Những nghệ nhân có ngoại hình kỳ quặc

Những nghệ nhân có ngoại hình kỳ quặc Thứ Năm, ngày 10/04/2014 11:00 AM (GMT+7)Sự kiện: Cùng xem những nghệ nhân nổi tiếng trong các gánh xiếc nhờ... dị tật bẩm sinh. Trang Tin tuc 24H cập nhật những tin phi thường kì quặc, chuyện lạ nhất Việt Nam & Thế Giới

15.6019

Isaac Sprague sinh năm 1841 ở miền Đông Bridgwater. Từ khi sinh ra cho đến năm 12 tuổi, ông phát triển như một đứa trẻ bình thường. Nhưng sau đó, Sprague lại bị sụt cân một cách trầm trọng.

Isaac Sprague nổi tiếng trong rạp xiếc khi chỉ cao 1m67 và nặng 19.5kg

Khi ở tuổi 44, ông chỉ cao 1m67 và nặng 19,5kg mặc dù suất ăn của ông nhiều như 2 người bình thường và đi đâu cũng mang theo bình sữa giải khát.

Sprague vẫn là một trong những nhân vật biểu diễn xiếc nổi tiếng kể từ khi ông 24 tuổi. Ngoài ra, ông đã kết hôn hai lần và cho ra đời 3 cậu con trai khỏe mạnh bình thường.

Stephan Bibrowski - người đàn ông có gương mặt sư tử

Stephan Bibrowski trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến là người đàn ông có gương mặt sư tử. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông đã mắc phải một căn bệnh hiếm gặp mang tên Hypertrichosis.

Ngay từ khi sinh ra, khắp người Bibrowski đã phủ đầy lông với độ dài khoảng 2cm. Mẹ của Stephan đã xem Stephan như một thứ gì đó gớm ghiếc và gửi đến một hủ rạp xiếc người Đức khi ông chỉ mới 4 tuổi. 

Kể từ đó, Bibrowski trở thành nhân vật tiêu khiển tại các rạp xiếc triển lãm lớn nhỏ ở vòng quanh Châu Âu. Thời gian đó, tóc của Stephan đã dài hơn 20cm, những bộ phận khác trên cơ thể cũng bị lông bao phủ với độ dài khoảng 10cm. Toàn bộ cơ thể ông được bao phủ bởi lông ngoại trừ lòng bàn tay và chân.

Otis Jordan - nghệ sỹ biểu diễn đại diện cho những người tàn tật

Otis Jordan là người Mỹ gốc Phi, có cơ thể của một đứa trẻ 4 tuổi nhưng sở hữu chiếc đầu quý tộc và một gương mặt đầy học thuật. Sau này, ông trở thành một nghệ nhân biểu diễn, là niềm hãnh diện cho người tàn tật

Mignon - cô nàng chim cánh cụt

Ngay từ khi sinh ra, Ruth Davis (nghệ danh là Mignon) đã bị dị tật bẩm sinh, ảnh hưởng toàn bộ tứ chi. Với thân hình mập mạp và lùn tịt, mỗi bước di chuyển của Mignon trông hệt như một con chim cánh cụt.

Cô xuất hiện khá nhiều trong các hội chợ thế giới được tổ chức tại New York và Chicago suốt những năm thập niên 30 và rời khỏi sân khấu biểu diễn năm 1965.

Cặp song sinh dính liền lâu đời và sống thọ nhất từ trước đến nay

Millie và Christine McCoy là cặp song sinh dính liền được sinh ra trong thời kỳ nô lệ. Cặp chị em này và mẹ của họ đã bị bán cho ông bầu rạp xiếc Joseph Smith.

Sau một thời gian theo học, họ đã nói được cả 5 thứ tiếng, biết khiêu vũ, hát, chơi nhạc cụ và được mệnh danh là “Nightingale 2 đầu”.

Sau khi nghỉ hưu và cùng nhau về sống tại một trang trại nhỏ, Millie đã qua đời vì căn bệnh lao năm 61 tuổi, Christine cũng đi theo chị mình vài giờ sau đó. Họ được xem là cặp song sinh dính liền lâu đời và sống thọ nhất từ trước đến nay.

Felix Wehrle có khả năng kéo căng da ở bất cứ phần nào trên cơ thể

Felix Wehrle nổi tiếng là người có lớp da đàn hồi. Ông có thể kéo căng da ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể và thậm chí có thể uốn cong ngón tay ra trước hoặc sau. Wehrle xuất hiện và được chào đón khá nhiều tại các điểm diễn của Barnum và Bailey vào những năm 1888.

Louis - cô gái bị bạch biến rối loạn sắc tố da

Louis là cô gái người Mỹ gốc Phi, bị bệnh bạch biến rối loạn sắc tố da, tạo nên những vết đốm trên da ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, Louis không phải là trường hợp duy nhất mắc căn bệnh này.

Suốt hơn 200 năm qua, những người Mỹ gốc Phi bị bệnh bạch tạng, đốm da luôn bị mang ra làm trò chế giễu tại các quán rượu, bảo tàng giá rẻ hoặc các rạp xiếc lớn nhỏ.

Cô gái sở hữu lớp da cá sâu, hay còn có tên khác là Susi - cô gái có làn da voi

Sinh ra tại Berlin năm 1908, Charlotte Linda Vogel là người con duy nhất trong gia đình mắc chứng bệnh đặc biệt về da liễu. Da trên khắp cơ thể của cô trông sần sùi, xuất hiện nhiều nếp nhăn, có màu xám hệt như lớp da của một con cá sấu.

Cô trở thành nghệ nhân triển lãm trong các rạp xiếc và lưu diễn khắp Châu Âu, Hoa Kỳ năm 1927. Charlotte thậm chí còn đặt nghệ danh cho mình là "Susi – cô gái có làn da voi”.

Trong những lần biểu diễn, Susi luôn tận dụng triệt để nhằm khoe lớp da đặc biệt của mình qua những bộ trang phục thiếu vải, bikini hoặc đôi khi chỉ là tấm màn che vắt qua cơ thể.

"Đô đốc Dot" Leopold nổi tiếng với chiều cao cực khiêm tốn

Leopold đã được bố mình gửi gắm cho ông bầu rạp xiếc Phineas Taylor Barmum khi sinh ra với chiều cao cực kỳ khiêm tốn. Ngay sau đó, ông đã được đổi tên thành “Đô đốc Dot” và trở nên cực kỳ nổi tiếng trong các bảo tàng triển lãm thế giới.

Sự nghiệp của Leopold kéo dài trong khoảng 20 năm và khi tuổi ngày càng lớn, chiều cao của ông cũng bắt đầu tăng dần và bị lu mờ bởi kích thước nhỏ hơn của những đối thủ xuất hiện sau này.

Smith chơi đàn banja cực thoải mái ngay cả khi ông đang tạo dáng kỳ quặc

Smith được xem là một trong những nhạc công nổi tiếng và cực kỳ đặc biệt trong những năm 1910, bởi ông có thể chơi đàn banjo thoải mái kể cả khi đang tạo dáng cực kỳ quái đản.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]