Những phong cách siêu xinh cho chuyến dã ngoại mùa đông

Để vừa giúp bạn đảm bảo sức khỏe, lại vừa tranh thủ có những shoot hình thật ấn tượng sau chuyến đi chơi xa, hãy cùng tham khảo ngay một vài cách mix đồ dưới đây nhé!

0
Không phải cứ là mùa hè thì mọi người mới đi chơi xa để thay đổi không khí, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc và học tập vất vả. Vào mùa lạnh, chúng ta cũng thường tranh thủ những dịp lễ dài ngày để tới xứ nóng "tránh rét", hay thú vị hơn là đi cắm trại để tận hưởng cái rét theo cách thật thú vị. Với dịp nghỉ Tết "dài hơi" sắp tới này, các bạn trẻ đã lên kế hoạch đi chơi xa tới đâu rồi? Ngoài danh sách những thứ cần chuẩn bị, các bạn gái cũng đừng quên việc mix&match sẵn những bộ đồ cắm trại siêu ấm áp mà cũng thật phong cách nhé! 

Những chiếc áo len dày dặn sẽ là item đầu tiên bạn cần sẵn sàng. Năm nay xu hướng áo len vặn thừng vẫn tiếp tục khiến các cô nàng "mê mẩn". Chọn cho mình dáng áo oversized cá tính để có thể dễ dàng mặc thêm nhiều áo bên trong, sau đó mix cùng khăn len to dày...

... hay mũ lông ấm áp, vậy là bạn đã hoàn thành bước đầu trong kế hoặc "mặc ấm mà phong cách" của mình rồi nhé!

Ngoài áo len vặn thừng, bạn cũng có thể chọn những kiểu áo dệt họa tiết trẻ trung...

... rồi mix layering đậm chất preppy với sơmi cài kín cổ hay áo khoác oversized.

Đi cắm trại luôn đòi hỏi bạn phải mặc đồ sao cho gọn gàng, dễ vận động. Và vì thế quần jeans cũng legging luôn là item được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhất.


Tuy nhiên năm nay, những chiếc quần baggy cũng có thể là quyết định sáng suốt cho buổi cắm trại của bạn. Với chất liệu vải khaki hay nhung, dạ dày dặn, kèm theo đó là thiết kế ống ôm vừa vặn lấy chân, bạn sẽ cảm thấy thoải mái tuyệt đối với chiếc quần mềm mại nhưng đủ ấm này.

Ngoài ra, với cả quần jeans, legging hay baggy, hãy thử áp dụng cách mix tất lửng với giày - combo đang là hot trend được nhiều bạn trẻ yêu thích. Bạn có thể đi luôn tất lửng trùm ra ngoài legging hay để ống quần baggy trùm ra ngoài, để lộ chiếc tất in họa tiết ngộ nghĩnh.

Hoàn thành set đồ bên trong, giờ thì bạn chỉ việc bổ sung thêm những item bên ngoài mang tính chất giữ ấm "quyết định". Đó là áo khoác to dày. Có rất nhiều thiết kế áo khoác phù hợp với buổi dã ngoại mùa đông cho bạn lựa chọn.

Những chiếc áo gilet phao cho cô nàng nghịch ngợm, hay gilet da lộn lót lông cực thời thượng nhưng cũng không kém phần trẻ trung.


Áo khoác lông siêu ấm áp, với thiết kế lông ngắn và kiểu dáng năng động, phù hợp với việc vận động nhiều.


Tone màu tươi tắn sẽ khiến bạn nổi bật hơn trong mọi bức ảnh.

Áo phao vẫn là item quen thuộc nhất cho phong cách dã ngoại mùa lạnh.

Để có thể giữ ấm tối ưu nhất, bạn hãy chọn cho mình những chiếc áo phao dáng dài, mix cùng quần skinny/legging và boots lông cao cổ.

Phụ kiện đi kèm set đồ dã ngoại cũng là yếu tố quyết định cho vẻ ngoài bắt mắt của bạn. Khác với những món phụ kiện điệu đà cho phong cách casual thường ngày, phụ kiện cho style dã ngoại thường dày, ấm và nghịch ngợm hơn. Bạn có thể chọn cho mình mũ lông che tai lạ mắt, mũ beanie có thêm cục bông xinh xắn...

... hay che tai bằng lông trendy.


Và tất nhiên, chúng ta sẽ không thể bỏ qua găng tay len, với kiểu găng tay hở ngón tiện dụng...

... hay găng dạ pha da siêu ấm áp.


Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung thêm một vài đôi tất len cao cổ để đi kèm với boots hoặc giày thể thao. Item này sẽ giữ ấm tuyệt đối cho phần từ cổ chân trở xuống - nơi dễ bị nhiễm lạnh nhất khi đi cắm trại đấy nhé!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]