Những người tạo nên sự quyến rũ

Emma Stone, Nicole Kidman, Emily Blunt hay Jennifer Lopez mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ đều là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đó chỉ là phần nổi của cái gọi là “dự án vẻ rạng ngời” bởi đứng sau họ là các chuyên gia trang điểm, các stylist và đặc biệt là nhà thiết kế (NTK).

15.5767


Francisco Costa

Hiện tại, Alexander Wang chính là nhà thiết kế quyền lực nhất năm 2015. NTK người Mỹ góc Á này trở thành giám đốc sáng tạo của hãng Balenciaga ở tuổi 29, và kể từ khi Wang thay thế Nicholas Ghesquiere ở vị trí này vào tháng 12.2012, thương hiệu này đã chứng kiến doanh thu tăng gấp đôi tính đến tháng 3 năm nay. Hãng Balenciaga vừa thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng với NTK hàng đầu này nữa, tuy nhiên thời gian chia tay vẫn chưa đươc xác định. Nhưng được biết trong thời gian tới NTK quyền lực nhất năm 2015 sẽ chuyên tâm vào việc phát triển thương hiệu mang tên mình.

Karl Lagerfeld

Mặc dù ở đỉnh cao như hiện nay nhưng Alexander Wang vẫn cần phải những nàng thơ để quảng bá và nâng tầm các mẫu thiết kế của mình. Nhận xét về nàng thơ Nicole Kidman, Wang cho biết: “Mọi thứ mà Nicole mặc lên người đều trở nên hoàn hảo. Cô ấy vẫn tỏa sáng khi chỉ mặc một chiếc áo thun và quần jeans. Sự tự tin và phong cách khoan thai đã khiến cho Nicole đẹp từng centimet trong mọi bộ trang phục”. Một số ngôi sao hạng A khác cũng là khách hàng thường xuyên của anh là Taraji P.Henson, Zoe Kravitz, Julianne Moore, Rooney Mara. Không một ngôi sao nào muốn mình tuềnh toàng khi bước chân trên thảm đỏ, không một NTK nào mà không muốn trang phục của mình thành tâm điểm của một buổi tiệc có hàng triệu người đang theo dõi. Vì thế họ cần có nhau. NTK có thể gọi các ngôi sao Hollywood là nàng thơ để cho họ thăng hoa trong sáng tạo. Và nàng thơ đó cũng chính là người tiếp thị sản phẩm và thương hiệu của NTK đến với công chúng.

Alexander Wang

Francisco Costa cũng là một trong 25 NTK đã làm nên khoảnh khắc đáng nhớ của giới thời trang năm 2015. Có lẽ đến nay, người yêu thời trang vẫn còn nhớ chiếc đầm mà “viên ngọc đen” Lupita Nyong’o diện tại thảm đỏ Oscar 2015. Đó là mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập Calvin Klein do Francisco Costa thiết kế. Chiếc đầm được gắn đến 6.000 viên ngọc trai thiên nhiên, trị giá 150.000 USD đã khiến hình ảnh của cô đào Lupita Nyong’o trở thành “mục tiêu” tìm kiếm của các tín đồ yêu thời trang. Người ta yêu các thiết kế của Francisco Costa bởi họ không chỉ trở nên quyến rũ mà còn vì các thiết kế đó là chính là kết quả của sự lên ngôi trong sáng tạo. Chia sẻ về các thiết kế dành cho sao trên thảm đỏ, NTK này cho biết: “Tôi thích làm một cái gì đó từng xuất hiện trên thảm đỏ để dành cho các khách hàng của mình”.

Trong bộ ba NTK đứng đầu thế giới năm 2015, tất nhiên không thể thiếu Karl Lagerfeld. Julianne Moore, Kristen Stewart, Diane Kruger, Keira Knightley đều là những khách hàng của NTK này. Cũng nhờ vào tài năng của Karl Lagerfeld, Chanel trở thành thương hiệu được nhiều ngôi sao chọn lựa nhất mỗi khi họ bước trên thảm đỏ. Theo thống kê của Hollywood Reporter, trang phục của Chanel đã xuất hiện 76 lần trên thảm đỏ trong vòng một năm nay. Nàng thơ Julianne Moore cũng là một trong những tâm điểm của bữa tiệc Oscar năm 2015 khi khoác lên người chiếc đầm quây màu trắng. Stylist của Moore là Leslie Fremar chia sẻ:“Chiếc váy của Karl là một kiệt tác. Một trang phục mang tính biểu tượng”. Chiếc đầm ấy đã giúp cho Moore hút ánh mắt người nhìn, và điều đó cũng chẳng có gì lạ “vì đó là đầm của Karl Lagerfeld - phù thủy của giới thời trang”.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]