• Trĩ là gì ?

Bệnh trĩ là một căn bệnh khá phổ biến và tỷ lệ người mắc bệnh trĩ ngày càng cao hơn trong cuộc sống hiện đại. Vậy là ở đâu? Cùng tìm hiểu về nguyên nhân của bệnh trĩ để có thể đưa ra phương pháp điều trị bệnh trĩ hiệu quả nhất.

Các bệnh nhân khi đi khám bệnh trĩ thì bệnh trĩ thường đã phát triển sang giai đoạn cuối. Bởi đây là một căn bệnh thuộc vùng kín hậu môn nên mọi người thường có tâm lý e ngại, không muốn chia sẻ bệnh tình của mình ra ngoài. Do đó, mà bệnh trĩ sẽ phát triển đến khi búi trĩ lòi ra ngoài và không thể tự tụt vào trong thì khi ấy người bệnh mới bắt đầu đi chữa trị. Dưới đây là một số nguyên nhân gây ra bệnh trĩ mà bạn có thể tham khảo.

1. Do stress

Khi ở trạng thái stress, não bạn sẽ sinh ra một chất gây áp lực lên toàn bộ cơ thể, làm cho cơ thể của bạn cảm thấy mệt mỏi, hệ tiêu hóa bị ức chế, làm giảm sự co giãn của cơ vùng hậu môn. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh trĩ.

2. Do lười vận động

Nếu bạn không vận động, cơ thể sẽ trở nên nặng nề, không hoạt bát. Các cơ trên toàn bộ cơ thể không được massage, vì vậy mà lượng máu lưu chuyển đến toàn bộ cơ thể diễn ra chậm hơn, máu không được bơm đi các nơi một cách đầy đủ, khiến cho các cơ không có độ đàn hồi, cơ thắt hậu môn hoạt động kém hiệu quả và lâu dần sẽ phát triển thành bệnh trĩ.

3. Cung cấp không đủ chất xơ trong bữa ăn

Những người ăn ít rau xanh, trái cây thường dễ bị trĩ. Bởi cơ thể không được cung cấp nhiều chất xơ cần thiết giúp hệ tiêu hóa bài tiết tốt hơn.

4. Uống nước ít

Nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể, giúp tuần hoàn máu tốt, hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh, trung bình mỗi ngày bạn nên uống 2 lít nước để cơ thể hoạt động tốt. Nếu cơ thể không được cung cấp đầy đủ nước, da của bạn sẽ bị khô, đồng thời sự co bóp của hậu môn sẽ yếu dần và đây chính là nguyên nhân hình thành nên bệnh trĩ.

5. Do mang thai và sinh con

Trong quá trình mang thai và sau khi sinh, các bà mẹ có nguy cơ bị bệnh trĩ rất cao. Trong khi mang thai, tử cung ngày càng phát triển, đặc biệt là trong những tháng cuối thai kỳ, trọng lượng của thai nhi nặng hơn và sẽ dồn xuống vùng xương chậu, vùng hậu môn, các tĩnh mạch trĩ bị chèn ép với lực rất lớn và sẽ gây ra bệnh trĩ. Đến khi sinh em bé, thai phụ sẽ phải dùng hết sức để đưa em bé ra ngoài, làm cho các tĩnh mạch, mao mạch ở vùng xương chậu. Vùng hậu môn bị tác động một lực rất mạnh, khiến cho bệnh trĩ phát triển ngày càng nặng hơn.

Một điểm nữa là, trong quá trình mang thai và sau khi sinh, thai phụ sẽ phải kiêng khem nhiều thứ trong chế độ ăn uống, ăn ít chất xơ, uống các loại vitamin để tăng cường chất sắt, canxi để em bé phát triển. Ngồi nhiều cũng sẽ gây áp lực lên vùng hậu môn làm cho bệnh táo bón phát triển và kéo dài. Nếu bệnh táo bón không được điều trị thì sẽ dẫn đến bị bệnh trĩ.

6. Do tuổi cao

Với các đối tượng cao tuổi, hệ tiêu hóa kém đi, các cơ dọc theo ống hậu môn, cơ vòng dần bị suy giảm chức năng, độ đàn hồi kém đi. Vì vậy mà tĩnh mạch trĩ bị mất neo, trượt xuống vùng hậu môn gây nên hiện tượng táo bón ở người cao

7. Do đứng quá lâu, ngồi quá lâu

Đối tượng tiêu điểm, đó chính là dân văn phòng, thợ may, giáo viên, lái xe. Bởi một khi liên tục đứng lâu, ngồi nhiều trong thời gian dài, toàn bộ áp lực trong cơ thể dồn xuống vùng hậu môn trực tràng, làm cản trở lưu thống máu ngược lại, gây tắc nghẽn và khiến các tĩnh mạch trĩ sưng phồng quá mức. Từ đó, bệnh trĩ sẽ phát triển.

8. Do bị táo bón, tiêu chảy

Các đối tượng bị táo bón, tiêu chảy lâu ngày sẽ làm cho các tĩnh mạch, thành ruột bị tổn thương, gây áp lực cho vùng xương chậu, vùng hậu môn.

9. Do làm việc nặng thường xuyên

Những người thường xuyên làm việc nặng, mang vác nhiều sẽ gây áp lực từ vùng ổ bụng xuống vùng hậu môn, làm cho các tĩnh mạch trĩ suy yếu dần và từ đó gây nên bệnh trĩ.

Cách phòng bệnh trĩ và hỗ trợ điều trị bệnh trĩ

Người bệnh nên thay đổi thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống hàng ngày. Tập thể dục đều đặn với các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga, bơi lội,… Nên tạo thói quen đi đại tiện đều hàng ngày, vào một khung giờ cố định. Không ăn các thức ăn cay nóng, không uống các đồ uống có chứa chất kích thích như rượu bia, thuốc lá. Uống đầy đủ lượng nước hàng ngày, cung cấp các loại rau xanh trong bữa ăn để hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Đồng thời phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ để vi khuẩn không có cơ hội tấn công bạn.