Những món gỏi cá ngon dễ làm: cá mè, cá trích, cá lóc, cá cơm

15.6056

Web dạy nấu ăn hướng dẫn cách làm các món gỏi cá cực ngon và lạ miệng: gỏi khô cá sặc, gỏi cá lóc, gỏi cá mè và gỏi cá trích.

Mỗi loại cá có việc ngon riêng, chính vì vậy khi bóp gỏi bạn phải chọn nguyên liệu ăn kèm phù hợp. Với gỏi cá chắc chắn ai cũng sẽ thích, đặc biệt là ông xả của bạn đấy, bởi đây là món gỏi ngon rất thích hợp để lai rai vài ly cùng bạn bè. Hoặc bạn cũng có thể làm gỏi cá làm món khai vị trong tiệc đãi khách đấy.

Gỏi cá sặc
Gỏi cá lóc
Gỏi cá trích
Gỏi cá mè

1. Cách làm gỏi khô cá sặc

Gỏi khô cá sặc được bình chọn là một trong những món gỏi được chương chuộng nhất, nếu cuối tuần có bạn bè ghé chơi và dùng cơm cùng gia đình, bạn hãy làm ngay món này nhé.

Nguyên liệu

  • 2 con bánh mỳ gối
  • 2 trái dưa leo to
  • 1 củ cà rốt
  • 1/4 trái dứa
  • 1 ít rau ngò tây note
  • 1-2 trái
  • Ớt cay vài củ, hành tím, đậu phộng rang
  • Nước mắm Chanh Ớt Đường Muối

Cách làm gỏi khô cá sặc

Bước 1

- Nướng chín khô cá sặc hoặc bạn cũng có thể cho cá vào lò vi sóng, quay khoảng 1 phút rồi trở mặt quay thêm 1 phút nữa. Đợi cá nguội bạn xé nhỏ cá.

Bước 2

- Rửa sạch dưa leo rồi cắt đôi, nạo bỏ phần ruột, thái xéo miếng mỏng vừa.

- Rửa sạch cà rốt, bào vỏ rồi thái sợi nhỏ.

- Thái thơm thành miếng nhỏ, cho vào chung với dưa leo và cà rốt.Thơm cắt miếng nhỏ, mỏng rồi cho chung vào thau dưa leo, cà rốt.

Bước 3

- Cho cá sặc đã xé nhỏ vào cùng.

- Cho vào thêm một chút hành phi.

- Và thêm một ít ngò thái nhuyễn.

Bước 4:

- Pha nước mắm theo tỷ lệ sau: 1 chanh: 3 nước mắm: 2 đường + tỏi + ớt. Khuấy tan rồi cho vào trộn đều tất cả các nguyên liệu. Nêm nếm lại cho vừa miệng.

Bước 5:

- Dọn gỏi ra dĩa, rắc lên trên một ít đậu phộng.

Món gỏi này là sự kết hợp tuyệt vời giữa vị mặn và béo của khô cá sặc, dưa leo thanh mát và thơm ngọt dịu. Với cách làm đơn giản, chỉ cần bỏ ra 20 phút là bạn có thể làm được món gỏi ngon cho cả nhà thưởng thức.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món gỏi khô cá sặc!

2. Cách làm gỏi cá lóc

Chỉ cần nghe tên thôi là đã cảm thấy “chảy nước miếng” với món gỏi nổi tiếng của miền Tây.

Nguyên liệu

  • 1 con cá lóc khoảng 1,5kg
  • 6 trái khế
  • 4 trái chuối chát
  • 3 củ hành tây
  • 50g hành tím
  • 200g đậu phộng rang
  • Chanh , ớt, tỏi, đường, bột ngọt, muối, nước mắm

Cách làm gỏi cá lóc:

Bước 1:

- Sau khi rửa sạch cá lóc bạn lóc lấy thịt, bỏ phần da và xương cá. Cắt cá theo chiều xéo khoảng 3ly. Tiếp theo cho muối, đường, chanh và 3 thìa cà phê mỡ vào trộn đều. Để khoảng 10 phút cho cá ngấm gia vị.

Bước 2:

- Lột vỏ chuối chát, dùng dao bào mỏng chuối theo chiều dọc, thái sợi. Sau đó bạn pha vào nước một ít muối và chanh, cho chuối vào ngâm từ 5-10 phút.

- Rửa sạch khế rồi xắt mỏng theo chiều dọc, thái sợi chỉ như chuối, sau đó bạn cho khế vào một chiếc khăn sạch, vắt mạnh để ra hết phần nước.

Bước 3:

- Bóc vỏ hành tây, thái múi cau nhỏ.

- Phi thơm vàng hành tím.

- Rang chín đậu phộng rồi bóc vỏ, giã nát 1/2 còn 1/2 giã thô.

Bước 4:

- Chuối sau khi ngâm vớt ra xả với nước lạnh, vắt ráo nước. Cho các nguyên liệu: chuối, khế, hành tây, tỏi bằm, nước cốt chanh (2 trái), 3 muỗng c2 phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt vào thau lớn rồi trộn đều.

Gỏi dọn ra dĩa, xếp phần cá lên trên và rắc thêm vào một ít đậu phộng + hành phi + hành ngò.

Món này làm cho dân nhậu là số 1 luôn đấy, cá lóc ngọt thịt kết hợp với chuối chát và khế chua rất hợp. Ăn một lần là ghiền món gỏi này ngay.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món gỏi cá lóc!

3. Cách làm gỏi cá trích

Đây là món gỏi khá nổi tiếng được dân nhậu ưa thích, món gỏi đặc sản của đảo Phú Quốc.

Nguyên liệu:

  • 1kg cá trích (cá tươi ăn mới ngon)
  • 1 trái dừa vàng vỏ (dừa nạo)
  • Đậu phộng 200 gram
  • Rau xà lách, dưa leo, rau thơm đủ loại
  • 1 củ hành tây
  • 5 quả chanh
  • Bánh tráng mỏng
  • Nước mắm Phú Quốc

Cách làm gỏi cá trích:

Bước 1:

- Bạn làm sạch hết vảy của cá trích, sau đó cắt bỏ đầu, lọc thịt bỏ xương, rửa sạch.

- Đậu phộng rang bóc vỏ và giã thô. Hành củ bào mỏng. Nạo dừa sợi.

Bước 2:

- Bạn cho cá, dừa nạo, hành củ bào và dừa sợi vào thố lớn, vắt chanh vào rồi trộn đều (bước này dừa nạo có thể để riêng nếu có người không thích dùng dừa nạo).

Bước 3:

- Cho nước mắm + tỏi + ớt + đường + ít nước lọc vào khuấy đều, tan hết đường thì cho thêm một ít đậu phộng vào chung,  nêm nếm vừa ăn.

Bước 4:

- Khi ăn bạn làm ướt bánh tráng, cho rau sống + cá trích vào, cuốn lại và chấm với nước mắm đã pha.

Món gỏi cá trích này cực kì nổi tiếng, nếu có thêm một chai rượu sim của Phú Quốc để vừa ăn vừa nhâm nhi nữa thì không gì sánh bằng.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món gỏi cá trích!

4. Cách làm gỏi cá mè

Một trong những món gỏi cá ngon mà bạn không thể bỏ qua đó chính là gỏi cá mè. Với những người sành nhậu thì đây là món khoái khẩu, vừa dân dã vừa ngon. Tuy có vị tanh nhưng chỉ cần khéo léo chế biến là bạn sẽ khử được mùi tanh và cá rất tuyệt.

Nguyên liệu:

  • Phi lê cá mè to
  • Giềng, lạc, nghệ, sả củ, gừng
  • Chanh, axit chanh (không có axit chanh cũng được)
  • Lá đinh lăng, lá mơ, diếp cá, tía tô, lá sung, mùi
  • Chuối xanh, khế chua
  • Dứa chín
  • Xì dầu hương nấm
  • Mù tạt xanh
  • Bánh đa nem vuông

Cách làm gỏi cá mè:

Bước 1:

- Làm sạch cá mè rồi để ráo nước.

- Cách lọc phi lê cá: dùng dao khứa phần thịt sát mang tai sau đó xẻ dọc hai bên sống lưng, lọc lấy phần thịt cá đến phần bụng. Tiếp tục kéo 2 miếng phi lên từ phần đầu xuống phần đuôi cá. Dùng dao xẻ phi lê làm 2 miếng. Sấy khô hoặc lấy giấy thấm đều, để tránh mùi tanh thì phi lê phải luôn để khô ráo (nếu mua được riêng phần phi lê của cá thì bạn sẽ tiết kiệm được thời gian làm).

Bước 2:

- Cho phi lê lên bếp nướng sơ qua (chín khoảng 70%, có màu hơi hồng).

- Dùng dao thái phi lê thành những lát mỏng theo chiều ngang.

- Cho một ít nước cốt chanh và axit chanh vào trộn đều với phi lê vừa nướng.

Bước 4:

- Gọt vỏ nghệ và riềng sau đó giã nhỏ.

- Băm nhỏ sả.

- Rang chín lạch rồi giã sơ.

Bước 5:

- Nhặt và rửa sạch tất cả các loại rau.

- Lột vỏ chuối xanh rồi cắt khúc dài khoảng 5cm, sau đó bào mỏng, thái sợi.

- Khế bỏ ruột, gừng gọt vỏ thái sợi.

- Tước nhỏ phần củ hành.

Bước 6:

- Cho nghệ, giềng, nghệ, lạc, sả, lạc vào trộn đều với phi lê cá.

- Dọn các loại rau ăn kèm lên dĩa.

- Bạn dùng bánh đa nem để cuốn các loại rau: khế, gừng, chuối, dứa với cá, ăn kèm với mù tạt và xì dầu rất ngon.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món gỏi cá mè!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]