Những nơi nào phụ nữ không nên đến thăm?

Khi nạn hãm hiếp du khách nữ ở Ấn Độ đang ở mức báo động, trang Business Insider cũng cảnh báo 8 nước nguy hiểm đối với du khách nữ.

0

Những nơi nào phụ nữ không nên đến thăm?


1. Ngành công nghiệp du lịch của Ấn Độ thu về 17,7 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, các vụ hiếp dâm tập thể xảy ra gần đây ở Ấn Độ đối với một nữ du khách Thụy Sĩ và một nữ sinh ở New Delhi hay một phụ nữ Anh phải nhảy qua cửa sổ vì sợ bị cưỡng hiếp. Điều này đã khiến ngành du lịch nước này giảm 35% kể từ tháng 12 năm ngoái.

Đất nước Ấn Độ.
 
2. Rio de Janeiro của Brazil được quảng cáo là điểm đến du lịch nổi tiếng nhất ở Nam bán cầu. Tuy nhiên, các du khách nữ tới đây nên cảnh giác bởi một phụ nữ người Mỹ đã bị cưỡng hiếp trong một chiếc xe tải trong khi du lịch cùng bạn trai người Pháp ở Brazil.

Đất nước Brazil.
 
3. Du khách tới Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu thăm quan các di tích lịch sử tại Istanbul hoặc khu nghỉ mát bên bờ biển tuyệt đẹp của đất nước. Tuy nhiên, bạo lực đối với phụ nữ là một vấn đề lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao nước này nhận được rất nhiều báo cáo của Đại sứ quán và Lãnh sự quán về tội phạm đối với phụ nữ.

Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.
 
4.  Du lịch mang lại 20% ngoại tệ của Ai Cập, nhưng số lượng du khách đến thăm di tích quốc gia này đã giảm đáng kể. Điều này chủ yếu do sự gia tăng tội phạm sau cuộc cách mạng ngày 25/1/2011, đồng thời cũng do tình trạng quấy rối và tấn công tình dục đối với phụ nữ và các bé gái trên đường phố xảy ra một cách có hệ thống.

Đất nước Ai Cập.
 
5. Ngành công nghiệp du lịch của Colombia đang trên đà phát triển sau nhiều năm du khách tránh xa các cuộc xung đột tàn phá đất nước và cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn phổ biến ở Colombia. Hơn nữa, thủ phạm tấn công tình dục cũng ít khi bị đưa ra xử lý trước pháp luật ở Colombia.

Đất nước Colombia.

6. Guatemala có các thành phố đẹp như tranh vẽ như Antigua và Panachajel. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của Guatemala vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát tất cả các tội ác liên quan đến băng đảng và ma túy ở trong nước. Tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với những kẻ xâm hại phụ nữ. Hãm hiếp và tấn công tình dục ở Guatemala tăng 34% từ 2008 đến 2011, nhưng chỉ có 1 trong 10 trường hợp mà thủ phạm bị đưa ra trước vành móng ngựa.

Đất nước Guatemala.
 
7. Hàng triệu người Mỹ vẫn du lịch an toàn ở Mexico, đến thăm các khu nghỉ mát và các thành phố lớn mỗi năm. Tuy nhiên hồi tháng 2 năm nay, 6 nữ du khách Tây Ban Nha đã bị hãm hiếp ở bãi biển Acalpulco (Mexico). Trong khi đó, hệ thống tư pháp hình sự Mexico thường không bảo vệ các nạn nhân bị bạo hành, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Đất nước Mexico.
 
8. Du lịch Kenya đã trở nên rất phổ biến với các tour thăm quan và đi săn động vật hoang dã. Tuy nhiên, phụ nữ đi du lịch ở Kenya nên có biện pháp phòng ngừa an toàn; đặc biệt là trên đảo Lamu, nơi mà Bộ Ngoại giao đã phát hành một cảnh báo sau khi một công dân Mỹ bị tấn công tình dục và bị đe dọa bắt cóc.

Đất nước Kenya.
 

Kiến Thức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]