Những người không nên uống bia

Không thể phủ nhận những lợi ích của việc uống bia tuy nhiên không phải ai cũng nên uống bia để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

0

Tác dụng của việc uống bia đối với sức khỏe

Phunuonline dẫn tin theo About.com, bia được chế biến từ các thành phần gồm cây hoa bia (hay còn được gọi là cây hub-lông), men bia, lúa mạch và mạch nha, bia đã được pha chế thành nhiều loại với những hương vị và màu sắc khác nhau.

Uống một lon/ chai bia mỗi ngày có thể mang lại những lợi ích cho sức khỏe vì thức uống này có liên quan đến việc làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Các chuyên gia về dinh dưỡng đã đưa ra những lý do sau để giải thích vấn đề này:

- Hàm lượng chất folate trong bia có thể làm giảm nồng độ homocysteine trong máu. Sự sụt giảm của mức homocysteine đồng nghĩa với việc hạ thấp nguy cơ mắc bệnh về tim mạch.

- Những kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy những thành phần hiện diện trong bia giúp làm giảm lượng triglyceride và cholesterol “xấu” LDL ở chuột.

- Nếu mỗi ngày chỉ uống một lon/ chai bia có thể hạn chế sự hình thành các cục huyết khối. Vì vậy, một số kết quả nghiên cứu đã khẳng định rằng, những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch nếu uống một lon bia mỗi ngày sẽ sống thọ hơn.

Một số kết quả nghiên cứu khác cũng cho thấy, phụ nữ uống một lon bia mỗi ngày sẽ giúp cải thiện được tinh thần. Uống bia hoặc những loại đồ uống có chứa chất cồn khác ở mức điều độ còn cải thiện được sự chắc khỏe của xương.

Tuy nhiên, nếu uống nhiều hơn một lon/ chai bia hay những loại đồ uống có chứa chất cồn mỗi ngày, cơ thể sẽ quá tải chất cồn và là nguyên nhân gây ra một vài rắc rối cho sức khỏe. Mặc dù mỗi ngày uống một lon bia sẽ tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống đủ cả bảy ngày trong tuần. Những cuộc chè chén say sưa chỉ làm cơ thể quá tải trong việc tiêu thụ và đào thải chất cồn.

Những lợi ích ở góc độ dinh dưỡng do bia mang lại chắc chắn không thể liên quan đến chất cồn. Do đó, những loại bia có hàm lượng chất cồn thấp hoặc không chứa chất cồn cũng sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tim tương tự như các loại bia nhẹ hoặc thông thường.

Những ai không nên uống bia?

Người mắc bệnh tiểu đường

Theo tin tổng hợp Báo điện tử VTC News, bệnh nhân tiểu đường nếu uống thức uống có cồn rất dễ bị hạ đường huyết. Đặc biệt đối với bệnh nhân đang dùng thuốc hạ đường huyết hoặc đang chích Insulin nếu dùng bia rất dễ gây phản ứng phụ.

Người bị viêm dạ dày mạn tính

Sau khi vào cơ thể, bia sẽ gây chướng bụng trên, khiến bệnh nhân có cảm giác chán ăn. Hậu quả là bệnh viêm dạ dày càng nặng thêm.

Người bị viêm gan

Sau khi vào cơ thể, chất cồn trong bia phải trải qua quá trình lọc và chuyển hóa ở gan. Các độc tố của bia sẽ tích tụ ở gan và làm cho bệnh ngày càng nặng thêm.

Người bị loét dạ dày và tá tràng

Những người này thường có nhiều axit dạ dày. Trong bia có nhiều CO2, khi vào cơ thể sẽ làm tăng axit dạ dày, gây đau bụng do vết loét kịch phát, thậm chí còn gây thủng ở nơi loét, đe dọa tính mạng.

Người bị bệnh rối loạn mỡ máu

Uống bia nhiều làm cho tình trạng nhiễm mỡ máu nhanh chóng tăng lên sẽ thúc đẩy quá trình vữa xơ động mạch, đặc biệt là động mạch vành và động mạch não dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Mặt khác bia cũng gây ra tăng huyết áp ở những người có sẵn bệnh

Người đang bị sỏi tiết niệu

Trong mạch nha để làm bia có chứa một số thành phần như kali và các muối kháng, có thể làm cho hạt sỏi bị to lên nhanh chóng. Do đó, bệnh nhân bị sỏi trong hệ tiết niệu nên uống ít hoặc không uống bia.

Người mắc bệnh gout

Các nhà khoa học thuộc Đại học Sức khỏe cộng đồng Harvard tại Boston (Mỹ) đã tìm hiểu mối liên quan giữa việc uống bia, rượu mạnh và rượu vang với nồng độ axit uric trong máu cho thấy nồng độ axit uric trong máu ở những người thường xuyên uống bia là lớn nhất.

Thai phụ nên kiêng bia rượu

Một nghiên cứu của Đại học New Mexico (Mỹ) cho thấy, việc phụ nữ có thai dùng đồ uống có cồn, dù chỉ một chút thôi, nhất là trong 6 tháng đầu thai kỳ, cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi.

Phụ nữ cho con bú

Bia được tạo ra chủ yếu từ đại mạch. Mạch nha của đại mạch lại có tác dụng ức chế việc tiết sữa và tái tạo sữa. Vì vậy, phụ nữ đang cho con bú không nên uống bia sẽ dễ bị mất sữa.

Thuốc tham khảo:

- Điều trị sự thiếu hụt đồng thời vitamin D và calci ở người cao tuổi
- Hỗ trợ cho điều trị đặc hiệu bệnh loãng xương trên các bệnh nhân đã được xác định hoặc có nguy cơ cao về sự thiếu hụt đồng thời vitamin D và calci

Thùy Linh

Nên đọc


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]