Bệnh trĩ không phải là một căn bệnh bẩm sinh, cũng không phải là một căn bệnh truyền nhiễm. Mà bệnh trĩ xuất phát từ những thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống đã làm gia tăng áp lực lên phần hậu môntrực tràng. Phần này sẽ chịu áp lực khiến cho các tĩnh mạch không được lưu thông, dẫn đến bị căng phồng, bị tổn thương. Từ đó các búi trĩ sẽ được hình thành. Có thể khái quát các nguyên nhân gây nên bệnh trĩ như sau:

  1. Do bị táo bón lâu ngày

Táo bón kin niên là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh trĩ. Đây là hiện tượng do hệ tiêu hóa gặp vấn đề, khiến phân trở nên khô cứng khi di chuyển trong đường ruột. Người bị táo bón sẽ gặp nhiều khó khăn khi đại tiện, phải dùng sức rặn để đẩy phân ra ngoài.

Khi dùng sức để rặn, toàn bộ vùng dưới: vùng chậu, hậu môn và trực tràng sẽ chịu một áp lực lớn. Việc dùng sức sẽ khiến các tĩnh mạch đột ngột bị giãn rngj, gây nứt kẽ và có thể gây rách hậu môn. Nếu tính trạng táo bón kéo dài sẽ làm cho vùng hậu môn bị tỏn thương, làm cho tình trạng phình tĩnh mạch to và hình thành nên các búi trĩ.

  1. Do chế độ ăn uống không hợp lý

Chế độ ăn uống ít rau xanh, ít chất xơ và gây nóng trong người, khiến cho phân khô cứng và gây ra tình trạng táo bón. Thường xuyên ăn đồ cay, nóng, dầu mỡ, thức ăn nhanh, nước có ga và sử dụng các chất kích thích sẽ là những nguyên nhân gây nên bệnh trĩ. Ngoài ra, cơ thể thiếu nước cũng sẽ là con đường dẫn đến bệnh trĩ.

  1. Do gia tăng áp lực lên vùng chậu

Vùng chậu hay cụ thể là hậu môn và trực tràng bị áp lực lớn đồng nghĩa với việc vận hành lưu thông máu không được đảm bảo. Máu không được lưu thống dễ dẫn đến tích tụ tại vị trí chịu nhiều áp lực nhất là phần hậu môn. Các tĩnh mạch trĩ không được lưu thống, lâu ngày sẽ dẫn đến bị căng phồng và từ đó hình thành nên búi trĩ.

Những đối tượng hay bị gia tăng áp lực vùng chậu phải kể đến phụ nữ mang thai, cho con bú, những người phải ngồi lâu, đứng nhiều, mang vác các vật nặng.

  1. Do thói quen vệ sinh không sạch sẽ

Không vệ sinh cơ thể sạch sẽ sẽ gây ra tình trạng nhiễm khuẩn. Đặc biệt ở vùng hậu môn, là nơi cửa ra của chất thải trong cơ thể nên rất dễ bị vi khuẩn tấn công. Vi khuẩn làm vùng này bị bẩn, sưng phồng và dễ tổn thương.

  1. Do căng thẳng và lười vận động

Đời sống hiện đại, con người phải chịu áp lực từ nhiều phía như công việc, học hành, con cái, tiền bạc, các mối quan hệ. Nhiều người đã rơi vào tình trạng căng thẳng trong thời gian dài đều mắc trĩ. Khi căng thẳng, cơ thể phải gồng lên và điều này khiến cho cơ thể không còn vận động nhịp nhàng, và đây là nguyên nhân gây ra trĩ.

Lười vận động, khiến khí huyết không lưu thông, hệ bài tiết làm việc kém hiệu quả cũng gây ra bệnh trĩ.

Nguyên nhân gây ra bệnh không chỉ là một nguyên nhân riêng lẻ, nó tổng hợp nhiều yếu tố kết hợp lại với nhau. Việc hiểu nguyên nhân gây ra bệnh trĩ chính là cách phòng, chữa và hạn chế bệnh trĩ tái phát sau này.