Những món đồ chống nắng nóng dưới 200.000 đồng

(Kiến Thức) - Trên thị trường, những món đồ chống nắng nóng giá rẻ dưới 200.000 đồng bán rất chạy, trở thành cứu cánh cho nhiều người trong ngày hè nóng bức.

15.5836
Một trong những vật bất ly thân của chị em phụ nữ khi ra đường chính là các món đồ chống nắng nóng, trong đó, áo chống nắng 2 lớp từ chất liệu vải, vải bò được chọn mua khá nhiều. Giá mỗi chiếc áo chống nắng dao động từ 130.000 - 180.000 đồng/chiếc. 
Với các tín đồ thời trang, mùa hè này, các mẫu áo cardigan cách điệu bằng chất liệu voan mềm mại trở thành giải pháp chống nắng hữu hiệu, vừa mang phong cách trẻ trung. Giá áo cardigan đao dộng từ 160.000 - 190.000 đồng/chiếc.
Nhiều đồ chống nắng giá rẻ được người tiêu dùng ưa chuộng. Trong đó, vành mũ chống nắng có giá "mềm" từ 45.000 - 50.000 đồng.
Theo chị Thanh (chủ cửa hàng đồ bảo hộ trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội): "Vành chống nắng đầu và cổ được khách mua nhiều hơn loại chỉ có vành chống nắng. Loại này hợp với người thường làm việc dưới nắng nóng hoặc di chuyển nhiều ngoài đường".
Một số loại vành mũ bằng vải được sử dụng để che nắng cùng mũ bảo hiểm khi ra đường. 
Vành nhựa chắn nắng có giá từ 130.000 - 195.000 đồng/chiếc dành cho người lớn và trẻ nhỏ được bán nhiều trên thị trường. Một số sản phẩm được quảng cáo có khả năng chống tia UV.  
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng nên chọn loại mũ có kính chắn nắng chất lượng, không nên ham hàng rẻ, khả năng chống tia nắng, hấp thụ nhiệt kém làm giảm hiệu quả chống nắng nóng không như mong đợi. 
 Mũ có gắn quạt được nhiều bậc phụ huynh chọn cho trẻ nhỏ. Giá mũ dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/chiếc. 
Kem chống nắng trở thành vật bất ly thân của nhiều người ngày nắng nóng 40 độ C. Tùy vào từng chủng loại, giá kem chống nắng dao động từ 45.000 - 200.000 đồng. 
Kính chống nắng có xuất xứ Trung Quốc tràn ngập thị trường, nhờ giá rẻ từ 180.000 - 200.000 đồng/chiếc nên được khách hàng bình dân mua nhiều. Tuy nhiên, các bác sĩ nhãn khoa đã cảnh báo nếu đeo kính râm kém chất lượng, không có lớp chống tia UV – tia cực tím, đeo lúc đồng tử giãn hơn sẽ rất nguy hiểm cho mắt. 
Bên cạnh món đồ chống nắng, nhiều người tìm mua các thiết bị giải nhiệt giá rẻ. Điều hòa thổi đá mini, quạt thổi đá cầm tay có giá từ 120.000 - 140.000 đồng/chiếc "sốt" ngày nóng. Tuy nhiên, nhược điểm của các đồ dùng này là công suất làm mát thấp, lại mất thêm chi phí mua đá hoặc nhiều khi khay chứa của điều hòa bị chảy nước đá, khá bất tiện.
 Gối nước mát có giá 45.00 - 50.000 đồng được nhiều gia đình chọn sử dụng để đối phó với nắng nóng.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]