Những món ăn vặt giá rẻ trong mùa hè

Những món ăn vặt như chè, sữa chua nếp cẩm, kem, bò bía, thịt xiên nướng… đó là những món ăn có giá rẻ mà chúng ta thường xuyên gặp trên đường trong mùa hè.

15.5845

Chè xoài

Giá: 10.000 đồng

Mỗi bát chè được phủ bằng lớp sữa xoài là món ăn vặt ưa thích của nhiều bạn trẻ.

Sữa chua nếp cẩm

Giá: 7.000 – 10.000 đồng

Sữa chua nếp cẩm phổ biến và gần như hàng bán chè, đồ giải khát nào cũng bán. Nếp cẩm được chia làm 2 loại ngọt (thường sánh) và chua rượu tùy theo sở thích từng người. Đa phần các quán bán đều là loại nếp cẩm ngọt và sữa chua mịn, chỉ một số ít địa chỉ ở Hà Nội có loại chua rượu.

Chè tự chọn

Giá: 10.000 đồng

Chủ hàng bày sẵn các âu chè đủ loại trên quầy, người ăn tự xúc đá và chè theo ý thích. Mỗi cốc tính giá 10.000 đồng bất kể khách lấy đầy hay vơi. Các hàng chè tự chọn thường bán tại các cổng trường.

Tào phớ

Giá: 7.000 – 10.000 đồng

Tào phớ là món ăn vặt không thể thiếu mỗi dịp hè, dễ dàng bắt gặp tại nhiều con phố, các chợ. Giá bán phụ thuộc vào từng nơi và các món phụ đi kèm như trân châu, thạch đen, sirô…

Caramen

Giá: 6.000 – 8.000 đồng

Caramen được để lạnh trong các thùng đá nên luôn mát lạnh khi ăn. Thành phần chính là trứng và sữa nên món ăn có vị béo ngậy, thường được kết hợp với trân châu, thạch hoặc đậu để thêm mùi vị.

Bánh bao chiên

Giá: 8.000 đồng

Mỗi chiếc bánh giá 8.000 đồng, khá ngấy do được rán ngập trong mỡ. Món ăn hè phố này được bán cả mùa đông lẫn hè. Hai người ăn sẽ hết khoảng 4 – 6 chiếc bánh bao, dùng kèm với sữa đậu nành hoặc trà đá.

Thạch găng

Giá: 5.000 đồng

Món ăn vặt bình dân chỉ có vào ngày hè được bán rong khá nhiều tại cổng trường học, có khi được tôn lên làm “đặc sản”. Giá rẻ, ăn mát nhưng vì vị hơi nhạt nên người mới ăn lần đầu thường không thích món thạch găng. Để thêm hương vị cho mỗi cốc thạch, người bán bỏ thêm vào trân châu và thạch đen.

Thịt xiên nướng

Giá: 5.000 đồng

Thịt xiên nướng dễ gặp tại các chợ hay cổng trường. Thịt lợn tẩm ướp và nướng vàng, cháy cạnh bắt mắt. Dễ ăn, dễ mua nhưng chất lượng và nguồn gốc thịt ra sao thì chỉ người bán hàng mới biết. Nhiều thực khách e ngại đây là thịt thừa, hỏng từ các buổi chợ được thu gom về, thêm gia vị và hóa chất để tẩy mùi.

Bò bía ngọt

Giá: 5.000 đồng

Món ăn vặt từ TP HCM được mang ra Hà Nội nhanh chóng được ưa thích. Buổi tối, dọc đường Thanh Niên có khoảng chục xe bán bò bía ngọt đứng rải rác. Một người bán hàng cho hay mỗi ngày anh bán được khoảng 100 cái, dịp cuối tuần tiêu thụ tốt hơn.

Kem

Giá: 3.000 – 10.000 đồng

Giá kem trong các cửa hàng thường có giá tới vài chục nghìn đồng, trong khi ở các quán ven đường thì giá rẻ hơn rất nhiều. Một cây kem tươi ốc quế rẻ chỉ 3.000 đồng được bán trong các cửa hàng thuộc chuỗi đồ ăn nhanh của một thương hiệu Hàn Quốc.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]