Những phong cách làm đẹp cầu kỳ sẽ "về hưu" trong năm 2015

Không phải bất cứ xu hướng nào được lăng xê trong suốt năm 2014 cũng đáng được lưu giữ lại trong cẩm nang làm đẹp của phái nữ toàn thế giới.

15.5995


Tóc nhuộm cầu vồng


Không chỉ còn là những lựa chọn màu tóc đơn sắc như đỏ nâu, ánh đồng hay vàng kim, trong những năm trở lại đây, mái tóc đã trở thành “kiệt tác nghệ thuật” của những tổ hợp màu sắc rực rỡ.

Dường như thảm đỏ thế giới chưa khi nào choáng ngợp đến thế với những kiểu đầu bắt mắt quá đà của các nữ nghệ sĩ: từ mái tóc xanh lá cây của Katy Perry cho đến mái tóc bảy sắc cầu vồng của Ke$ha.

Và có lẽ khi báo giới đưa tin Nicole Richie quyết định trở về mái tóc nâu cổ điển sau khi đã chán chê cùng tóc tím tẩy trắng, fan hâm mộ của cô đều thở phào vì họ đã thấy quá đủ với hình ảnh xơ xác phá cách của kiểu tóc nhuộm cầu vồng này.

Một lý do quan trọng khiến tóc nhuộm cầu vồng dần mất đi chỗ đứng là vì nó quá phức tạp, mất thời gian và đặc biệt là gây hại cho tóc khi phải tẩy, nhuộm nhiều lần.

Khi phụ nữ bắt đầu ý thức được việc "đẹp nhưng vẫn phải khỏe," sự ra đi của xu hướng này là điều dĩ nhiên.

Sơn móng một ngón phá cách


Trong năm qua, những bộ móng tay phong cách accent (ngón áp út được sơn màu khác biệt với cả bàn tay) đã làm mưa làm gió tại khắp các spa, salon cho phái đẹp.

Tuy nhiên sự độc đáo và mới lạ của những bộ móng tay accent cũng chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định bởi lẽ năm 2015 không dành cho những cô gái muốn nhí nhảnh phá cách với một ngón tay áp út lạc loài được sơn màu quá nổi bật.

Son môi màu cam


Son môi màu cam rất đẹp, rất trẻ trung và rất bắt mắt. Thế nhưng sắc cam dường như đã bị tận dụng quá nhiều thay cho màu môi đỏ kinh điển trên khắp các sàn diễn thời trang cho đến thảm đỏ, street style…

Điều mà các cô gái cần trong năm nay là một màu sắc khác có đủ sức hấp dẫn, lôi cuốn như màu cam đã làm trong năm 2014 đã qua. Đó có thể là màu đỏ rượu hay màu hồng fuchsia.

Lông mày tẩy


Bạn có khi nào tưởng tượng ra chính mình xuống phố cùng cặp lông mày đã được tẩy trắng sạch sẽ? Bạn có hứng thú với ý tưởng đó không?

Nếu bạn lắc đầu thì chúng tôi cũng vậy. Thế nhưng trong năm 2014, lần lượt các nữ nghệ sĩ lớn của showbiz đều bằng lòng với việc tẩy trắng lông mày.

Từ Kendall Jenner, Miley Cyrus, Karlie Kloss và đỉnh điểm là “chị đại” Kim Kardashian, họ đã khiến công chúng thót tim.

Tóc nhuộm ombre hai màu đối lập


Những mái tóc nhuộm ombre hai màu đã có một năm rộn ràng sau lưng. Thế nhưng ombre lại chẳng phải là một lựa chọn quá lý tưởng cho năm 2015 mà thay vào đó là tóc nhuộm sombre – một phong cách nhuộm ombre nhẹ nhàng với hai màu vừa phải kết hợp.

Thay vì dùng hai màu đối chọi nhau như tóc ombre, sombre lại chỉ hướng về những màu sắc mềm mại chênh lệch không nhiều như nâu và vàng đồng chẳng hạn.

Tóc hớt gáy "undercut"


Tóc undercut là trào lưu không chỉ gây sốt đối với phái mạnh mà cũng có nhiều cô gái muốn thử để tạo sự đột phá so với các kiểu tóc ngắn nữ truyền thống.

Tuy nhiên cho đến khi “Gone Girl” Rosamund Pike bước lên thảm đỏ cùng mái tóc undercut, tất cả chúng ta đều phải công nhận rằng đây có lẽ không phải là lựa chọn phù hợp cho một quý cô.

Eyeliner trắng


Chuốt một đường eyeliner trắng ở mí mắt trong là mẹo để giúp đôi mắt sáng hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng màu trắng đúng cách trên đôi mắt.

Nếu vẽ một đường quá dày, bạn sẽ dễ dàng biến mắt mình thành kiểu "ma nữ." Đó có lẽ là lý do khiến eyeliner trắng thường chỉ được dùng trên sàn diễn hay sân khấu.

Trong năm 2015, các màu eyeliner cơ bản như đen, nâu vẫn là sự lựa chọn phù hợp với nhiều cô gái.

Móng tay dài


Những bộ móng được nuôi dài, chăm chút kĩ lưỡng từng là điều tự hào của không ít các cô gái. Tuy nhiên đến một thời điểm nhất định, những chiếc móng này sẽ khiến bạn cảm thấy bất tiện trong mọi công việc thậm chí khiến người đối diện dễ dàng liên tưởng đến những chiếc móng vuốt.

Trong năm 2015, xu hướng móng tối giản (minimalism) được dự đoán vẫn sẽ chiếm ưu thế nhất định. Chúng phù hợp với chiều dài móng từ ngắn tới trung bình.

Tóc nối

Không ít cô nàng giải quyết sự tiếc nuối của mình khi "lỡ" cắt tóc ngắn bằng việc nối tóc. Thế nhưng những lọn tóc nối giả xơ xác, không có sức sống cũng đặt một dấu trừ trầm trọng cho vẻ ngoài của phái đẹp.

Mối nối lộ rõ, cảm giác không thật và cả những cơn đau đớn khó chịu mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được là những nhược điểm của tóc nối.

Vì vậy hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi cắt tóc ngắn. Nếu bạn không hài lòng với kiểu tóc ngắn mới, hãy tập trung vào việc chăm sóc và kiên trì đợi chờ tóc dài ra thay vì ép mình sống chung với những lọn tóc xấu xí và giả tạo.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]