (Wolverine) trong loạt phim X-Men kéo dài từ 2000 đến 2014. Tham gia nhiều phim nhưng tài tử sinh năm 1968 chỉ được đề cử Oscar đầu tiên cho vai diễn trong phim Les Misérables (2012). Ngoài làm phim, Hugh Jackman cũng đóng kịch, là diễn viên múa và ca sĩ. Anh từng giành giải Tony Award cho vai diễn trong vở kịch The Boy from Oz.

Nicole Kidman

Nicole Kidman sinh ở Hawaii (Mỹ) trước khi theo gia đình về Australia sống năm 4 tuổi. Đi đóng phim từ tuổi 16, Nicole Kidman cùng bạn học là Naomi Watts diễn cùng nhau trong hàng loạt tác phẩm được biết đến rộng rãi. Nicole Kidman nổi danh từ đầu thập niên 1990 qua phim hành động đua xe hơi Days of Thunder.

Vợ cũ của tài tử Tom Cruise cũng có nhiều phim để đời như Eyes Wide Shut (1999) hay Moulin Rouge! (2001). Vai diễn trong phim The Hours (2002) mang về cho cô giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" và được vinh danh tại LHP Berlin. Ngoài đóng phim, "thiên nga Australia" cũng là đại sứ thiện chí của nhiều tổ chức đa quốc gia.

Mel Gibson

Mel Gibson sinh ra ở Mỹ nhưng có quá trình học tập và trưởng thành ở Australia. Năm 12 tuổi, gia đình ông chuyển về Sydney sinh sống. Từ đó tài tử theo học kịch nghệ ở Australia rồi bước vào ngành điện ảnh qua những tác phẩm Australia nổi danh như Summer City (1977) và Mad Max (1979). Ngôi sao gạo cội nổi tiếng kể từ phim Lethal Weapon. Năm 1995 là năm thăng hoa của Mel Gibson khi ông vừa là đạo diễn kiêm diễn viên chính trong tác phẩm giành giải Oscar - Braveheart (1995). Mang quốc tịch Mỹ nhưng Mel Gibson vẫn được coi là ngôi sao Australia vì ông trưởng thành ở châu lục này.

Naomi Watts

Naomi Watts sinh ra ở Anh và cha mẹ ly dị năm cô 4 tuổi. Năm Naomi 14 tuổi, cô theo mẹ về Australia sống với cha dượng. Ở đây, Naomi Watts theo học trung học, đi làm người mẫu và đến với điện ảnh qua phim đầu tiên For Love Alone (1986). Nữ diễn viên trở thành ngôi sao nổi bật ở Australia trong một thập kỷ trước khi sang Mỹ đóng phim Hollywood.

Năm 2001, minh tinh gây chú ý với bộ phim giật gân Mulholland Drive của David Lynch. Những tác phẩm ăn khách phòng vé như The Ring (2002), King Kong (2005) đưa nữ diễn viên thành ngôi sao quốc tế. Cô cũng được tạp chí People bình chọn vào danh sách 50 người đẹp nhất năm 2002. Khi được hỏi về quốc tịch, Naomi chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình rất gắn bó với Australia. Thực ra, khi có ai hỏi tổ ấm của tôi ở đâu, tôi sẽ nói là Australia bởi vì ở đó chứa những kỷ niệm lay động trái tim tôi nhất".

Heath Ledger

Sau những vai diễn trên truyền hình Australia thập niên 1990, Heath Ledger sang Mỹ phát triển sự nghiệp. Trong số 19 phim anh từng tham gia có nhiều tác phẩm nổi tiếng như 10 Things I Hate About You (1999), Brokeback Mountain (2005), và The Dark Knight (2008).

Nhân vật đồng tính trong Brokeback Mountain của Ledger giúp tài tử được đề cử Oscar. Nhân vật phản diện Joker xuất sắc trong phim The Dark Knight mang về cho tài tử giải Oscar. Vai diễn độc đáo trong bộ phim về Người Dơi ăn khách được ca ngợi nồng nhiệt cũng giúp anh được người hâm mộ toàn cầu mến mộ. Năm 2008, Heath Ledger qua đời vì sốc thuốc, ở tuổi 28.

Chris Hemsworth Liam Hemsworth

Tài tử Chris Hemsworth nổi danh từ các show truyền hình Australia và rồi được tuyển vào bom tấn của dòng phim siêu anh hùng Mỹ như Thor (2011), The Avengers (2012) và sắp tới là Avengers: Age of Ultron (2015). Ngôi sao 31 tuổi cũng tham gia nhiều phim hành động, hài hước và thể thao ấn tượng.

Trong khi anh trai Chris Hemsworth trải qua tuổi thơ ở thành phố Melbourne, Liam Hemsworth lớn lên trên hòn đảo Phillip Island, ngoài khơi Australia. Năm 2009, Liam Hemsworth đến Mỹ và trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Tài tử được biết tiếng nhiều nhất qua loạt phim The Hunger Games đóng chung với Jennifer Lawrence.

Anh em nhà Hemsworth là đại diện thế hệ ngôi sao Australia trẻ nhất ở Hollywood. Chris Hemsworth sinh năm 1983 còn Liam Hemsworth sinh năm 1990. Chia sẻ về việc cả hai anh em cùng theo nghề diễn, Liam nói: "Chúng tôi luôn cạnh tranh với nhau và điều đó tốt vì nó thúc đẩy chúng tôi làm việc. Chúng tôi thấy hạnh phúc khi người còn lại nhận được vai diễn".

Margot Robbie

Sinh năm 1990, Margot đi diễn từ năm 17 tuổi. Năm 2010, mỹ nhân Australia chuyển sang Mỹ theo đuổi nghiệp diễn và được tuyển vào nhiều tác phẩm. Vai diễn gây ấn tượng nhất của Margot Robbie cho đến nay là người vợ gợi cảm trong phim Sói già phố Wall (2013) của đạo diễn Martin Scorsese. Mỹ nhân 9x sẽ trở lại cùng Will Smith trong phim Focus - ra mắt thế giới và đến rạp Việt ngày 20/3. 

Vũ Văn Việt

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]