Những món ngon "đắt xắt ra miếng"

Món mỳ ống ở New York

0
Ảnh: Xinhua

Món mỳ ống này có giá 2.013 USD ở nhà hàng Bice, New York, Mỹ.

Món mỳ ống cọng to tự làm với tôm hùm tươi 2 pound (1 pound - 450 gr) và nấm cục tươi. Món này đi kèm với bộ đĩa dát vàng do Gianni Versace thiết kế.

Bánh thịt Wagyu

Ảnh: shifu.people.com.cn

Giá: 2.000 USD/miếng

Nhà hàng: Fence Gate Inn, Lancashire, Anh

Thành phần: 6 pound thịt bò Kobe, nấm quý hiếm matsutake, nấm cục, hai chai rượu 1982 Chateau Mouton Rothschild, vàng lá 23-carat có thể ăn được.

Mỗi chiếc bánh 16.000, khoảng 2.000 USD/miếng, không được mấy nhưng tuyệt hảo. Xem mức giá này bạn có thể nghĩ chiếc bánh quá phức tạp và có vật liệu với kim cương; thay vào đó có thịt và nấm hơi lạ lùng. Kèm theo gần 6 pound thịt bò Kobe, giá của chiếc bánh này được cộng thêm 910 USD trên mỗi pound nấm matsutake.

 Cà ri hải sản Samundari Khazana

Giá: 3.000 USD

Nhà hàng: Bombay Brasserie, London, Anh.

Thành phần: cua Devon, tôm hùm Scotland, bào ngư, các lát nấm trắng, lá vàng có thể ăn, trứng cá tầm muối. Đầy đủ hơn, món ăn đắt đỏ này được đầu bếp Prahlad Hegde sáng tạo đi cùng với viêc tung ra bộ phim “Triệu phú khu ổ chuột”.

Pizza Louis XIII

Giá: 12.000 USD

Nhà hàng: Bếp trưởng Renato Viola, Italia

Thành phần: tôm hùm, 8 loại pho mát, muối sông Australia màu hồng.

Pizza, một trong những thực phẩm khiêm tốn, đã thật tuyệt vời không thể chối từ về sự đơn giản. Tuy nhiên, pizza "Louis XIII" là loại bánh có tôm hùm, trứng cá muối, 8 loại pho mát khác nhau và có muối sông Australia màu hồng tự làm lấy cộng với bếp trưởng Viola sẽ cử đến các đầu bếp của mình tới bất cứ đâu ở Italia với tổng chi phí 12.000 USD.

Món trứng tráng kiểu Ý

Giá: 1.000 USD

Nhà hàng Norma's, New York, Mỹ

Thành phần: 1 tôm hùm to, trứng, 10 ounce (1 ounce = 28,35 gr) trứng cá muối Sevruga (65 USD/ounce)

Món trứng tráng này có ít thành phần hơn trong số tất cả món ăn trong danh sách này, với chi phí lớn nhất là từ trứng cá muối Sevruga. Ngạc nhiên là không ai bỏ vàng lá trên đỉnh.

Sô-cô-la đen Amedei Porcelana

Giá: 1.000

Nhà hàng: Serendipity 3, New York, Mỹ

Thành phần: kem đậu vanilla của người Tahiti, Sô-cô-la Amedei Porcelana của Tuscan, sô-cô-la Chuao, hoa quả của người Paris được tẩm đường, nấm, bánh hạnh nhân dâu, trứng cá muối Grand Passion được làm ngọt, vàng lá 23 carat.

Những hạt đậu coca được sử dụng để làm sô-cô-la Chuao được thu hoạch từ bờ biển Venezuela.

Bagel

Giá: 1.000 USD

Nhà hàng: Khách sạn Westin, New York, Mỹ

Thành phần: Pho mát kem nấm trắng, trứng cá goji ngâm thạch nho xanh Đức, vàng lá 23 carat có thể ăn được.

Mức giá kỷ lục này được trả cho riêng nấm trắng, một trong những thành phần có trong chiếc nhẫn thế kỷ 19 có giá 330.000 USD cho một nấm nặng 3,3 pound.

T. Dương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]