Những ngộ nhận thường thấy khi đi du lịch

Có rất nhiều điều mà nhiều khách du lịch thường ngộ nhận trong chuyến đi của mình. Dưới đây là những lầm tưởng mà họ nên tránh để có một chuyến đi vui vẻ hơn.

31.0465

1. Đặt vé máy bay sớm nhất có thể tiết kiệm tiền


Điều này chỉ đúng ở thời điểm quá khứ khi số lượng máy bay còn quá ít ỏi. Ngày nay, nhu cầu đi lại bằng máy bay tăng lên, đồng nghĩa với việc số lượng của phương tiện này cũng nhiều hơn và hành khách có nhiều sự lựa chọn. Thực tế, bạn vẫn có thể mua được vé giảm giá vào những phút cuối của những chuyến bay đang cố lấp bớt chỗ trống. Vì vậy, thời điểm mua vé lý tưởng là từ 6 đến 7 tuần trước chuyến đi chứ không phải 6 tháng như nhiều người ngộ nhận.

2. Luôn luôn tin tưởng vào hướng dẫn của người dân địa phương


Thực tế là chính bạn cũng không thể trả lời được câu hỏi có bao nhiều khách sạn tại nơi bạn đang sinh sống, nơi nào tốt, nơi nào không tốt. Vì vậy, những người dân địa phương nơi bạn đến cũng trong tình trạng tương tự. Tốt nhất, để tìm kiếm thông tin bạn nên hỏi những người đồng hành cùng với mình hoặc tra cứu Internet. Chỉ nên hỏi những người dân địa phương nơi nào ăn ngon nhất hoặc món ăn gì là đặc sắc nhất, chắc chắn họ sẽ cho bạn lời khuyên đúng đắn bởi ai cũng yêu ẩm thực.

3. Hàng miễn thuế là hàng giảm giá 


Nhiều người vẫn lầm tưởng hàng miễn thuế ở sân bay sẽ có giá rất rẻ, nhưng sự thật mà bạn nên biết đó là giá của hàng miễn thuế cũng chỉ bằng với giá tại các cửa hàng địa phương chứ không kém hơn là bao. Lý do đó là, mặc dù không bị tính thuế cho mặt hàng đó, nhưng giá trần của những món đồ đắt tiền thường cao hơn khi được bán trong sân bay.

4. Những khách sạn giá rẻ chỉ có thể tìm thấy trên các trang web du lịch


Sự bùng nổ của những trang web chuyên về đặt phòng khách sạn là nguyên nhân dẫn đến lầm tưởng này ở nhiều khách du lịch. Thực tế nhiều hệ thống khách sạn thường có các hình thức khuyến mãi để khuyến khích khách hàng đặt vé trực tiếp với họ hơn là thông qua các trang web trung gian. Hơn nữa, chỉ có các khách sạn mới cung cấp các hình thức nâng cấp phòng và tính điểm tích lũy cho mỗi lần ở.

5. Không khí trên máy bay là nguyên nhân khiến bạn bị ốm


Không khí trên máy bay có thể hút hết độ ẩm trên da của bạn, nhưng chắc chắc không làm cho bạn bị ốm. Thực tế, máy bay tiêu thụ một lượng năng lượng đáng kể để bơm, lọc và đẩy ra không khí trong lành. Quá trình này đã được tiệt trùng kĩ lưỡng. Vậy đâu là nguồn vi khuẩn khiến bạn bị ốm, câu trả lời đến từ bàn ăn, tay nắm, gối tựa… đó là những vận dụng tiếp xúc với vô sô hành khách và không phải ai cũng khỏe mạnh, sạch sẽ.

6. Bạn sẽ tránh được đám đông nếu đi sớm


Đây là khuyên bạn sẽ gặp trong vô số quyển sách hướng dẫn du lịch. Hãy nhớ khi bạn đọc được lời khuyên này thì cũng sẽ có hàng nghìn người khác đọc được nó, và khi ai cũng đi sớm thì bạn chắc chắn không thể tránh được đám đông. Hãy chọn thời điểm ít mà không ai muốn đi, ví dụ như vào buổi trưa khi ánh nắng mặt trời đã đuổi bớt những khách du lịch yếu đuối.

7. Đồ ăn đường phố là không an toàn


Có rất nhiều lữ khách muốn ngồi ăn uống trong nhà hàng hơn là ngoài đường. Điều này có thể dễ hiểu nếu bạn muốn hưởng không khí mát lạnh của điều hòa nhiệt độ khi đi du lịch trong mùa hè nóng nực, còn nếu cho rằng thức ăn trong nhà hàng sạch hơn so với đồ ăn đường phố thì không ai có thể đảm bảo điều này. Bạn không biết những gì đang diễn ra trong gian bếp của các nhà hàng, nhưng với đồ ăn đường phố bạn sẽ được tận mắt chứng kiến từ bước họ chuẩn bị các nguyên liệu, và có thể nhận thấy bất cứ nguyên liệu nào bất thường để từ bỏ bữa ăn ngay lập tức.


Theo Depplus

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]