Những người hùng khuyết tật nổi tiếng

Những người hùng khuyết tật nổi tiếng Thứ Sáu, ngày 07/09/2012 00:05 AM (GMT+7)Sự kiện: Tuy bị khuyết tay chân nhưng họ vẫn chinh phục được những môn thể thao đòi hỏi sức khỏe, sự bền bỉ và khéo léo.

15.5524

Mới đây, Oddee vừa điểm danh những người hùng nổi tiếng dù bị khuyết tật các bộ phận trên cơ thể. 

Dù không có đầy đủ tay chân như những người bình thường, nhưng họ vẫn kiên quyết theo đuổi niềm đam mê của mình và khiến không ít cảm thấy sửng sốt.

Hugh Herr – chàng trai đã bị bác sĩ cắt bỏ 2 chân sau lần gặp tai nạn ngoài ý muốn trong khi leo núi khi còn là thanh thiếu niên. Tuy nhiên, sau khi lắp 2 chân giả thành công, Hugh Herr vẫn không từ bỏ niềm đam mê chinh phục độ cao của mình.

Aimee Mullins thực sự là một người phụ nữ can đảm, mạnh mẽ và biết cách truyền cảm hứng cho người đối diện. Không những là vận động viên tham gia Paragame, cô còn là diễn viên, người mẫu nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp. Aimee đã bị khuyết tật bẩm sinh ngay từ khi chào đời. Sau khi được gắn chân giả, cô đã có thể tập đi lại như người bình thường và từ đó trở đi, không có bộ môn vận động nào mà Aimee chưa từng thử qua.

Từ bơi lội, đạp xe, bóng mềm, bóng đá, cho đến trượt tuyết,… tất cả đều trở nên dễ dàng đối với Aimee. Tạp chí nổi tiếng People đã đưa tên cô vào danh sách “50 người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới”, đồng thời cô cũng đang là đại sứ thương hiệu toàn cầu của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng.

Joe Kusumoto – VĐV trượt băng trong thế vận hội Paralympic 2010 tại Vancouver

Tuy không giành được chiến thắng trong cuộc thi chạy 400 mét của vòng chung kết Olympic, nhưng vận động viên điền kinh đến từ Nam Phi vẫn trở thành hình mẫu lý tưởng mà những người khuyết tật trên khắp thế giới muốn hướng đến.

Sau khi bị thương vì vụ nổ bom tại Afghanistan, Scott Schroeder đã phải cắt bỏ 2 chân và tay phải để đảm bảo an toàn tính mạng. Thế nhưng việc thiếu các bộ phân chân tay không khiến anh từ bỏ niềm đam mê bộ môn lặn biển. Thậm chí sau khi ráp bộ chân tay giả vào, anh vẫn kiến quyết gắn chân vịt xuống nước để tiếp tục khám phá thế giới đại dương như trước đây.

Hình ảnh phi thường của Jessica Long – vận động viên bơi lội tham gia cuộc thi Paralympic của Mỹ.

Tuy bị mất cánh tay trái, thế nhưng Bob Radocy đã yêu cầu bác sĩ lắp cho mình cánh tay giả với kiểu thiết kế dành riêng cho người chơi bóng chuyền. Đây cũng chính là bộ môn thể thao yêu thích của anh.

Jeremy Campbell đã không giấu tham vọng trở thành vận động viên khuyết tật đầu tiên ném dĩa 60 mét để được nêu tên trong danh sách kỷ lục thế giới. Sau khi giành thắng lợi vẻ vang tại Paralympic Bắc Kinh 2008, hiện nay Campbell đang đặt mục tiêu giành huy chương vàng trong cuộc thi tại Luân Đôn 2012 sắp tới.

Kelly Cartwright – một vận động viên nhuần nhuyễn cả hai bộ môn nhảy và chạy dài.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]