Những nhóm nhạc Kpop chưa kịp nổi tiếng đã vội tan rã

Chưa hết ba tháng đầu năm 2015, làng nhạc xứ Hàn đã phải nói lời tạm biệt với 6 nhóm nhạc đầy hứa hẹn như lời cảnh báo các fan cần phải có một “trái tim khỏe” với nhiều tin “giật gân” sắp tới. Cùng điểm qua một số nhóm nhạc chưa có tên tuổi đã phải chịu cảnh tan rã đáng chú ý thời gian qua nhé!

0

Nhận ra tương lại mù mịt trong làng giải trí, các thành viên của nhóm đã quyết định “chia tay sớm bớt đau khổ”.

Demion

Ra mắt vào thàng 9/2013 cùng mini album với ca khúc chủ đề Ask Her Out bắt tai, lạ mắt. Demion tiếp tục khiến cộng đồng Kpop bất ngờ nhờ vào sản phẩm đầy hứa hẹn sau đó là Roller Coaster, dự đoán sẽ trở thành một trong những nhân tố đầy triển vọng cho làng nhạc xứ Hàn. Tuy nhiên, sau 1 năm hoạt động, vì lý do tài chính nên nhóm đã quyết định tan rã khiến các fan không khỏi tiếc nuối.

F-ve Dolls

Chắc chắn các fan Kpop không thể quên được nhóm Co-Ed khá độc đáo ra mắt năm 2010 với ca khúc “gây nghiện” Bbiribbom Bberibbom. Tuy nhiên, công ty quản lý nhanh chóng nhận ra sự khó khăn khi phải duy trì nhóm nhạc cả nam lẫn sự với sự khác biệt về vũ đạo và lời bài hát.

Năm 2011, F-ve Dolls – phiên bản “rút gọn” của Co-Ed ra đời với album “chào sân” Charming Five Dolls cùng ca khúc I Mean You thu hút sự chú ý với giai điệu lạ tai. Sau đó, nhóm vẫn đều đặn cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chất lượng hàng năm đến đầu tháng 3/2014, F-ve Dolls chính thức tuyên bố tan rã để lại nhiều sự tiếc nuối cho một nhóm nhạc tài năng của làng giải trí.

8eight

Ra mắt năm 2007, với đội hình 3 thành viên sở hữu giọng hát “khủng”, 8eight nhanh chóng nhận được danh hiệu nhóm nhạc “chuyên trị” các ca khúc ballad đi vào lòng người, điển hình là ca khúc Goodbye My Love. Năm 2012, 8eight bắt đầu vắng mặt tại các sân khấu âm nhạc do thành viên Lee Hyun nhập ngũ. Trải qua thời gian dài “sống dở chết dở”, 8eight vừa tuyên bố chính thức tan rã vào năm 2014 vừa qua.

BB.Boys

Ra mắt vào thời kỳ đỉnh cao của Kpop năm 2011, BB.Boys nhanh chóng nhận được tình cảm của các fan Kpop với hit “khủng” song ca cùng G.Na nằm trong album Best Of Best: First Album. Sau một năm “chật vật” trong làng giải trí, BB.Boys chính thức “đường ai nấy đi”, 2 trong số 3 thành viên gia nhập M.Pire, thậm chí Jino còn đổi nghệ danh thành Yooseung nhằm đem lại sự mới mẻ cho một khởi đầu đầy hứa hẹn.

Kiss&Cry

Đầu năm 2014, Kiss&Cry ra mắt với đội hình sáng, vũ đạo tốt cùng nhiều giọng hát được đánh giá cao, đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng quyến rũ với ca khúc Domino Game. Sau 9 tháng hoạt động, nhóm bất ngờ tuyên bố tan rã và thành viên Hae Na đăng ký tham gia cuộc thi Superstar K6 khiến các fan không khỏi bàng hoàng. Lần lượt các thành viên theo đuổi con đường phát triển khác nhau trong ngành giải trí, tuy nhiên, các fan nhận định nếu cùng nhau, Kiss&Cry hoàn toàn có thể làm nên chuyện trong tương lai.

B.O.M

B.O.M như một món ăn lạ miệng cho thị trường Kpop năm 2011 khi theo đuổi dòng nhạc ballad cùng ca khúc chủ đề ấn tượng Dear Feelings Dear Heart. Một năm sau, B.O.M trở lại với single Without You hứa hẹn tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc và đó là tất cả những gì có thể nói về nhóm. Năm 2014, B.O.M chính thức tan rã nhưng các thành viên vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đáng chú ý là Mino gia nhập Winner – một trong những tân binh ấn tượng nhất năm qua của nhà YG.

M.O.A

Gặp khá nhiều trắc trở với ca khúc ra mắt I’ll Call Ya bởi sự hời hợt của đội ngũ sản xuất, thậm chí đài truyền hình KBS từ chối lên sóng do chất lượng quá kém. Tuy vậy, M.O.A vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng fan Kpop tại các sân khấu âm nhạc cuối tuần nhờ khả năng vũ đạo “chuẩn không cần chỉnh” và nhan sắc các thành viên được đánh giá cao. Thừa thắng xông lên, single Run For Your Dream phát hành tháng 3/2014 tiếp tục “oanh tạc” các bảng xếp hạng online. Một tháng sau, các fan M.O.A hoang mang khi website của nhóm chính thức đóng cửa như một lời tuyên bố tan rã âm thầm.

Supreme Team

Supreme Team gây ấn tượng thị trường Kpop với 2 thành viên cực nổi bật trong lĩnh vực hiphop. Simon D được biết đến qua các sản phẩm  solo chất lượng và dự án AOMG hợp tác cùng Jay Park. Trong khi đó, E-Sens nổi tiếng là “tài năng đầy mình”, màn trình diễn Supreme Team trên các sân khấu âm nhạc luôn khiến các fan “há hốc”. Năm 2013, cả hai thành viên chính thức “đường ai nấy đi” do hợp đồng của E-Sens cùng Amoeba Culture hết hạn để lại sự tiếc nuối trong lòng fan nhưng vẫn kịp cống hiến cho Kpop ca khúc Supermagic – một trong những sản phẩm hiphop “gây sốt” thời gian qua.

Bob Girls

Sự cố tan rã của Bob Girls được xem là một câu chuyện buồn của làng nhạc xứ Hàn khi đầu năm 2015, thành viên Jina được chẩn đoán mắc bệnh viêm não. Năm 2014, Chrome Entertainment nhận nhiều lời khen khi cho ra đời Bob Girls với 4 thành viên tài năng trong ca khúc No Way. Bệnh tình của Jina khiến các fan không lo lắng cho sức khỏe của cô, đồng thời tiếc nuối cho một nhóm nhạc đầy tài năng.

F1rst

Sau Co-Ed, F1rst là nhóm nhạc gây chú ý với hình tượng nhóm nhạc nam – nữ kết hợp nhưng vẫn có thể hoạt động riêng biệt trên sân khấu âm nhạc. F1rst được đánh giá cao với nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng được trình bày qua giọng live “không thể tuyệt vời hơn” của các thành viên – một yếu điểm thường thấy của các nhóm nhạc Kpop hiện nay. Tuy nhiên, F1rst cũng đi đến một kết thúc buồn mà không rõ lý do khiến các fan bàng hoàng và nuối tiếc.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]