Những món ăn siêu dễ thương do mẹ Nhật chế biến

Các bà mẹ Nhật Bản có thể chỉ ngủ 4 tiếng một ngày để làm các công việc, bao gồm làm món ăn dễ thương cho con.

15.5739

Bên cạnh công việc để kiếm ra tiền, rất nhiều bà mẹ Nhật Bản vẫn dành thời gian cho các công việc nhà, bao gồm việc làm các phần cơm bento cho con mang đến trường. Những công việc tỉ mỉ đòi hỏi mất rất nhiều thời gian khiến các bà mẹ chỉ được ngủ 4 tiếng mỗi ngày, nhưng họ vẫn dành nhiều thời gian hoàn thiện mọi công việc một cách chu toàn nhất.

Những phần cơm trưa (bento) dễ thương dưới đây là một cách để kích thích lũ trẻ ăn ngon miệng hơn. Nhưng với nhiều người, thật là khó để ăn những món quá dễ thương này, chúng ta thích ngắm chúng nhiều hơn là đưa lên miệng cắn. Vậy thì hãy hiểu sự kỳ công của các bà mẹ Nhật Bản và đức tính kiên trì, sáng tạo của họ qua những tác phẩm dưới đây.


Đàn gấu trúc làm từ gạo và rong biển, ăn với sốt cà ri.


Súp "mèo bắt cá".


Cà phê mèo Hello Kitty.


Sushi gấu trúc.


Cơm cà ri gấu nữa nè.


Sushi chim cánh cụt ăn với rau củ quả.


Món mì hình quái vật Chewbacca.


Tắm nước nóng với sốt cà ri.


Gấu đắp chăn làm từ trứng.


Món bánh thỏ nướng.


Thơm ngon với donuts hình mèo.


Gấu khoai nghiền trong nồi nóng sốt.


Bánh trứng cuộn kiểu mèo ngủ.


Phần cơm chú cừu non.

Những bức ảnh dưới đây có thể khiến bạn phá lên cười.
Cô Lisa Holloway có 10 đứa con nhỏ, cô đã đưa chúng bước vào thế giới cổ tích kỳ diệu.
Trên cả những nơi khô cằn nhất, sự sống tồn tại khiến cảnh vật trở nên bừng sáng.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]